Sáng 26-12, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo và dân vận năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026; đồng thời tổ chức đón nhận các phần thưởng cao quý cấp Nhà nước, bằng khen của UBND TP.
Trong năm qua, ngành tuyên giáo và dân vận cùng TP.HCM khẩn trương, quyết liệt thực hiện sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy hệ thống chính trị, với tinh thần chỉ đạo của Trung ương và Thành ủy “vừa chạy vừa xếp hàng”.
Cán bộ làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, sớm tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy triển khai tổ chức thực hiện hoàn thành nhiêm vụ với khối lượng công việc lớn, khó khăn, phức tạp trên các lĩnh vực, nhiều nội dung đột xuất với yêu cầu chuyên môn sâu, tiến độ khẩn và phối hợp liên ngành.
Công tác khoa giáo tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực, có nhiều đổi mới trong phương pháp tham mưu, chủ động nắm bắt dư luận, hướng dẫn triển khai kịp thời các chủ trương, chính sách lớn của Trung ương và TP, thể hiện rõ vai trò tham mưu, chủ động, sáng tạo và bám sát thực tiễn.

Ngành tuyên giáo và dân vận TP cũng đã tổ chức hiệu quả các hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị trọng đại của đất nước và TP.
Công tác tuyên truyền, giáo dục tư tưởng và định hướng văn hóa – văn nghệ được triển khai đồng bộ, thực chất và đạt hiệu quả cao, tăng cường đoàn kết, khơi dậy tinh thần sáng tạo và trách nhiệm xã hội của đội ngũ văn nghệ sĩ.
Công tác dân vận của chính quyền đã có những thay đổi tích cực, nhất là trong việc xây dựng chính quyền địa phương hai cấp, tiếp tục cải cách hành chính và chuyển đổi số, xây dựng tác phong, cải tiến lề lối làm việc, nâng cao ý thức, thái độ phục vụ nhân dân.
Việc tổ chức các phong trào, hoạt động chính trị – xã hội có chiều sâu, tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực, góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc và nâng cao hiệu quả công tác dân vận.
Ngành tuyên giáo và dân vận TP sớm ổn định tổ chức bộ máy cơ quan, giữ vững đoàn kết nội bộ, triển khai các công việc ngay sau khi hợp nhất 3 địa phương, không để xảy ra “khoảng trống” trong thực hiện nhiệm vụ.
Ngành kịp thời ban hành các quy chế, quy định nội bộ, cụ thể hóa các chủ trương mới của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Công tác thông tin báo cáo trên các nền tảng số dần đi vào nền nếp.

Phát biểu tại hội nghị, ông Dương Anh Đức – Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM trân trọng ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực của toàn ngành trong năm 2025.
Theo ông Đức, trong bối cảnh mới, nhiều vấn đề mới cả trong chỉ đạo và thực tiễn phát sinh nên ngành tuyên giáo và dân vận còn tồn tại một số bất cập.
Trong đó, nội dung, phương thức tuyên truyền ở một số đơn vị, địa phương chưa khai thác hiệu quả lợi thế của công nghệ thông tin, phương thức truyền thông mới; chưa phát huy hiệu quả đội ngũ báo cáo viên các cấp. Việc nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, đời sống và những vấn đề bức xúc chính đáng của đoàn viên, hội viên và nhân dân có lúc chưa kịp thời.
Hoạt động của ban công tác 35 phường, xã, đặc khu vẫn còn đang trong quá trình xây dựng; tính chủ động, sáng tạo trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch chưa cao. Một số vụ việc, bất cập trong giáo dục và đào tạo, y tế tác động tiêu cực nhất định đến đời sống, tâm tư tình cảm nhân dân. Một số ít cơ quan, đơn vị, địa phương chưa thật sự chú trọng triển khai thực hiện mô hình, giải pháp “Dân vận khéo” hiệu quả.
Qua đó, ông Đức đề nghị các cấp ủy quan tâm chỉ đạo, ban tuyên giáo và dân vận các Đảng ủy, ban xây dựng Đảng các xã, phường, tập trung một số nhiệm vụ và giải pháp. Trong đó, ngành tuyên giáo và dân vận phải đổi mới mạnh mẽ công tác dân vận trong tình hình mới; thực hiện sâu rộng, hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo”, thực hiện có hiệu quả quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước về dân chủ ở cơ sở.
“Ngành cần đổi mới công tác dân vận chính quyền, phát huy vai trò của nhân dân tham gia xây dựng hệ thống chính trị và xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật, làm tốt hơn nữa công tác nắm tình hình nhân dân và dư luận xã hội, kịp thời phản ánh, đề xuất giải quyết và kết quả thực hiện nhu cầu, nguyện vọng hợp pháp của nhân dân”, ông Đức nhấn mạnh.

Tại hội nghị, bà Văn Thị Bạch Tuyết – Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM ghi nhận và đánh giá cao kết quả của ngành tuyên giáo và dân vận trong năm 2025.
Bà kỳ vọng trong năm 2026, ngành tiếp tục phát huy vai trò, tiếp tục đưa công tác tuyên giáo và dân vận đi vào chiều sâu, sát với thực tiễn, góp phần vào sự phát triển kinh tế – xã hội cho TP.
Tại hội nghị, một số cá nhân, tập thể đã vinh dự đón nhận phần thưởng cao quý cấp Nhà nước, Bằng khen của UBND TP.HCM. Trong đó, ông Phan Nguyễn Như Khuê – nguyên Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM đã vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.
Hồ Trinh

Bình luận (0)