Nghị quyết (NQ) 18 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII (một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả) đã cụ thể hóa vào tình hình thực tế tại TP.HCM. Từng đơn vị đã triển khai vận hành chính quyền địa phương 2 cấp ổn định, giảm tầng nấc trung gian, nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành.

Người dân hài lòng với việc giải quyết thủ tục hành chính
Ông Mai Hữu Quyết – Bí thư Đảng ủy phường Thủ Đức – cho biết, địa phương đã thực hiện việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy các cơ quan Đảng, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị – xã hội phường và triển khai vận hành chính quyền địa phương 2 cấp ổn định, giảm tầng nấc trung gian, nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành.
Một trong những điểm nổi bật là Trung tâm Phục vụ hành chính công của phường đảm bảo tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) liên tục, không gián đoạn. UBND phường phối hợp Đoàn Thanh niên huy động cộng tác viên, tình nguyện viên hỗ trợ kỹ thuật, hướng dẫn người dân nộp hồ sơ trực tuyến. Mô hình “Trung tâm hành chính không gián đoạn, phi địa giới” bước đầu được triển khai, phù hợp xu hướng Chính phủ số. Đặc biệt, phường Thủ Đức còn ra mắt 2 robot hỗ trợ, hướng dẫn người dân, tạo bước đột phá trong ứng dụng công nghệ hiện đại, thể hiện tinh thần cải cách mạnh mẽ, hướng đến nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại và phục vụ.
“Hiện phường có 99 thủ tục đủ điều kiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình, 299 thủ tục trực tuyến một phần, tỷ lệ xử lý trực tuyến bình quân 65,2%. Địa phương cũng phối hợp Trung tâm Chuyển đổi số TP cung cấp 116 tài khoản phần mềm Quản lý văn bản và 112 tài khoản email công vụ cho cán bộ, công chức phường”, ông Quyết cho biết.
Bà Nguyễn Thu Cúc – Bí thư Đảng ủy phường Thủ Dầu Một – cho hay, sau ba tháng hoạt động theo đơn vị hành chính mới, bộ máy phường cơ bản đã ổn định, bảo đảm giải quyết kịp thời công việc, phục vụ nhân dân, không để gián đoạn, tạm dừng. Kết quả trong giai đoạn đầu là việc kiện toàn tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Đảng ủy phường đã tập trung kiện toàn, sắp xếp lại hệ thống chính trị cơ sở theo hướng tinh gọn, rõ người, rõ việc, tránh sự chồng chéo và trùng lặp chức năng, nhiệm vụ. Trung tâm Phục vụ hành chính công của phường bước đầu đã đáp ứng tốt nhất nhu cầu của người dân, giải quyết nhanh chóng các TTHC, giảm tình trạng phiền hà, nhũng nhiễu, tạo sự hài lòng của người dân…
Tại xã Đất Đỏ, bà Đỗ Thị Hồng – Bí thư Đảng ủy xã – thông tin, đến thời điểm này, tổng số cán bộ, công chức, viên chức toàn xã là 89 người/118 biên chế. Đội ngũ được bố trí phù hợp với cơ cấu tổ chức, năng lực công tác, điều kiện thực tiễn, cơ bản đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, đảm bảo hoạt động hiệu lực, hiệu quả.
Tiếp tục kiện toàn tổ chức theo hướng rõ người, rõ việc
Song song với địa phương, từng ngành trên địa bàn TP cũng thực hiện hiệu quả NQ 18.
Bà Trương Thị Bích Hạnh – Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP – cho biết, đến nay MTTQ Việt Nam TP đã giảm gần 52% biên chế sau sắp xếp, từ 891 người xuống còn 457 người, với 10 ban chuyên môn thay vì 32 đơn vị cấp phòng trước đây. Song song tinh giản, mặt trận tập trung nâng cao chất lượng cán bộ, tổ chức 2 lớp tập huấn cho 168 chủ tịch MTTQ cấp cơ sở nhằm trang bị kỹ năng, kiến thức trong mô hình tổ chức mới. Đến nay, Đảng ủy MTTQ Việt Nam TP đã cơ bản đảm bảo các nội dung, nhiệm vụ theo chỉ đạo và tiến độ thời gian, quá trình triển khai thực hiện luôn bám sát nguyên tắc, Điều lệ Đảng, Điều lệ MTTQ Việt Nam, Hiến pháp và yêu cầu thực tiễn của TP; đồng thời làm tốt công tác tuyên truyền, ổn định tư tưởng, giải quyết kịp thời chế độ, chính sách cho cán bộ công chức, viên chức, người lao động.
Để bảo đảm việc tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, trong thời gian tới Đảng ủy MTTQ Việt Nam TP tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy theo hướng rõ người, rõ việc, rõ chức năng, nhiệm vụ, cơ chế phối hợp đồng bộ, hiệu quả; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng vận động nhân dân, kỹ năng số dành cho cán bộ mặt trận, đoàn thể, đáp ứng yêu cầu trong bối cảnh mới. Đặc biệt, Đảng ủy MTTQ Việt Nam TP sẽ đổi mới, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành từ TP đến cơ sở; tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định, quy trình, hướng dẫn có liên quan đến quy chế làm việc của Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp TP, cấp xã theo mô hình mới.
Trung tướng Mai Hoàng – Giám đốc Công an TP.HCM – thông tin, sau hai đợt sắp xếp, Công an TP đã giảm 46 đơn vị cấp phòng và hơn 200 đơn vị cấp đội. Lực lượng Công an TP đã có sự chuyển biến mạnh mẽ, căn bản, cơ cấu tổ chức bộ máy được sắp xếp tinh gọn, giảm tầng nấc trung gian, phù hợp để triển khai hiệu quả, hoàn thành các yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra trong thời kỳ mới. Thể hiện rõ nhất là công tác đảm bảo an ninh chính trị, đấu tranh, phòng chống tội phạm có thể triển khai ở quy mô lớn hơn, tập trung hơn với kế hoạch thực hiện đồng nhất trên địa bàn rộng hơn (việc đấu tranh liên tuyến, liên địa bàn trước đây cần có các quy chế phối hợp giữa công an 3 địa phương cũ). Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, nắm tình hình, tổng hợp, báo cáo được triển khai nhanh hơn, trực tiếp từ Công an TP đến công an cấp xã, đáp ứng được yêu cầu của thực tế tình hình (bỏ qua bước trung gian là công an cấp huyện như trước đây). Với số lượng biên chế lớn hơn, đa dạng hơn về trình độ đào tạo, kinh nghiệm công tác với bộ máy tổ chức mới cũng cho phép sự chủ động hơn, linh hoạt trong công tác tính toán, sắp xếp, tổ chức lực lượng có trọng tâm, trọng điểm…
“Để thực hiện tốt vai trò, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an TP xác định tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng Công an TP thực hiện tốt vai trò tiên phong, gương mẫu trong triển khai thực hiện các chủ trương, quyết sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Trọng tâm là thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng; tiếp tục kiện toàn tổ chức, xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ, hiện đại hóa lực lượng, kịp thời đáp ứng các yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình hiện nay”, ông Hoàng chia sẻ.
Sông Hậu

Bình luận (0)