Sự kiện giáo dụcVấn đề - Sự kiện

TP.HCM: Không thể để vượt 1.000 ca nhiễm Covid-19

Tạp Chí Giáo Dục

Chống dịch phải hết sức kịp thời, nếu không sẽ dẫn đến nguy cơ không thể ngăn chặn.

Phó Giám đốc Sở Y tế TP Nguyễn Hữu Hưng phát biểu tại hội nghị

Chiều 12-3, Thành ủy TP.HCM đã tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến giữa thường trực Thành ủy, Thường trực UBND TP với thường trực các quận ủy, huyện ủy quý 1 năm 2020.

Nên đóng cửa quán bar, vũ trường

Bí thư Quận ủy quận 1 Trần Kim Yếu đã nêu kiến nghị này tại hội nghị. Bởi đây là những nơi tập trung đông người, tạo môi trường thuận lợi cho dịch bệnh lây lan, hết sức nguy hiểm. “Thành phố nên xem xét tạm ngưng hoạt động các quán bar, vũ trường, chỉ nên cho hoạt động trở lại khi hết dịch bệnh”, bà Yến đề xuất.

Theo bà Yến, quận 1 có nhiều khách sạn, nhà nghỉ, quán bar, vũ trường, 2 ký túc xá sinh viên. Mỗi ngày có hàng ngàn người ở các nơi khác lui đến. Nhận thức được tầm quan trọng của phòng chống dịch, quận 1 đã thành lập đội, tổ phản ứng nhanh để xử lý kịp thời các trường hợp nghi ngờ. Thành lập đội tuyên truyền viên phòng chống dịch. Phối hợp các đơn vị chức năng kiểm tra hoạt động kinh doanh các nhà hàng, quá bar. Đồng thời tăng cường thông tin trên các trang thông tin điện tử, tập huấn cho cán bộ cơ quan, khu phố về phòng chống dịch bệnh.

Quận 1 cũng đã triển khai, quán triệt người đứng đầu mỗi phường, cơ quan, đơn vị và có phương án đảm bảo an toàn cho người dân. Đặc biệt không giải quyết cho trường hợp đi nước ngoài. Trang bị khẩu trang, nước rửa tay… cho người dân.

Trước tình hình dịch bệnh hiện nay, Phó Giám đốc Sở Y tế TP Nguyễn Hữu Hưng cũng đề xuất thành phố nên chỉ đạo ngưng hoạt động các khu vui chơi, giải trí để hạn chế lây lan dịch bệnh.

Chỉ ra bài học chống dịch từ Vũ Hán (Trung Quốc) và nước Ý là rất đắt giá, ông Hưng cho biết sắp tới, bằng mọi giá chúng ta phải giảm lây lan bằng việc hạn chế tập trung đông người, nếu không thì nguy cơ như hai nơi này là rất lớn.

“Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã công bố đại dịch Covid trên toàn cầu. Ở Việt Nam đã bước vào giai đoạn 2, đặc biệt sau khi “ca bệnh số 17” xuất hiện. Tình hình này đòi hỏi hoạt động của thành phố phải có định hướng để ngăn ngừa phát triển lây lan dịch bệnh trong cộng đồng”, ông Hưng cho biết thêm.

Bên cạnh đó, ông cũng nhấn mạnh phải tiếp tục ngăn chặn ca xâm nhập. Hiện nay, hơn 100 quốc gia, vùng lãnh thổ đã có ca mắc. Trừ các nước đang bị dừng nhập cảnh thì hành khách quốc tế nhập cảnh vào Việt Nam đều phải khai báo y tế nhưng không phải lúc nào cũng đủ thông tin.

Đơn cử chuyến bay VN05 từ nước Anh về Việt Nam tối 11-3, một hành khách có các triệu chứng nghi ngờ nhiễm bệnh, song trước đó phía Anh nói chỉ bị cúm thông thường. Mặc dù hành khách này âm tính với Covid-19 nhưng cũng cho thấy, nếu không có đầy đủ thông tin thì nguy cơ các trường hợp nhiễm bệnh nhập cảnh vào Việt Nam là rất lớn.

Không thể để vượt 1.000 ca nhiễm bệnh

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong cho biết dịch bệnh Covid-19 đang có chiều hướng gia tăng trên toàn cầu. Ông yêu cầu công tác phòng, chống dịch bệnh phải đảm bảo an toàn sức khỏe tuyệt đối cho người dân, đặt lên ưu tiên hàng đầu.

Các bí thư quận/huyện ủy phải thực tốt Chỉ thị 26 của Thành ủy về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới. Tăng cường hơn nữa vai trò chỉ đạo toàn dân cùng vào cuộc chống dịch bệnh. Phải xem chống dịch như chống giặc. Kịp thời phát hiện và báo cơ quan chức năng các trường hợp trốn cách ly để có hướng xử lý.

Chủ tịch UBND TP yêu cầu công tác phòng, chống thực hiện theo phương châm “5 tại chỗ”. Đó là lực lượng; chỉ huy; vật tư, trang thiết bị; thuốc men, sinh thiết và nhiệm vụ tại chỗ. Đảm bảo khẩn trương, phối hợp hiệu quả nhưng cũng phải hết sức bình tĩnh trong mọi tình huống.

Để đảm bảo sức khỏe cho lực lượng chống dịch như y tá, bác sĩ, ông yêu cầu Sở Y tế cam kết không để đội ngũ làm việc quá 10 giờ mỗi ngày, và không để họ bị lây bệnh. Trang bị đầy đủ thiết bị phòng chống dịch bệnh. Và yêu cầu Sở Công thương đảm bảo cung ứng đủ hàng hóa cho người dân, không để xảy ra tình trạng thu gom, tích trữ.

Phát biểu chỉ đạo thêm, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân yêu cầu chống dịch phải hết sức kịp thời, nếu không sẽ dẫn đến nguy cơ không thể ngăn chặn.

Nhìn từ các nước Trung Quốc, Hàn Quốc, Ý, Đức, Iran, ông cho biết, cứ khoảng 6 đến 9 ngày, số ca bệnh tăng từ 100 đến 1.000. Và tăng lên 10.000 ca trong khoảng 10 đến 15 ngày, cho thấy tốc độ tăng rất lớn, các bệnh viện không thể chịu được vì thiếu máy thở, đội ngũ y tế làm việc quá sức.

“Muốn thành phố êm thì chúng ta không thể để vượt 1.000 ca nhiễm bệnh. Quá trình phát hiện trường hợp nhiễm phải cách ly ngay. Nếu đủ phương tiện, nhân lực thì thành phố có thể chữa được nhưng vượt số ca bệnh thì rất khó”, Bí thư Thành ủy nói.

Liên quan đến kiến nghị dừng hoạt động các khu vui chơi đông người, Bí thư Nguyễn Thiện Nhân yêu cầu ngành y tế và công thương khảo sát thực tế và báo cáo tham mưu Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh trước ngày 15-3 về việc có nên cấm vũ trường, quán bar hoạt động hay không. Vì trên tinh thần phòng, chống dịch đảm bảo an toàn nhưng cũng không xâm phạm vào việc kinh doanh của tổ chức, cá nhân.

Nguyễn Trinh

 

Bình luận (0)