Sự kiện giáo dụcTin tức

TP.HCM: Lo ngại bùng phát dịch tả heo châu Phi

Tạp Chí Giáo Dục

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch tả heo châu Phi, nhất là khi dịch bệnh đã xâm nhập vào một số tỉnh phía Bắc, ngày 25-2, Sở NN&PTNT TP.HCM tổ chức cuộc họp khẩn phòng chống dịch tả heo châu Phi.

Tại đây, ông Nguyễn Phước Trung – Giám đốc Sở NN&PTNT TP – cho biết, giá heo hơi xuất bán tại trại chăn nuôi phía Nam ở mức 50.000-52.000 đồng/kg, còn tại các tỉnh, thành phía Bắc chỉ từ 43.000-45.000 đồng/kg, chênh lệch tới 7.000 đồng/kg. Trong khi đó, TP.HCM là nơi tiếp nhận rất nhiều heo sống cũng như các sản phẩm từ heo đưa vào chế biến và tiêu thụ. Vì vậy tình trạng chuyển heo từ Bắc vào Nam để tiêu thụ rất dễ xảy ra, dẫn đến nguy cơ phát dịch tại TP.HCM.

Trước tình hình này, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh động vật các quận, huyện tại TP.HCM đã tăng cường lực lượng kiểm tra, chốt chặn tại các tuyến đường giao thông khu vực giáp ranh với các tỉnh. Xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển heo sống và sản phẩm thịt heo không rõ nguồn gốc, không qua kiểm dịch. Dừng phương tiện nghi vấn vận chuyển heo sống, sản phẩm động vật có biển số từ các tỉnh phía Bắc để kiểm tra. Mặt khác, tăng cường kiểm tra, phát hiện và xử lý dứt điểm các hộ kinh doanh giết mổ heo trái phép trên địa bàn. Bên cạnh đó, khi có dịch bệnh xảy ra, UBND các quận, huyện sớm đưa ra phương án lựa chọn địa điểm để chôn tiêu hủy ngay tại chỗ. Đối với những địa phương không có khả năng xử lý tại chỗ sẽ chuyển về các công ty môi trường để xử lý, trong quá trình vận chuyển phải có phương án để dịch bệnh không phát tán ra bên ngoài, tránh tình trạng bệnh dịch lây lan nhanh.

Ông Huỳnh Tấn Phát – Phó Chi cục trưởng Chi cục Thú y & Chăn nuôi TP.HCM – cũng thông tin, hiện có khoảng 2.000 con heo được vận chuyển từ các tỉnh phía Bắc vào khu vực phía Nam. Trong đó, số lượng lớn heo được chuyển từ miền Bắc vào các lò giết mổ ở Long An, và một số tỉnh miền Tây rồi chuyển về TP.HCM tiêu thụ… Để tăng cường phòng chống dịch bệnh bùng phát, hiện TP đã in trên 4.000 tờ bướm hướng dẫn phòng chống dịch tả heo châu Phi để phát cho các hộ nông dân, người chăn nuôi… Bên cạnh đó, Chi cục khuyến cáo phải thực hiện biện pháp 5 không: không giấu dịch; không mua bán vận chuyển heo bệnh, heo chết; không giết mổ, tiêu thụ heo bệnh cũng như thịt heo chết; không vứt xác heo bệnh, chết ra môi trường để làm phát tán dịch bệnh rộng hơn; không sử dụng thức ăn thừa để nuôi heo mà không qua xử lý nhiệt.

Đăng Khoa

 

Bình luận (0)