Hiện nay nhiều bệnh viện và trung tâm y tế dự phòng trên địa bàn TP.HCM đang thiếu vắc-xin phòng dại. Điều này khiến nhiều người lo lắng khi không may bị động vật cắn.
Anh Nguyễn Đức Hải (Q.Tân Bình) cho biết, tối 3-4 anh bị chó nhà hàng xóm cắn nhưng do đêm khuya nên anh chỉ sát trùng vết thương. Sáng 4-4, được nhiều người khuyên nên anh tìm đến Trung tâm Y tế dự phòng Q.Tân Bình để tiêm phòng dại nhưng nhân viên y tế cho biết trung tâm tạm thời hết vắc-xin. Sau đó anh Hải đã đến Bệnh viện Nhiệt đới TP.HCM, tại đây anh cũng nhận được câu trả lời tương tự.
Anh Hải tiếp tục tìm đến Trung tâm Tiêm chủng vắc-xin VNVC TP. Thật may cho anh là ở đây vẫn còn vắc-xin phòng dại nên anh được tiêm mũi đầu tiên.
Chị Nguyễn Thái Tuyết Nhung (Q.Thủ Đức) cũng cho biết, phải qua hai cơ sở mới tiêm được vắc-xin phòng dại mũi đầu tiên. “Chích ngừa phòng dại phải chích từ 4-5 mũi. Nay tôi đã được chích mũi đầu tiên nên cũng tạm yên tâm nhưng đến mũi thứ 2, 3 không biết có vắc-xin để tiêm nữa hay không. Nếu không được tiêm tiếp thì không biết sức khỏe sẽ như thế nào?”, chị Nhung tỏ ra lo lắng.
Trước tình trạng nhiều cơ sở y tế trên địa bàn TP thông báo hết vắc-xin phòng dại, ThS.BS Nguyễn Ngọc Anh Tuấn – Phó Trưởng khoa Xét nghiệm sinh học lâm sàng, Viện Pasteur TP.HCM – cho biết: Những ngày qua, vắc-xin ngừa dại ở Viện Pasteur, Bệnh viện Nhiệt đới và nhiều trung tâm tiêm chủng trên địa bàn TP hầu như đã cạn kiệt, nguyên nhân do nguồn cung ứng đã hết hàng. Vì vậy, ngày 4-4, Viện Pasteur TP đã khẩn cấp huy động khoảng 1.000 liều vắc-xin phòng dại.
Thông tin từ Trung tâm Tiêm chủng VNVC TP cũng cho biết, đơn vị này đã huy động được 1.000 liều vắc-xin phòng dại phục vụ cho người bệnh có nhu cầu.
Theo BS Anh Tuấn, hiện nay tại Việt Nam có hai loại vắc-xin phòng dại được sử dụng phổ biến là Verorab (Pháp) và Abhayrab (Ấn Độ). Trong đó vắc-xin Verorab được người dân sử dụng nhiều hơn.
“Khi bị động vật cắn, người dân không nên quá lo lắng vì thời gian ủ bệnh đến khi phát bệnh khoảng 3 tháng. Lúc đó, người bệnh cần theo dõi con vật và có thể chích ngừa chậm từ 1 đến 2 ngày thì tác dụng phòng ngừa bệnh vẫn không thay đổi. Đối với bệnh nhân cũ đã tiêm 1-2 mũi thì cũng có thể tiêm trễ vì không ảnh hưởng đến quá trình tạo miễn dịch đối với vắc-xin phòng dại”, BS Anh Tuấn khuyến cáo.
T.Thương

Bình luận (0)