Tạp Chí Giáo Dục TP.Hồ Chí Minh
Sự kiện giáo dụcVấn đề - Sự kiện

TP.HCM mới đã sẵn sàng bước vào giai đoạn phát triển mới

Tạp Chí Giáo Dục

Phát biểu tại buổi nhận quyết định thành lập TP.HCM mới vào sáng 30-6, ông Nguyễn Văn Nên – Bí thư Thành ủy TP.HCM cho biết, toàn bộ hệ thống chính trị TP.HCM mới đã sẵn sàng bước vào giai đoạn phát triển mới, bắt đầu ngay từ tuần này.

Ông Nguyễn Văn Nên – Bí thư Thành ủy TP.HCM phát biểu

Theo ông Nên, đây là một dấu mốc lịch sử, thể hiện quyết tâm mạnh mẽ của Đảng, Nhà nước trong việc kiến tạo động lực phát triển mới cho khu vực phía Nam.

Việc giao sứ mệnh và trọng trách cho TP.HCM cùng hai tỉnh Bình Dương, Bà Rịa – Vũng Tàu không chỉ là câu chuyện của tình cảm hay trách nhiệm với quá khứ mà còn là tất yếu khách quan, là quy luật phát triển của thời đại. Việc hình thành siêu đô thị đa trung tâm là hướng đi phù hợp với xu thế quốc tế và yêu cầu thực tiễn.

“TP mới không chỉ là không gian địa lý mở rộng, mà là tầm nhìn phát triển lâu dài, là động lực tăng trưởng không chỉ cho vùng Đông Nam bộ mà cho cả nước”, ông Nên nói.

Ông Nên cho biết, nhiệm vụ trước mắt là tiếp tục quán triệt và thực hiện hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, hoàn thiện bộ máy chính quyền hai cấp để phục vụ người dân tốt hơn.

“Thước đo duy nhất của cải cách là sự hài lòng của người dân, là chất lượng cuộc sống của từng người dân TP”, ông nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, TP.HCM sẽ tập trung hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội năm 2025, đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng chung 8% của cả nước. Song song đó, TP sẽ khẩn trương rà soát hệ thống thể chế, chính sách, tháo gỡ các vướng mắc tồn đọng, tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân.

TP.HCM mới sẵn sàng bước vào giai đoạn phát triển mới

Ông Nên thông tin, TP.HCM đã và đang chuẩn bị kỹ lưỡng cho công tác tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp, xây dựng đội ngũ cán bộ đủ tâm, đủ tầm để gánh vác trọng trách mới. Đặc biệt, TP sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm để đưa thành phố phát triển bền vững, xứng tầm với kỳ vọng của Trung ương và nhân dân cả nước.

“Toàn bộ hệ thống chính trị TP.HCM mới đã sẵn sàng bước vào giai đoạn phát triển mới, bắt đầu ngay từ tuần này”, ông Nên khẳng định.

TP.HCM mới được hình thành trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của TP.HCM, Bà Rịa – Vũng Tàu và Bình Dương. Sau khi sắp xếp, TP.HCM có diện tích tự nhiên hơn 6.722km2, quy mô dân số hơn 14 triệu người. Tổng số đơn vị hành chính cấp xã là 168, bao gồm 113 phường, 54 xã và 1 đặc khu Côn Đảo.

Trong đó, TP.HCM có 102 phường, xã; Bình Dương 36 phường, xã và Bà Rịa – Vũng Tàu có 30 phường xã. Xét về diện tích, TP.HCM mới sẽ có 3 xã có diện tích lớn nhất gồm: xã Phú Giáo (diện tích 192,83km2, đạt tỉ lệ hơn 642% so với chỉ tiêu diện tích), xã Dầu Tiếng (diện tích 182,68 km2, đạt tỉ lệ hơn 608% so với chỉ tiêu diện tích) và xã Long Hòa (diện tích 166,76km2, đạt tỉ lệ hơn hơn 555% so với chỉ tiêu diện tích). 3 xã này là kết quả sắp xếp của đơn vị hành chính cấp xã thuộc địa bàn tỉnh Bình Dương.

Về dân số, TP.HCM mới sẽ có 3 xã, phường đông dân nhất sau sắp xếp, bao gồm: phường Dĩ An với 227.817 người (506,26% so với tiêu chuẩn); phường Hiệp Bình với 215.638 người (479,20% so với tiêu chuẩn), phường Tăng Nhơn Phú với 208.233 người (426,74% so với tiêu chuẩn). 3 phường này là kết quả sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã thuộc địa bàn Bình Dương và TP.HCM.

Hồ Trinh

Bình luận (0)