TP.HCM đã đồng loạt khởi công, khánh thành 10 công trình, dự án trọng điểm trong lĩnh vực văn hóa, giao thông và đô thị với tổng vốn đầu tư trên 17.000 tỉ đồng. Sự kiện không chỉ mang ý nghĩa chào mừng Đại hội XIV của Đảng mà còn thể hiện tầm nhìn dài hạn và quyết tâm hành động của TP trong việc đầu tư hạ tầng, nâng tầm diện mạo đô thị và tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững trong tương lai như Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần 1, nhiệm kỳ 2025-2030 đã đề ra.

Hiện thực hóa các thiết chế văn hóa
Sau hơn 40 năm hoạt động, Nhà Văn hóa Thanh niên đã được đầu tư sửa chữa nhiều lần nhưng không có tính đồng bộ và chưa đảm bảo yêu cầu. Với mục tiêu xây dựng Nhà Văn hóa Thanh niên để phát huy vai trò của thanh niên trong xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam giai đoạn mới, ngày 19-6-2025 UBND TP.HCM đã ban hành Quyết định số 303 về phê duyệt Dự án xây dựng Nhà Văn hóa Thanh niên. Dự án được thiết kế thành một tổ hợp đa năng với quy mô 4 tầng hầm, 21 tầng nổi với tổng diện tích sàn xây dựng là 93.506,26m² và tổng mức đầu tư hơn 2.000.000 tỷ đồng. Công trình không chỉ là một trung tâm sinh hoạt mà còn là một điểm nhấn kiến trúc hiện đại, thân thiện với thiên nhiên, với khu quảng trường sự kiện có khả năng phục vụ hơn 10.000 người.
Phát biểu tại lễ khởi công, ông Nguyễn Mạnh Cường – Phó Chủ tịch UBND TP.HCM – nhấn mạnh, dự án xây dựng Nhà Văn hóa Thanh niên được TP.HCM xác định là một công trình văn hóa tiêu biểu, mang tính biểu tượng, đáp ứng yêu cầu phát triển của TP trong giai đoạn mới – giai đoạn đẩy mạnh chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, hội nhập quốc tế sâu rộng và phát huy mạnh mẽ vai trò của thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ TP.
“Sự kiện khởi công góp phần tích cực vào sự nghiệp giáo dục thanh thiếu niên, không chỉ cho TP mà cho cả khu vực phía Nam, khẳng định quyết tâm của TP trong việc hiện thực hóa các thiết chế văn hóa phục vụ thanh thiếu niên, góp phần vào sự phát triển bền vững của TP.HCM”, ông Cường khẳng định.
Đưa điện lưới quốc gia ra đặc khu Côn Đảo
Lễ khánh thành dự án Cấp điện lưới quốc gia cho đặc khu Côn Đảo là bước ngoặt quan trọng. Trong giai đoạn trước khi có điện lưới quốc gia, Côn Đảo chỉ được cấp điện từ nguồn diesel với tổng công suất 11.820kW. Mức công suất hạn chế này chủ yếu đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của người dân và chỉ phục vụ một phần nhỏ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp trên địa bàn, chưa đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững, lâu dài. Thực hiện chủ trương của Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ đã giao Tập đoàn Điện lực Việt Nam làm chủ đầu tư dự án cấp điện từ lưới điện quốc gia cho Côn Đảo. Dự án có tổng mức đầu tư 4.923 tỷ đồng.
Ông Nguyễn Văn Mạnh – Phó Chủ tịch đặc khu Côn Đảo – nhấn mạnh: “Việc khánh thành dự án cấp điện từ lưới điện quốc gia cho đặc khu Côn Đảo có ý nghĩa hết sức to lớn, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội, phục vụ du lịch, đồng thời bảo đảm quốc phòng, an ninh cho nhân dân và du khách trong thời gian tới. Đây là dự án được người dân và cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn mong đợi từ lâu, tạo nền tảng quan trọng để thu hút đầu tư và thúc đẩy tăng trưởng bền vững”.
Tạo hệ thống giao thông đồng bộ
Dự án xây dựng cầu đường Nguyễn Khoái – công trình giao thông trọng điểm kết nối quận 7, quận 4 và quận 1 (cũ) được khởi công là niềm vui lớn không chỉ của chính quyền TP mà còn là của người dân quanh khu vực.
