Sáng 18-10, UBMTTQVN TP.HCM đã tổ chức buổi tọa đàm “Giải pháp tuyên truyền vận động đồng bào tín ngưỡng, tôn giáo không đốt vàng mã trong việc tang, lễ trên địa bàn TP”. Tọa đàm nhằm nâng cao nhận thức của người dân trong việc tổ chức tang, lễ, hướng tới xây dựng lối sống văn hóa, đô thị văn minh.
Theo ông Đỗ Trung Tín – Phó Chủ tịch UBMTTQVN TP, đốt vàng mã là một thói quen lâu đời của người dân Việt Nam, mang đậm yếu tố tâm linh. Thói quen này đang ngày càng trở nên “xấu xí” khi gây ảnh hưởng không nhỏ đến môi trường và giao thông, thậm chí là mất an toàn. Chỉ tính riêng năm 2017, toàn TP có tới trên 10 vụ hỏa hoạn do việc đốt vàng mã gây ra.
“Đã là thói quen thì không dễ bỏ. Vậy nên, việc tuyên truyền, vận động bà con nâng cao nhận thức là hết sức cần thiết, quan trọng. Cùng với đó là sự vào cuộc mạnh tay hơn nữa của các cơ quan chức năng trong việc hạn chế sản xuất, mua bán vàng mã”, ông Tín nhấn mạnh.
Bày tỏ quan điểm không đồng tình việc người dân đốt vàng mã trong ma chay, lễ hội, hòa thượng Thích Thiện Quý – Phó ban Phật giáo Việt Nam TP – khẳng định, đốt vàng mã không phải là nền tảng của văn minh Phật giáo, xã hội cần có sự nhận thức rõ, mạnh dạn bài trừ. Thế giới tâm linh hoàn toàn không có nhu cầu về vật chất. Hãy thể hiện điều đó với những người thân ngay khi còn hiện hữu bên mình. Trong tang lễ, cần nhất là sự trang nghiêm, thể hiện được nét đẹp tâm linh chứ không phải là sự rườm rà, tốn kém.
Thay vì đốt vàng mã trong các dịp lễ, hội, Thượng tọa Thích Duy Trấn – trụ trì chùa Liên Hoa, Q.11 – cho rằng, người dân nên dùng số tiền đó để ủng hộ các hoạt động từ thiện xã hội, tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường, hướng tâm về thiện, làm đẹp cho đời. Vàng mã chỉ cần đốt tượng trưng, tuyệt đối không rải vàng mã ra ngoài đường, không đốt rình rang nhà xe, gây ảnh hưởng môi trường và những người xung quanh.
Nói về tuyên truyền người dân không đốt vàng mã trong tổ chức tang, lễ hội, bà Tô Thị Bích Châu – Chủ tịch UBMTTQVN TP.HCM – cho rằng: “Đây là vấn đề không mới nhưng chưa bao giờ cũ. Với công tác tuyên truyền, hoạt động này có giảm nhưng chưa có sự đồng bộ, người dân vẫn chưa thật sự coi đây là một việc làm thiết thực, quan trọng. Mỗi ngày, TP có tới 14-15 triệu người sinh hoạt. Đảm bảo rằng một hai ngày là không còn hiện tượng này thì không thể nhưng thông qua việc tuyên truyền mạnh mẽ, sự chung tay rốt ráo của cả xã hội từ phía đoàn thể chính quyền đến các tăng ni, hoạt động này sẽ từng bước được đẩy lùi. TP văn minh bắt đầu từ chính ý thức người dân”.
Đỗ Lan

Bình luận (0)