Sáng 28-11, Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM và Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQG TP.HCM) đã tổ chức Hội thảo khoa học “Thực trạng và giải pháp hoạt động thiết chế văn hóa – thể thao tại cơ sở”.
Ông Võ Trọng Nam – Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM – cho biết, năm 2025, đánh dấu bước ngoặt quan trọng khi Quốc hội ban hành Nghị quyết 202 về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh và hợp nhất TP.HCM với Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu thành một đơn vị hành chính mới. Cùng với đó là việc chuyển giao và tổ chức lại hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao trên quy mô rộng lớn nhất từ trước tới nay.

Theo ông Nam, toàn TP hiện có 38 đơn vị trung tâm văn hóa – thể thao được chuyển giao từ các trung tâm cấp huyện cũ và hơn 175 trung tâm văn hóa – thể thao và học tập cộng đồng do các phường, xã, đặc khu trên địa bàn TP quản lý. Đây cũng là dịp để chúng ta tổ chức lại một hệ thống thiết chế văn hóa – thể thao hiện đại, đồng bộ và hiệu quả hơn. Nhưng đồng thời cũng đặt ra không ít thách thức. Mô hình tổ chức chưa thống nhất, cơ sở vật chất phân tán, xuống cấp, nguồn lực con người, cơ chế pháp lý tài chính chưa cụ thể. Cơ chế phối hợp liên phường, liên xã còn bất cập, nhiều đơn vị chưa phát huy hết kỹ năng phục vụ cộng đồng.
Ông Nam cho biết, hội thảo hôm nay có ý nghĩa rất quan trọng. Không chỉ đánh giá thực trạng, nhận diện khó khăn mà còn hướng đến mục tiêu lớn hơn. Đó là xác định mô hình quản trị, cơ chế chính sách và giải pháp để các thiết chế văn hóa, thể thao tại cơ sở thật sự trở thành “trung tâm sinh hoạt văn hóa – thể thao của cộng đồng” gắn với phát triển các ngành công nghiệp văn hóa của TP sau khi sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh”, ông Nam nhấn mạnh.
TS. Nguyễn Minh Nhựt – Phó Trưởng ban Văn hóa – Xã hội, HĐND TP.HCM – nhìn nhận, ở TP.HCM, hệ thống thiết chế cơ sở khá đa dạng nhưng vẫn tồn tại sự phân bổ không đồng đều. Một số cơ sở xuống cấp, thiếu nguồn nhân lực chuyên môn, hoạt động còn mang tính hành chính, hình thức.
TS. Nhựt cho rằng, để phát huy vai trò thiết chế văn hóa cơ sở, TP cần tiếp tục hoàn thiện hệ thống chính sách, đầu tư cơ sở vật chất và công nghệ số, phát triển đội ngũ nhân lực văn hóa, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động và tăng cường sự tham gia của cộng đồng.

TS. Lê Thị Ngọc Điệp (Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG TP.HCM) – góp ý, để nâng cao hiệu quả hoạt động tại các thiết chế văn hóa cần đẩy mạnh truyền thông và tiếp cận thông tin, đổi mới nội dung và mô hình hoạt động, cải thiện cơ sở hạ tầng và trang thiết bị, tăng cường khả năng tiếp cận cho người dân. Đặc biệt, TP cần nâng cao chất lượng nhân lực và đánh giá hiệu quả, chú trọng việc đào tạo đội ngũ cán bộ văn hóa – thể thao cơ sở, xây dựng bộ chỉ số đánh giá định kỳ. Cùng với đó là đẩy mạnh truyền thông về phong trào “Toàn dân xây dựng thiết chế văn hóa cơ sở”.
Theo TS. Diệp, thông qua các giải pháp đồng bộ về truyền thông, nội dung, hạ tầng và tiếp cận như trên, các nhà quản lý có thể thu hẹp dần khoảng cách cung – cầu, đáp ứng tốt hơn đời sống tinh thần của người dân.
“Mục tiêu cuối cùng là xây dựng một môi trường văn hóa lành mạnh, nơi mọi tầng lớp nhân dân đều được tạo điều kiện thuận lợi để tham gia sáng tạo và hưởng thụ các giá trị văn hóa, thể thao. Qua đó góp phần phát triển đời sống văn hóa cơ sở một cách bền vững. Hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao sẽ thực sự trở thành “hạ tầng tinh thần” của TP sáng tạo, góp phần hình thành lối sống văn minh, năng động và nhân văn cho người dân khu vực ngoại thành”, TS. Diệp nhấn mạnh.
Hồ Trinh

Bình luận (0)