Ông Nguyễn Văn Út (hộ dân trên đường Nguyễn Khoái) chia sẻ: “Nhiều năm qua tuyến đường Nguyễn Khoái có lưu lượng xe khá đông, giờ cao điểm tình trạng kẹt xe kéo dài. Cầu được khởi công, chúng tôi rất mừng, khi hoàn thành tình trạng kẹt xe sẽ giảm, tạo thuận lợi cho người dân làm ăn, đi lại”.
Dự án xây dựng cầu đường Nguyễn Khoái bao gồm hệ thống cầu vượt bằng bê tông cốt thép và bê tông cốt thép dự ứng lực, vượt kênh Tẻ và rạch Bến Nghé với tổng chiều dài khoảng 2.576m. Ngoài ra, dự án còn xây dựng các tuyến đường đầu cầu, đường gom Nguyễn Khoái và đường gom hai bên đường Hoàng Trọng Mậu, tạo nên một hệ thống giao thông đồng bộ và hoàn chỉnh. Với tổng mức đầu tư 3.724 tỉ đồng, dự án dự kiến thực hiện trong giai đoạn 2025-2027, góp phần hình thành trục giao thông mới theo đúng định hướng quy hoạch, mở rộng không gian phát triển đô thị và tăng cường kết nối giữa các khu vực trọng điểm của TP.
Ông Nguyễn Kiên Giang – Phó Trưởng phòng Quản lý bảo trì và khai thác công trình giao thông, Sở Xây dựng TP.HCM – cho biết, cầu đường Nguyễn Khoái khi hoàn thành sẽ giảm ùn tắc cho các tuyến nội bộ quận 4 (cũ), chia sẻ áp lực giao thông với các trục đường từ quận 7, 8, huyện Nhà Bè (cũ) về trung tâm TP như Khánh Hội – cầu Kênh Tẻ – Nguyễn Hữu Thọ, cầu Nguyễn Văn Cừ – Dương Bá Trạc. Dự án đóng vai trò then chốt trong việc tổ chức lại mạng lưới giao thông khu Nam với trung tâm TP.HCM.
Dự án nâng cấp, mở rộng tuyến đường Hội Bài – Phước Tân (ĐT992) đoạn từ Quốc lộ 51 đến đường cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu (qua phường Tân Hải và xã Châu Pha) cũng được khởi công. Dự án sử dụng khoảng 61,69 ha đất, được thiết kế với vận tốc 80km/giờ, quy mô 4 làn xe ô tô và 2 làn hỗn hợp. Dự án có tổng mức đầu tư 3.690 tỉ đồng, góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông liên vùng, thúc đẩy phát triển kinh tế khu vực cửa ngõ phía Đông.
TP cũng khởi công hai dự án thành phần thuộc công trình xây dựng Vành đai 2 TP.HCM với mục tiêu khép kín tuyến vành đai chiến lược này. Trong đó, dự án thành phần 1 xây dựng đoạn từ cầu Phú Hữu đến đường Võ Nguyên Giáp (đoạn 1) tại phường Tăng Nhơn Phú, có chiều dài 3,578km, mặt cắt ngang 67m, tổng mức đầu tư 2.653 tỉ đồng. Dự án thành phần 2 tiếp nối từ đường Võ Nguyên Giáp đến đường Phạm Văn Đồng (đoạn 2), dài 2,446km với mặt cắt 67m, tổng mức đầu tư 2.587 tỉ đồng.
TP.HCM còn động thổ dự án đường sắt Bến Thành – Cần Giờ (xã Cần Giờ). Đây là dự án hạ tầng giao thông chiến lược với mục tiêu hình thành tuyến đường sắt hiện đại, tốc độ cao, kết nối trực tiếp trung tâm TP với khu vực Cần Giờ – vùng đất giàu tiềm năng phát triển kinh tế biển, du lịch sinh thái và đô thị ven biển.
Bên cạnh đó, TP.HCM đã khởi công dự án Trung tâm chăm sóc khám và điều trị chất lượng cao cho cán bộ – Bệnh viện Thống Nhất (phường Tân Sơn Nhất), khánh thành dự án Chỉnh trang trục đường Thùy Vân (khu vực Bà Rịa – Vũng Tàu)… Những công trình, dự án sau khi hoàn thiện sẽ tạo nên diện mạo TP.HCM mới hiện đại, xứng tầm “siêu đô thị”.
Hồ Trinh

Bình luận (0)