Sáng 5-10 tại Công viên Cần Thạnh (xã Cần Giờ, TP.HCM) đã diễn ra Lễ thượng Đại kỳ – Khai mạc Lễ hội Nghinh Ông Cần Giờ 2025.

Phát biểu tại Lễ thượng Đại kỳ, Bí thư Đảng ủy xã Cần Giờ Nguyễn Ngọc Vũ cho biết, lễ hội mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, là dịp cộng đồng tưởng nhớ tổ nghề, tri ân tiền nhân đã khai phá vùng đất, đồng thời củng cố tình đoàn kết và tình yêu biển đảo thiêng liêng.
“Với sự chuẩn bị chu đáo từ chính quyền địa phương cùng sự chung tay của cộng đồng, Lễ hội Nghinh Ông Cần Giờ 2025 được kỳ vọng sẽ trở thành sự kiện văn hóa – du lịch trọng điểm, góp phần đưa hình ảnh Cần Giờ, vùng biển đảo duy nhất của TP.HCM đến gần hơn với du khách trong và ngoài nước”, ông Vũ nhấn mạnh.

Ông Vũ kêu gọi tất cả người dân Cần Giờ thể hiện tinh thần mến khách, ứng xử văn hóa, tạo không khí vui tươi, phấn khởi đón du khách với tinh thần: Văn minh – Thân thiện – Nghĩa tình – Ứng xử văn hóa – Bảo vệ môi trường.
Từ đó cùng nhau nỗ lực vượt qua khó khăn, yêu nghề, bám biển, vươn khơi, vươn lên làm giàu để góp phần xây dựng và phát triển xã Cần Giờ ngày càng giàu đẹp, văn minh, nghĩa tình.


Lễ hội Nghinh Ông Cần Giờ được bắt đầu từ năm Quý Sửu 1913 cho đến nay đã 112 năm. Năm nay, kỷ niệm 112 năm ngày Lễ hội Nghinh Ông Cần Giờ được công nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, lễ hội vẫn giữ nguyên vẹn những giá trị và ngày càng được nhân dân hưởng ứng.
Lễ hội là dịp để mọi người tưởng nhớ công ơn các bậc tiền nhân đã có công khai hoang mở cõi, từng bước tạo dựng cuộc sống và hình thành lối sống, nếp sống mới phù hợp, thích nghi với điều kiện thiên nhiên của vùng đất Cần Giờ.
Ngay sau Lễ thượng Đại kỳ đã diễn ra các hoạt động thi đấu thể thao như đua xe đạp, bi sắt, nhảy bao bố, trò chơi vận động,…
Chiều tối nay 5-10 tại Công viên Cần Thạnh sẽ diễn ra buổi biểu diễn nghệ thuật, biểu diễn Lân – Sư – Rồng và Lễ mừng công ngư dân Cần Giờ.
Hồ Trinh

Bình luận (0)