Tạp Chí Giáo Dục TP.Hồ Chí Minh
Sự kiện giáo dụcVấn đề - Sự kiện

TP.HCM: Nhìn lại thành tựu 50 năm xây dựng, bảo vệ và phát triển

Tạp Chí Giáo Dục

TP.HCM: Nhìn lại thành tựu 50 năm xây dựng, bảo vệ và phát triển - Audio
00:00 / 00:00
An audio error has occurred, player will skip forward in 2 seconds.
  1. 1 TP.HCM: Nhìn lại thành tựu 50 năm xây dựng, bảo vệ và phát triển Audio

Sáng 25-3, Thành ủy – HĐND – UBND – Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM đã tổ chức Hội thảo khoa học “TP.HCM – Thành tựu 50 năm xây dựng, bảo vệ và phát triển”.

Tham dự có Đại tướng Lê Hồng Anh – nguyên Bộ trưởng Bộ Công an; ông Nguyễn Thiện Nhân – nguyên Bí thư Thành ủy TP.HCM; ông Nguyễn Thanh Nghị – Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM; ông Nguyễn Văn Được – Chủ tịch UBND TP.HCM; bà Nguyễn Thị Lệ – Chủ tịch HĐND TP.HCM; ông Nguyễn Phước Lộc – Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM cùng nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Trung ương, TP.HCM cùng một số tỉnh, thành.

Phát biểu tại hội thảo, ông Nguyễn Thanh Nghị – Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM đã khẳng định quá trình quá triển của TP.HCM trong 50 năm qua.

Ông Nguyễn Thanh Nghị – Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM phát biểu tại hội thảo

Theo ông Nghị, cách đây 50 năm, ngày 30-4-1975, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, Đảng bộ và nhân dân Sài Gòn – Chợ Lớn – Gia Định đã cùng quân dân cả nước làm nên đại thắng mùa xuân, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Sau 30-4-1975, TP Sài Gòn – Gia Định phải đương đầu với vô vàn khó khăn, thử thách do hậu quả của chiến tranh để lại, các thế lực trong và ngoài nước thường xuyên chống phá, tình hình thế giới có nhiều biến động….

Bên cạnh đó, sự thiếu kinh nghiệm trong quản lý kinh tế, xã hội, đô thị… đã gây trở ngại cho quá trình xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và phát triển TP.HCM nói riêng và đất nước nói chung.

Bước vào thời kỳ đổi mới toàn diện, từ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI (1986) đến nay, TP đã nỗ lực vươn lên, phát triển sản xuất, từng bước khẳng định vị trí “đầu tàu kinh tế của cả nước”.

Từ thực tiễn của TP đã cung cấp nhiều kinh nghiệm về đổi mới cơ chế quản lý, góp phần hình thành các chính sách đổi mới của Trung ương.

Quang cảnh hội thảo

Từ sau khi đất nước thống nhất, Bộ Chính trị đã ban hành riêng 4 nghị quyết về phát triển TP.HCM: Nghị quyết số 01-NQ/TW, ngày 14-9-1982, Nghị quyết số 20 ngày 18-11-2002, Nghị quyết số 16 ngày 18-8-2012 và Nghị quyết số 31 ngày 30-12-2022 về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TP.HCM đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Từ những định hướng chiến lược hết sức quan trọng này, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP đã nỗ lực không ngừng, kiên trì, quyết tâm thực hiện và đạt được những thành tựu quan trọng trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

“Thành tựu 50 năm xây dựng, bảo vệ và phát triển TP là nhờ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ, sự ủng hộ hết lòng và hiệu quả Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương; là kết tinh bao công sức của các đồng chí lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân TP các thời kỳ để có TP.HCM hôm nay – một diện mạo mới, sức sống mới, tầm vóc mới”, ông Nghị nhấn mạnh.

Tại hội thảo, các đại biểu đã trình bày nhiều tham luận nói về hành trình phát triển của TP.HCM trong 50 năm qua cũng như nêu những tồn tại, hạn chế để khắc phục, đưa TP bước vào kỷ nguyên mới.

Thành ủy, UBND TP.HCM đã ban hành các chỉ thị, kế hoạch về tổ chức các hoạt động hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Trong đó, TP tập trung thực hiện 55 chương trình, công trình, dự án cấp TP trên 6 nhóm lĩnh vực: Văn hóa – xã hội có 18 chương trình, công trình, dự án; kinh tế có 6 chương trình, công trình, dự án; đô thị có 19 chương trình, công trình, dự án; khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo có 4 công trình; cải cách hành chính có 3 đề án; quốc phòng – an ninh, đối ngoại có 5 chương trình; đồng thời, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã đăng ký thực hiện 1.362 công trình…

Nhiều dự án, công trình quan trọng liên quan đến việc nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, xây dựng TP phát triển bền vững, thân thiện môi trường sẽ được hoàn thành vào đúng dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Hồ Trinh

Bình luận (0)