Sáng 14-11, Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM phối hợp cùng UBND phường Tân Định đã tổ chức tọa đàm khoa học “Di tích lịch sử nhà số 113A đường Đặng Dung, phường Tân Định, TP.HCM”.
Nhà số 113A đường Đặng Dung là căn nhà được ông Trần Văn Lai (Năm U-son, Mai Hồng Quế – Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân) cùng vợ chồng ông Đỗ Miễn và bà Nguyễn Thị Sự mua để làm cơ sở bí mật cho lực lượng Biệt động Sài Gòn – Gia Định hoạt động trong nội đô Sài Gòn – Gia Định.
Với vỏ bọc là thương gia, thợ trang trí nội thất lành nghề thời đó, vợ chồng ông Đỗ Miễn và bà Nguyễn Thị Sự đã biến nơi đây trở thành quán cà phê, cơm tấm nhưng thực chất tại căn nhà này ông bà đã xây dựng 2 hộp thư bí mật, 2 căn hầm nổi và lối thoát hiểm.

Lợi dụng địa điểm gần kề nhà Trung tướng Việt Nam Cộng hòa Ngô Quang Trưởng, đối diện là nơi ở của các kỹ sư cầu đường Hàn Quốc, ông Đỗ Miễn, bà Nguyễn Thị Sự đã biến nơi đây từ nơi nguy hiểm trở thành địa điểm an toàn, làm nơi đi lại, liên lạc của các chiến sĩ biệt động Sài Gòn, góp phần giành thắng lợi vẻ vang cho dân tộc.
Bà Lê Tú Cẩm – Chủ tịch Hội Di sản văn hóa TP.HCM – khẳng định, qua suốt hai thời kỳ kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, căn nhà số 113A Đặng Dung đã làm tròn sứ mệnh lịch sử là phục vụ đắc lực cho lực lượng Biệt động Sài Gòn – Gia Định cũng như lực lượng vũ trang TP trong quá trình hoạt động, chiến đấu giữa lòng địch. Từ sau giải phóng, căn nhà vẫn bảo tồn “Hộp thư bí mật” tại tầng trệt, trong khu vực bếp và “Hầm nổi” tại tầng một của căn nhà.
“Nhiều năm qua, nơi đây là địa điểm thu hút nhiều du khách tham quan trong và ngoài nước, là điểm học tập lịch sử sinh động đối với thế hệ trẻ, học sinh, sinh viên. Một địa điểm như thế cần được đầu tư để bảo tồn và phát huy giá trị”, bà Cẩm nhấn mạnh.
Đại tá Nguyễn Thành Trung – Chính ủy, Bộ Tư lệnh TP.HCM – cho rằng, nhà số 113A đường Đặng Dung không chỉ là một địa chỉ lịch sử đơn thuần mà là biểu tượng cho sự kết tinh của lòng trung kiên, trí tuệ, dũng cảm, sáng tạo và niềm tin tất thắng của người chiến sĩ cách mạng.
Đây chính là cơ sở khẳng định giá trị lịch sử – văn hóa của di tích, là nền tảng để chúng ta hôm nay tiếp tục tôn vinh, bảo tồn và phát huy, gắn liền với công tác giáo dục truyền thống yêu nước, xây dựng thế trận lòng dân, củng cố nền quốc phòng toàn dân vững chắc trên địa bàn TP trong tình hình mới.
“Việc nghiên cứu, tôn vinh, bảo tồn và phát huy giá trị di tích nhà số 113A đường Đặng Dung trong giai đoạn hiện nay không chỉ mang ý nghĩa lịch sử, mà còn là nhiệm vụ chính trị, văn hóa, tư tưởng quan trọng. Đồng thời góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng thế trận lòng dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trên địa bàn TP trong tình hình mới”, Đại tá Nguyễn Thành Trung khẳng định.

Bà Nguyễn Thị Thúy Hường – Phó Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di tích TP.HCM – cho biết, TP.HCM là đầu tàu kinh tế của cả nước, một TP năng động, hiện đại vẫn lưu giữ nhiều di sản văn hóa độc đáo gắn với quá trình khai phá, xây dựng, đấu tranh bảo vệ và phát triển của TP.
Theo số liệu thống kê hiện nay, TP.HCM có 321 di tích lịch sử – văn hóa, danh lam thắng cảnh được xếp hạng; 226 công trình, địa điểm thuộc danh mục kiểm kê di tích lịch sử – văn hóa, danh lam thắng cảnh.
Trong đó, Nhà số 113A đường Đặng Dung thuộc Danh mục kiểm kê di tích lịch sử – văn hóa, danh lam thắng cảnh theo Quyết định số 1156 của UBND TP.HCM về việc phê duyệt, công bố Danh mục kiểm kê di tích lịch sử – văn hóa, danh lam thắng cảnh trên địa bàn TP.
“Thời gian qua, Trung tâm Bảo tồn di tích đã phối hợp với UBND phường Tân Định lập hồ sơ khoa học để xếp hạng di tích Nhà số 113A đường Đặng Dung. Chúng tôi đang củng cố tư liệu, các ý kiến nhận xét, đánh giá, nhận định của các cơ quan chuyên môn, các nhà nghiên cứu, nhà khoa học, các nhân chứng lịch sử để tiếp tục nghiên cứu, biên soạn, hoàn thiện hồ sơ khoa học di tích. Từ đó phối hợp tham mưu Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM trình Hội đồng thẩm định thông qua, trình UBND TP xem xét, quyết định”, bà Hường chia sẻ.
Hồ Trinh

Bình luận (0)