Sự kiện giáo dụcTin tức

TP.HCM: Muốn tăng cường hợp tác kinh tế với Bờ Biển Ngà

Tạp Chí Giáo Dục

Ch tch UBND TP Nguyn Thành Phong trao quà lưu nim cho Đi s Cng hòa B Bin Ngà  Adama Dosso ti bui tiếp xã giao

Trưa 15-11, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong đã tiếp xã giao ông Adama Dosso – Đại sứ Cộng hòa Bờ Biển Ngà tại Trung Quốc kiêm nhiệm Việt Nam.

Tại đây, ông Phong cho biết rất vui mừng trước sự phát triển trong quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Bờ Biển Ngà. Năm 2017, tổng kim ngạch trao đổi thương mại giữa Việt Nam và Bờ Biển Ngà đạt trên 1 tỷ USD, đưa Bờ Biển Ngà trở thành đối tác thương mại hàng đầu của Việt Nam tại châu Phi. Riêng 6 tháng đầu năm 2018, Việt Nam xuất khẩu sang Bờ Biển Ngà đạt 38,8 triệu USD và nhập khẩu từ thị trường này đạt 261 triệu USD.

Riêng TP.HCM, với mục tiêu phấn đấu trở thành trung tâm kinh tế tài chính của Đông Nam Á, TP đang tranh thủ nguồn lực các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có Bờ Biển Ngà – thị trường đầy triển vọng đối với Việt Nam, nhất là hoạt động xuất nhập khẩu nông sản.

Trước lợi thế lực lượng lao động trẻ, có trình độ cao, với 350 ngàn doanh nghiệp, ông Phong mong muốn TP.HCM có thể tăng cường kết nối doanh nghiệp, hợp tác phát triển kinh tế, trong đó tập trung lĩnh vực nông sản với Bờ Biển Ngà.

Ông Adama Dosso cảm ơn sự đón tiếp trịnh trọng mà chính quyền, nhân dân TP.HCM dành cho ông. Ông Adama Dosso cho biết, quan hệ bằng hữu giữa hai nước đã có từ gần 40 năm nay, Việt Nam là đối tác kinh tế quan trọng của Bờ Biển Ngà, đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp, trong đó có hạt điều. Đối với Bờ Biển Ngà, thế mạnh sản phẩm quốc gia là nông nghiệp (ca cao, cà phê, cọ, hạt điều…). Mặt khác, kinh tế Bờ Biển Ngà phát triển mạnh nhất châu Phi, hoạt động hợp tác đa dạng, rộng rãi, đội ngũ lao động được đào tạo với trình độ cao…

Trước những điều kiện này, ông Adama Dosso cho rằng giữa Bờ Biển Ngà và Việt Nam có nhiều điểm tương đồng về kinh tế, khí hậu, lực lượng lao động… nên mong muốn tăng cường hợp tác kinh tế giữa hai nước, trong đó có TP.HCM. Hoạt động thúc đẩy hợp tác kinh tế phát triển còn có thể mở rộng cả ở lĩnh vực du lịch, giao lưu văn hóa…

N.Trinh

 

Bình luận (0)