- 1 TP.HCM nên tận dụng hiệu quả thời cơ “dân số vàng”
Ông Nguyễn Hoàng Mai – Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội – Trưởng đoàn giám sát của Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội – đã đề nghị như vậy tại buổi làm việc với UBND TP.HCM về tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về dân số giai đoạn 2018-2024.

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Văn Vĩnh Châu – Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM – cho biết, quy mô dân số TP tính đến cuối năm 2024 là 9.521.886 người; tỷ suất sinh thô năm 2024 là 12,22‰, tăng so với năm 2023 (12,15‰). Tổng tỷ suất sinh tại TP.HCM năm 2024 là 1,39 con, thấp hơn rất nhiều so với mức 1,91 con của cả nước. Thống kê số liệu từ năm 2000 đến nay cho thấy, tổng tỷ suất sinh của TP liên tục giảm (năm 2000 là 1,76 so với năm 2023 là 1,32), xuống rất thấp vào năm 2016 là 1,24. Tỷ số giới tính khi sinh hằng năm được duy trì ở mức hợp lý từ 106 đến 107 trẻ trai/100 trẻ gái.
HĐND TP.HCM đã ban hành nghị quyết về quy định chính sách khen thưởng, hỗ trợ đối với tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác dân số trên địa bàn TP. Trong đó có chính sách hỗ trợ 3 triệu đồng cho phụ nữ sinh đủ hai con trước 35 tuổi; Hỗ trợ phụ nữ mang thai và trẻ sơ sinh thuộc hộ nghèo, cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội, đối tượng sống tại xã đảo được thực hiện tầm soát trước sinh và tầm soát sơ sinh với tổng số tiền là 2 triệu đồng/người.
Kết quả điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024 cho thấy, tỷ trọng dân số từ 15-64 tuổi chiếm 74,2%, tỷ trọng dân số dưới 15 tuổi và từ 65 tuổi trở lên chiếm lần lượt là 18,2% và 7,5%, tỷ số phụ thuộc chung là 34,7% và chỉ số già hóa là 65,2%. Các số liệu này cho thấy TP.HCM hiện đang trong thời kỳ “cơ cấu dân số vàng”, đây là thời kỳ mang lại nhiều cơ hội và thách thức, giúp phát triển kinh tế, gia tăng sự đóng góp của lao động trong quá trình phát triển, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt mức cao.
Cũng theo ông Châu, hiện số người cao tuổi tại TP.HCM đứng thứ hai cả nước, khiến TP phải đối diện với nhiều thách thức trong bối cảnh “già hóa dân số”. Tính đến năm 2024, tỷ lệ người cao tuổi tại TP đã tăng lên 11,87%. Trong vòng 7 năm (2017-2024), số lượng người cao tuổi tăng thêm 243.500 người, bình quân mỗi năm tăng gần 35.000 người. Sự gia tăng nhanh chóng này cho thấy tốc độ già hóa tại TP.HCM đang vượt qua các dự báo trước đây, đặt ra yêu cầu cấp thiết về chính sách và hạ tầng y tế, xã hội nhằm đảm bảo chất lượng cuộc sống cho nhóm dân số cao tuổi đang ngày càng đông.
Phát biểu tại buổi làm việc, bà Trần Thị Diệu Thúy – Phó Chủ tịch UBND TP.HCM – cho biết, công tác dân số đối với TP.HCM rất quan trọng, thường xuyên được lãnh đạo TP quan tâm, cái gì làm được là làm ngay, không e ngại. Gần đây, HĐND TP đã thông qua nghị quyết khuyến sinh.
Phát biểu kết luận, ông Mai đánh giá TP.HCM cơ bản thực hiện tốt các chính sách về dân số, đồng thời chia sẻ với những khó khăn của TP trong triển khai thực hiện công tác dân số do những yếu tố đặc thù và khác biệt.
Theo ông Mai, liên quan đến tỷ suất sinh thấp, TP có thể xem xét rõ hơn tỷ suất sinh này trong mốc thời gian vài năm vì lao động nhập cư đến TP sinh sống và làm việc nhiều, sau vài năm làm việc ở TP rồi về quê lập gia đình, sinh con. Đây cũng có thể là một trong những nguyên nhân mà kết quả thống kê bị ảnh hưởng.
Đặc biệt, ông Mai đề nghị TP.HCM nên tận dụng hiệu quả thời cơ “dân số vàng” để phát triển tốt hơn vì thời điểm “dân số vàng” của TP không còn nhiều. Đồng thời, quan tâm hơn đến công tác chăm sóc sức khỏe người dân, nhất là phụ nữ, trẻ em và người cao tuổi; bố trí ngân sách nhiều hơn cho công tác dân số…
Kim Anh
Bình luận (0)