
Ông Jeon Kyung Pyo – Chủ tịch Liên hiệp hội các hội doanh nghiệp vừa và nhỏ tỉnh Gyeonggi (Hàn Quốc) phát biểu tại hội nghị
Tại Hội nghị xúc tiến đầu tư và kinh doanh Hàn Quốc vào TP.HCM năm 2019 tổ chức tại TP.HCM ngày 7-8, ông Lê Thanh Phong – Trưởng phòng Xúc tiến đầu tư, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP.HCM (ITPC) – cho biết, tính đến tháng 7-2019, TP có hơn 370.000 doanh nghiệp trong và ngoài nước đang hoạt động sản xuất kinh doanh (hơn 9.000 doanh nghiệp FDI đến từ 106 quốc gia, vùng lãnh thổ đầu tư 8.655 dự án với tổng số vốn hơn 45,8 tỷ USD). Trong đó, Hàn Quốc có 1.658 dự án đang đầu tư với tổng vốn hơn 5,1 tỷ USD.
Cũng theo ông Phong, thời gian tới, TP khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào 9 nhóm ngành ưu tiên và 4 ngành công nghiệp trọng yếu là cơ khí chế tạo, điện tử – công nghệ thông tin, hóa dược – nhựa cao su và chế biến lương thực thực phẩm.
Tại hội nghị, đại diện Ban quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp TP.HCM (Hepza) cũng giới thiệu về cơ sở hạ tầng các khu đáp ứng nhu cầu của nhà đầu tư FDI, nhất là các nhà đầu tư đến từ tỉnh Gyeonggi – Hàn Quốc. Giới thiệu một số quỹ đất sạch trong các khu công nghiệp, sẵn sàng cho các nhà đầu tư có thể triển khai ngay những dự án trong lĩnh vực công nghệ phụ trợ ngành ô tô, điện tử, viễn thông, công nghệ y tế, công nghệ về năng lượng tái tạo, môi trường, công nghệ thực phẩm và logistics, các sản phẩm kết nối robot, in 3d…
Ông Jeon Kyung Pyo – Chủ tịch Liên hiệp hội các hội doanh nghiệp vừa và nhỏ tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc – khẳng định, khi các dự án này được triển khai sẽ tạo động lực phát triển kinh tế – xã hội cho TP xanh, sạch đẹp và thân thiện với môi trường. Việt Nam hiện đang có nhiều cơ hội, lợi thế cạnh tranh trong khu vực và thế giới, vì vậy rất cần tạo điều kiện thuận lợi để nhà đầu tư Hàn Quốc có thể nhanh chóng đầu tư vào TP.HCM.
Hội nghị do ITPC phối hợp với KOTRA Việt Hàn, Trung tâm Hỗ trợ Khởi nghiệp sáng tạo quốc gia (NSSC – Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức.
Tin, ảnh: T.A

Bình luận (0)