Sự kiện giáo dụcTin tức

TP.HCM kiến nghị hướng dẫn thêm về phân cấp, ủy quyền sau khi vận hành bộ máy mới

Tạp Chí Giáo Dục

Ngày 31-7, tại buổi họp báo kinh tế – xã hội TP.HCM, ông Nguyễn Tấn Phong – Phó Giám đốc Sở Nội vụ TP.HCM đã thông tin về tình hình sau 1 tháng triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Bên cạnh nhiều kết quả tích cực, TP.HCM hiện còn một số băn khoăn liên quan đến việc phân cấp, ủy quyền và tổ chức bộ máy.

Ông Nguyễn Tấn Phong – Phó Giám đốc Sở Nội vụ TP.HCM phát biểu tại buổi họp báo ngày 31-7

Ông Phong cho biết, đến thời điểm này, việc sắp xếp đơn vị hành chính, tổ chức lại bộ máy và phân công cán bộ, công chức về các cơ quan, đơn vị mới đã cơ bản hoàn tất. TP.HCM cũng đã đưa vào hoạt động các trung tâm phục vụ hành chính công cấp xã, rà soát, bố trí lại trụ sở làm việc phù hợp với quy mô tổ chức sau sáp nhập.

Các lĩnh vực kinh tế, văn hóa – xã hội, tài nguyên môi trường, quốc phòng – an ninh tiếp tục được duy trì ổn định. Công tác tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính được triển khai kịp thời, bảo đảm phục vụ người dân và doanh nghiệp. Các chỉ tiêu thu ngân sách, kế hoạch đầu tư công cũng được rà soát, điều chỉnh cho phù hợp với tình hình mới.

TP.HCM đã tiếp nhận nguyên trạng 58 đơn vị sự nghiệp để chuyển thành đơn vị trực thuộc UBND TP và sẽ tiếp tục sắp xếp ở giai đoạn hai. Đồng thời, địa phương này đang hoàn thiện hệ thống Trung tâm Phục vụ hành chính công với mục tiêu nâng cao chất lượng phục vụ, tạo thuận lợi cho người dân tiếp cận dịch vụ, không phân biệt địa giới hành chính trước đây.

Tuy nhiên, theo Sở Nội vụ TP.HCM, một số địa phương vẫn gặp khó khăn trong việc cập nhật quy định mới. Nhiều cán bộ, công chức cấp xã, đặc biệt là các trường hợp mới điều động, bổ nhiệm chưa được trang bị đầy đủ kiến thức và kỹ năng phù hợp với yêu cầu trong giai đoạn chuyển tiếp.

Bên cạnh đó, việc sáp nhập địa bàn rộng khiến khoảng cách đi lại xa hơn, một số trụ sở làm việc chưa đảm bảo cơ sở vật chất. Hệ thống kết nối giữa Cổng dịch vụ công quốc gia và các cơ sở dữ liệu chuyên ngành vẫn đang trong quá trình hoàn thiện, dẫn đến một số thủ tục hành chính, như lĩnh vực hộ tịch gặp khó khăn trong việc tra cứu thông tin lưu trữ trước đây.

Về vận hành bộ máy, TP.HCM kiến nghị Bộ Tư pháp sớm có hướng dẫn liên quan đến ba nội dung: Việc phân cấp, ủy quyền với các nội dung đã được phân định thẩm quyền; Phân cấp, ủy quyền các nội dung nằm trong 28 nghị định của Chính phủ về phân quyền; Ủy quyền các nhiệm vụ, quyền hạn mà UBND TP.HCM đã được phân cấp.

TP.HCM cũng đề xuất Bộ Nội vụ có văn bản hướng dẫn cụ thể về công tác nhân sự sau sắp xếp, nhất là đối với các chức danh đã được cấp thẩm quyền bổ nhiệm. Ngoài ra, cần có chỉ đạo thống nhất về việc bố trí kế toán trưởng hoặc phụ trách kế toán tại đơn vị hành chính theo mô hình hai cấp.

TP cũng mong muốn được hướng dẫn sớm trong việc xây dựng vị trí việc làm cho các cơ quan, đơn vị sau khi đã sắp xếp, nhằm bảo đảm bộ máy vận hành đúng quy định và hiệu quả.

Thủy Phạm

Bình luận (0)