Tạp Chí Giáo Dục TP.Hồ Chí Minh
Sự kiện giáo dụcTin tức

TP.HCM khởi công xây dựng nhà máy tích hợp xử lý chất thải rắn

Tạp Chí Giáo Dục

TP.HCM khởi công xây dựng nhà máy tích hợp xử lý chất thải rắn - Audio
00:00 / 00:00
An audio error has occurred, player will skip forward in 2 seconds.
  1. 1 TP.HCM khởi công xây dựng nhà máy tích hợp xử lý chất thải rắn Audio

Sáng 5-3, Dự án xây dựng nhà máy tích hợp xử lý chất thải rắn VietStar đã chính thức khởi công xây dựng tại Khu liên hợp xử lý chất thải Tây Bắc (huyện Củ Chi).

Đây là nhà máy thứ 2 trên địa bàn TP được khởi công xây dựng triển khai theo Nghị Quyết 98/2023/QH15 về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM.

Dự án có công nghệ tích hợp gồm: Phân loại sản xuất compost, kết hợp đốt rác phát điện (lò đốt theo công nghệ lò đốt ghi của hãng Martin, xuất xứ Đức), công suất hoạt động 2.000 tấn/ngày.

Phối cảnh dự án

Việc đưa các nhà máy điện rác vào vận hành là một phần trong chiến lược tổng thể về bảo vệ môi trường của TP, kết hợp với các giải pháp như: Chuyển đổi toàn bộ công nghệ xử lý rác thải sang đốt phát điện vào năm 2030; Thúc đẩy tái chế rác hữu cơ thành phân bón và nhiên liệu sinh học.

Dự án này cũng sẽ soát chặt chẽ ô nhiễm nước, không khí và chất thải công nghiệp; xây dựng hệ thống quản lý chất thải rắn thông minh, kết nối dữ liệu xử lý rác thải toàn TP.

Dự án nâng chỉ tiêu về công nghệ xử lý chất thải rắn sinh hoạt được đề ra trong Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 “Đến năm 2025, tỷ lệ xử lý rác thải sinh hoạt bằng công nghệ mới hiện đại (đốt phát điện) và tái chế đạt ít nhất 80% (hướng tới 2030 là 100%)”.

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Bùi Xuân Cường – Phó Chủ tịch UBND TP.HCM cho biết, hiện nay mỗi ngày TP phát sinh 10.000 tấn rác thải sinh hoạt, dự kiến đến năm 2030 sẽ tăng đến 16.000 tấn/ngày và 2040 là hơn 19.000 tấn/ngày. Con số rác sinh hoạt phát sinh ở TP.HCM càng ngày càng tăng không chỉ phản ánh quy mô phát triển kinh tế – xã hội mà còn đòi hỏi cấp bách về chuyển đổi mô hình quản lý, từ xử lý rác truyền thống sang khai thác rác thải như một nguồn tài nguyên quý giá.

Theo ông Cường, TP không chỉ đặt mục tiêu xử lý rác, mà phải biến rác thành tài nguyên, đóng góp vào nền kinh tế tuần hoàn, từ đó giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường và tạo ra giá trị mới cho xã hội.

“Tôi đề nghị các đơn vị có liên quan phải đảm bảo tiến độ thi công và chất lượng công trình, tuân thủ đầy đủ các quy định về đầu tư, đất đai, môi trường và xây dựng, sớm đưa nhà máy vào vận hành hiệu quả. TP sẽ không chấp nhận việc chậm tiến độ hoặc triển khai không đúng cam kết”, ông Cường nhấn mạnh.

Hồ Trinh

 

Bình luận (0)