Sự kiện giáo dụcVấn đề - Sự kiện

TP.HCM long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Nam bộ kháng chiến

Tạp Chí Giáo Dục

Sáng nay 23-9, tại Nhà hát TP, Thành ủy – HĐND – UBND – Ủy ban MTTQ TP.HCM long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Nam bộ kháng chiến.

Tham dự có ông Trần Lưu Quang – Bí thư Thành ủy TP.HCM; ông Võ Văn Minh – Chủ tịch HĐND TP.HCM…

Ông Võ Văn Minh – Chủ tịch HĐND TP.HCM phát biểu tại lễ kỷ niệm

Chương trình nhằm khẳng định ý nghĩa lịch sử to lớn của Nam bộ kháng chiến – biểu tượng sáng ngời về tinh thần yêu nước, ý chí kiên cường, bất khuất của quân và dân miền Nam, góp phần làm nên thắng lợi vĩ đại của dân tộc, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Phát biểu cảm nghĩ tại lễ kỷ niệm, ông Dương Quan Hà – Chủ nhiệm CLB Truyền thống kháng chiến TP.HCM bày tỏ niềm tự hào trước những thành tựu của TP, của đất nước và nguyện tiếp tục cống hiến sức mình cho sự nghiệp xây dựng và phát triển chung.

Theo ông Hà, tiếp nối truyền thống Nam bộ kháng chiến với tinh thần “Thà hy sinh tất cả chứ không chịu mất nước, không chịu làm nô lệ”, theo lời kêu gọi của Đảng của Bác Hồ, lớp lớp người lên đường làm nên hai cuộc kháng chiến thần thánh chống thực dân đế quốc giành lại độc lập, tự do thống nhất cho cả nước.

Những người kháng chiến hôm nay tuy đã nghỉ hưu, nhiều đồng chí tuổi đời đã trên 80, 90, vẫn luôn khắc ghi tinh thần và bài học quý báu của Nam bộ kháng chiến, chủ yếu là hai di sản được nghìn đời truyền lại đó là: lòng yêu nước nồng nàn và ý chí kiên cường bất khuất “không chịu mất nước, không chịu làm nô lệ”.

Với truyền thống tốt đẹp của những người kháng chiến: suốt đời hy sinh, phấn đấu vì sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc. Những người kháng chiến năm xưa đã tập hợp nhau lại trong tổ chức Câu lạc bộ Truyền thống kháng chiến và lấy ngày 23-9 ngày Nam bộ kháng chiến là ngày truyền thống cho tổ chức của mình vì tâm nguyện chung của anh chị em kháng chiến luôn mong mỏi tinh thần của ngày Nam bộ kháng chiến luôn là ánh sáng soi đường cho bản thân mình cho hiện tại và cho tương lai.

Gần 40 năm hình thành và tổ chức hoạt động, các hội viên của Câu lạc bộ Truyền thống kháng chiến TP luôn luôn dặn dò nhau, phải luôn luôn rèn luyện, tu dưỡng, giữ gìn truyền thống tốt đẹp của người kháng chiến, hình ảnh cao đẹp của người kháng chiến, bản thân và gia đình phải luôn là tấm gương sáng tại địa phương. Tích cực tham gia hoạt động làm nòng cốt trong các phong trào cách mạng tại địa phương, luôn là chỗ dựa vững chắc cho Đảng và chính quyền tại cơ sở, đặc biệt là phải làm tốt công tác giáo dục truyền thống cách mạng cho thanh thiếu niên bằng các hình thức thích hợp.

Chương trình nghệ thuật chào mừng 80 năm Ngày Nam bộ kháng chiến

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, ông Võ Văn Minh – Chủ tịch HĐND TP.HCM khẳng định, ý chí, quyết tâm giữ vững nền độc lập của nhân dân Nam bộ là nguồn cổ vũ lớn lao và động lực mạnh mẽ thúc đẩy toàn dân tộc tiến lên giành lại nền độc lập, tự do.

Đồng thời, để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý báu cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đẩy mạnh công cuộc đổi mới toàn diện đất nước, chung sức, đồng lòng, sáng tạo để tận dụng thời cơ, vượt qua thách thức, thực hiện thành công nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

“Kỷ niệm 80 năm Ngày Nam bộ kháng chiến là dịp để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP.HCM ôn lại truyền thống vẻ vang, khẳng định quyết tâm, phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, cùng nhau xây dựng TP.HCM trở thành trung tâm lớn về kinh tế, tài chính, thương mại, văn hóa, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, giáo dục đào tạo của cả nước, là cửa ngõ quan trọng kết nối với khu vực và thế giới… đóng góp quan trọng vào thành tựu chung của đất nước, khẳng định vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng của thành phố trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, ông Minh khẳng định.

Theo ông Võ Văn Minh, nhiệm kỳ 2020-2025 của Đảng bộ TP diễn ra trong bối cảnh khu vực và thế giới có nhiều thuận lợi và thách thức đan xen nhưng TP.HCM đã bám sát yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, quyết liệt chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách về phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, quốc phòng an ninh, xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, nhờ vậy đã tạo được chuyển biến tích cực, đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực.

Để TP.HCM tiếp tục là đầu tàu kinh tế của cả nước, ông Minh yêu cầu, trước mắt, TP cần tập trung thực hiện thật tốt việc tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ TP lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Đồng thời triển khai thực hiện nghiêm túc giai đoạn 2 của Đề án tổng thể sắp xếp các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp công lập của TP; khẩn trương ban hành các quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các đơn vị sau sắp xếp, đảm bảo bộ máy chính quyền hai cấp hoạt động ổn định, hiệu năng, hiệu lực và hiệu quả.

Đẩy mạnh thực hiện các đột phá chiến lược và kiến tạo động lực tăng trưởng mới; tiếp tục triển khai đồng bộ, hiệu quả Nghị quyết số 31, Nghị quyết số 24 của Bộ Chính trị, kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị Hội đồng điều phối vùng Đông Nam bộ lần thứ 5, Nghị quyết số 98 của Quốc hội và Nghị quyết số 84 của Chính phủ bằng các việc làm cụ thể, thiết thực và có kết quả rõ ràng.

Hồ Trinh

 

Bình luận (0)