Chiều 23-5, TP.HCM đang hứng chịu trận mưa lớn diện rộng, kéo dài nhiều giờ. Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ và Tây Nguyên cảnh báo nguy cơ xảy ra ngập cục bộ tại một số địa bàn trong nội thành và vùng ven.

Theo ghi nhận từ hệ thống quan trắc thời tiết, mây giông đang phát triển mạnh tại các quận huyện như Cần Giờ, Bình Chánh, Bình Tân, Tân Phú, Tân Bình, quận 12, Gò Vấp, TP.Thủ Đức và huyện Củ Chi. Trong khoảng từ 0 đến 3 giờ tới, mây đối lưu tiếp tục hoạt động mạnh, gây mưa rào trên diện rộng, kèm giông, sét. Một số khu vực có thể ghi nhận lượng mưa từ 10 đến 50mm, thậm chí vượt mức 60mm.
Trong cơn dông, người dân cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc xoáy, mưa đá và gió giật mạnh ở cấp 5 đến cấp 7 (tức từ 8 đến 17m/s). Lượng mưa lớn dồn dập trong thời gian ngắn dễ dẫn đến tình trạng ngập úng ở các điểm trũng thấp, khu đô thị và vùng ven sông, kênh rạch.
Theo các chuyên gia khí tượng, nguyên nhân gây mưa là do rãnh áp thấp có trục ở khoảng 23-25 độ vĩ Bắc đang bị nén, đẩy dần về phía Nam và kết hợp với rãnh thấp trên cao có trục Tây Bắc – Đông Nam đi qua Nam Trung bộ và Nam bộ.
Dự báo trong những ngày tới, thời tiết tại TP.HCM và khu vực Nam bộ sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp. Từ nay đến ngày 24-5, thành phố có mưa rào trên diện rộng, nhiều nơi xuất hiện mưa vừa, mưa to đến rất to. Tổng lượng mưa phổ biến trong đợt này dự kiến từ 30 đến 70mm, có nơi vượt mức 70mm. Đợt mưa còn kéo dài đến hết ngày 27-5 với tổng lượng mưa dự báo lên đến 120-200mm, có nơi trên 200mm.
Toàn khu vực Nam bộ cũng sẽ hứng chịu một đợt mưa lớn kéo dài đến cuối tháng 5, với tổng lượng mưa phổ biến từ 100-250mm, có nơi vượt 250mm. Nguy cơ xảy ra ngập lụt, nhất là tại các đô thị, khu công nghiệp và vùng trũng thấp, đang được cảnh báo ở mức cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.
Các cơ quan chức năng khuyến cáo người dân hạn chế ra đường trong thời điểm mưa to, chú ý an toàn khi tham gia giao thông và tránh trú dưới cây to, trụ điện. Người dân sinh sống gần sông, kênh rạch và khu vực trũng thấp cần có biện pháp phòng tránh kịp thời để giảm thiểu thiệt hại do ngập úng và các hiện tượng thời tiết cực đoan gây ra.
Thủy Phạm
Bình luận (0)