Sự kiện giáo dụcTin tức

TP.HCM: Hướng đến nền hành chính công hiện đại

Tạp Chí Giáo Dục

Người dân được hướng dẫn chi tiết khi đến làm các thủ tục hành chính tại Q.Bình Thnh. Ảnh: A.Kh

“Từ nay đến cuối năm, TP phải có chương trình giám sát về cải cách hành chính, theo dõi sự hài lòng của doanh nghiệp và người dân”. Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân chỉ đạo tại Hội nghị Thành ủy lần thứ 14 vừa diễn ra.

Để làm được điều này, việc thành lập khu hành chính tập trung là rất cần thiết. Trước đó, UBND TP cũng đã phê duyệt phương án thiết kế Quy hoạch tổng thể và thiết kế kiến trúc các công trình trong khu trung tâm hành chính (TTHC). Khu TTHC mới sẽ là nơi 8 cơ quan làm việc (gồm: Văn phòng UBND TP, Văn phòng ĐBQH và HĐND TP, các sở: Nội vụ, TT-TT, Công thương, GT-VT, TN-MT và Ban Đổi mới doanh nghiệp).

Theo Phó Chủ tịch UBND TP Trần Vĩnh Tuyến, việc xây dựng TTHC tập trung là một cách thức cải cách thủ tục hành chính, tiện cho việc trao đổi công việc giữa các sở, ban, ngành để chính quyền phục vụ người dân, doanh nghiệp được tốt hơn; đẩy mạnh giải pháp xây dựng chính quyền điện tử một cửa.

Ông Lê Văn Làm – Phó Giám đốc Sở Nội vụ TP – cũng cho biết, nhằm phục vụ tốt nhất cho người dân, TP đang triển khai chương trình một cửa liên thông điện tử kèm dịch vụ công trực tuyến tại từng sở, ngành. Mỗi lĩnh vực sẽ có một sở tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả. Sở đó phải liên thông với các đơn vị khác, không để người dân, doanh nghiệp cầm hồ sơ đi đến từng nơi. Trước mắt, TP đã chọn các sở Xây dựng, KH-ĐT, Tư pháp, TN-MT (là các sở phụ trách bốn lĩnh vực nhạy cảm nhất) để triển khai liên thông điện tử.

Về phía Sở Xây dựng, ông Trần trọng Tuấn – Giám đốc Sở Xây dựng TP – chia sẻ, trước đây quy trình cấp giấy phép xây dựng phải thực hiện qua ba bước: Thẩm định thiết kế cơ sở, thẩm định thiết kế kỹ thuật và cấp giấy phép xây dựng. Nhưng kể từ ngày 1-8, cả ba bước này đã được thực hiện đồng thời cùng một lúc. Điều này giúp thời gian cấp phép từ 122 ngày xuống còn 42 ngày.

An Khánh

Bình luận (0)