Sự kiện giáo dụcVấn đề - Sự kiện

TP HCM: Mất gần 1.900 tỷ đồng do tùy tiện, kém năng lực

Tạp Chí Giáo Dục

 Trong năm 2008, TPHCM đã phải tăng vốn cho 39 dự án với số vốn tăng thêm là 1.874 tỷ đồng do dự án thực hiện chậm trễ, kéo dài, tăng vốn đầu tư…

Trong báo cáo vừa gửi cho Bộ Kế hoạch Đầu tư, UBND TPHCM giải thích: “Một số công trình cầu, đường giao thông, cấp thoát nước, trường học do thiếu sót trong quá trình lập dự án, công tác điều tra khảo sát thực địa chưa kỹ, tư vấn thiết kế dự toán không đạt yêu cầu, tùy tiện trong công tác thi công xây dựng và phát sinh nhiều vấn đề phức tạp trong quá trình triển khai thực hiện như tăng vốn, thay đổi thiết kế, bổ sung hạng mục…”.
Một nguyên nhân khác nữa là do “các dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng hầu hết đều kéo dài thời gian quá quy định, khiến chi phí bồi thường và hỗ trợ di dời tăng lên nhiều”. Trong 1.874 tỷ đồng tăng vốn đầu tư trên thì có đến 990 tỷ đồng tăng thêm cho chi phí giải phóng mặt bằng do công tác này thực hiện quá chậm.
UBND TP nhận định: “Việc kéo dài thời gian công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng (kể cả việc di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật) ảnh hưởng rất lớn đến tiến độ thực hiện dự án, làm phát sinh chi phí đầu tư lên rất nhiều lần, phát sinh các tiêu cực xã hội…”.
Và chốt lại nguyên nhân, UBND TP cho rằng: “Năng lực quản lý điều hành của một số chủ đầu tư, các ban quản lý dự án (nhất là các quận huyện) còn bất cập, chưa đáp ứng được yêu cầu thực tiễn. Vì vậy, dự án phải điều chỉnh nhiều lần, phát sinh khối lượng và chi phí, công tác đền bù giải tỏa dây dưa kéo dài phức tạp gây ra lãng phí và hiệu quả đầu tư thấp”.
Trong năm 2008, TPHCM đã giao kế hoạch chuẩn bị đầu tư 710 dự án, nhưng chỉ có 550 dự án triển khai thực hiện. Các dự án trên chủ yếu là dự án xây dựng cơ bản, với tổng số vốn là 15.500 tỷ đồng.
Tùng Nguyên (Dantri)

Bình luận (0)