UBND TP.HCM vừa tổ chức Hội thảo quốc tế “Kinh nghiệm quốc tế và trong nước về nghiên cứu ứng dụng nhằm cung cấp nước sạch cho người dân – khuyến nghị cho TP.HCM trong giai đoạn 2019-2035”.

Chuyên gia nước ngoài góp ý giải pháp cung cấp nước sạch cho người dân TP.HCM
Hệ thống cấp nước đã “lão hóa”
Tại hội thảo, ông Võ Văn Hoan – Phó Chủ tịch UBND TP.HCM – cho biết, hệ thống cấp nước của TP đã qua nhiều giai đoạn lịch sử nhưng chưa được cải tạo kịp thời. Nhiều hệ thống xây dựng từ hơn 50 năm trước, quá cũ kỹ. Quy hoạch cấp nước chủ yếu là một đường ống dẫn, chưa có trạm trung gian chứa nước để dự phòng phát triển, xử lý các sự cố. Nước sau khi được xử lý tại nhà máy có thể dùng uống trực tiếp nhưng khi đến người dùng qua hệ thống ống cung cấp thì tiêu chí nước sạch có thể không còn đảm bảo. Thời gian lưu nước trên hệ thống không đồng đều, vận tốc di chuyển thấp, gây lắng cặn trong hệ thống cấp nước…
Để khắc phục tình trạng này, TS. Võ Anh Tuấn – Trưởng khoa Kỹ thuật đô thị Trường ĐH Kiến trúc TP.HCM – cho rằng: “Tìm các giải pháp về nguồn nước, đáp ứng yêu cầu an toàn cấp nước cho tương lai là nhiệm vụ cấp thiết. Đồng thời TP phải tiến hành cấu trúc lại mạng lưới hệ thống cấp nước, trong đó ưu tiên xây dựng các bể chứa nước sạch. Xây dựng thêm các ống truyền tải đến các bể chứa nước ngầm. Cần lưu ý đến tác động của các trang thiết bị hiện nay áp dụng công nghệ cao để tiết kiệm nước, cũng như tác động của biến đổi khí hậu đến hành vi sử dụng nước của người dân”.
Để công tác quy hoạch tổng thể cấp nước đạt hiệu quả, ông Dr Paul Smith – Giám đốc hợp tác quốc tế Hiệp hội nước Úc – góp ý, cần có sự tham gia của khối tư nhân, ở đó khối tư nhân đóng vai trò quan trọng.
Nhìn từ kinh nghiệm cải cách ngành nước của nước Úc, ông Dr Paul Smith chia sẻ, nguồn cung nước sạch cho Úc chủ yếu từ các đập. Nhiều năm qua các TP lớn của Úc phải đối mặt với vấn đề thiếu nước trầm trọng do biến đổi khí hậu, môi trường suy thoái. Mực nước tại các đập ở TP giảm đáng kể, từ 80% xuống còn dưới 20%. Tuy nhiên, sự hình thành của Ủy ban nước quốc gia năm 2004, tập trung vào mục tiêu cung cấp nước sạch, an toàn thông qua nhiều cách thu hút vốn đầu tư cho cơ sở hạ tầng, bao gồm cả việc thu hút đầu tư khối tư nhân đã tạo ra nguồn cung nước mới; trong đó bao gồm cả tái chế nước phục vụ cho nhu cầu ăn uống của người dân…
“Những thách thức Úc đã đối mặt và những khắc phục rất tương đồng với những gì Việt Nam đang trải qua; trong đó có biến đổi khí hậu, thiếu nước, chất lượng nguồn nước, chi phí dịch vụ cấp nước. Quan hệ hợp tác giữa Chính phủ và khối tư nhân có thể thông qua nhiều hình thức như thiết kế, xây dựng, tài chính, vận hành, bảo dưỡng, sở hữu, chuyển giao. Các doanh nghiệp cấp nước được cổ phần hóa, có khả năng huy động vốn và kết nối với cộng đồng”, ông Dr Paul Smith cho biết.
Nước sẽ sạch tới tận vòi
Từ thực trạng cung cấp nước sạch hiện nay và dựa trên ý kiến đóng góp từ các chuyên gia, ông Hoan thông tin, thời gian tới TP sẽ thực hiện đề án xây dựng hoàn thiện hệ thống cấp nước, đáp ứng được yêu cầu phát triển của TP trong từng giai đoạn và tiến tới cung cấp nước sạch cho người dân TP uống trực tiếp tại vòi.
Theo ông Hoan, quy hoạch cấp nước của TP cần phải xem xét, điều chỉnh theo hướng lâu dài, đồng thời gắn với quy hoạch phát triển của TP và quy hoạch của các tỉnh lân cận dọc hệ thống thượng nguồn sông Đồng Nai, sông Sài Gòn trong việc xử lý nguồn nước thải. Bởi hiện nay TP đang khai thác nguồn nước từ sông Đồng Nai, sông Sài Gòn nhưng do nằm cuối lưu vực nên khó kiểm soát tình trạng ô nhiễm. Mặt khác, TP chưa có kịch bản ứng phó tác động mạnh mẽ biến đổi khí hậu, gây nguy cơ ô nhiễm, ảnh hưởng đến sự không an toàn cấp nước trong tương lai.
“TP đã có những nỗ lực hoàn thành chỉ tiêu 100% người dân tiếp cận được với nguồn nước sạch nhưng sử dụng như thế nào vẫn là bài toán TP cần tiếp tục nghiên cứu”, ông Hoan cho biết.
Theo quy hoạch cấp nước của TP.HCM, tổng công suất cấp nước của TP đến năm 2015 là 2.840.000m3/ngày và đến năm 2025 là 3.700.000m3/ngày. Từ khi quy hoạch đến nay, tổng công suất cấp nước toàn TP đạt 2.400.000m3/ngày, đảm bảo nhu cầu dùng nước của người dân TP cho sản xuất và sinh hoạt.
Bài, ảnh: Nguyễn Trinh

Bình luận (0)