Chiều 9-12, Đoàn công tác Chính phủ do Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình dẫn đầu đã có buổi làm việc với UBND TP.HCM về kết quả xử lý các dự án khó khăn, vướng mắc trên địa bàn TP.HCM và công tác chuẩn bị khai trương Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại TP.HCM.
Làm việc với đoàn công tác có Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND TP Trần Văn Bảy và lãnh đạo các sở, ngành.
Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Trần Văn Bảy – cho biết, sau hợp nhất TP.HCM đã phối hợp các cơ quan Trung ương tháo gỡ hoặc đã tổ chức họp và cho định hướng tháo gỡ cho 670/838 dự án, chiếm tỷ lệ 80%. Theo đó, tổng mức đầu tư các dự án được xử lý là trên 569.062 tỷ đồng.
Đối với 60 công trình, dự án, khu đất thuộc thẩm quyền xử lý cấp Trung ương, trong năm 2025, các cơ quan Trung ương đã khẩn trương, tích cực phối hợp với TP.HCM tháo gỡ 31/60, đạt tỷ lệ 51,6%. Nếu chỉ tính riêng dự án thuộc khu vực TP.HCM cũ, tỷ lệ tháo gỡ các dự án thẩm quyền Trung ương là 73% (22/30 dự án).

Theo Đề án “Phương án tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án, đất đai trong các kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án tại một số tỉnh, TP”, TP.HCM đã hoàn thành việc xử lý đối với 11/11 dự án (đạt tỷ lệ 100%), nội dung xử lý đối với từng dự án và quá trình thực hiện phương án tháo gỡ đến nay không phát sinh thêm nội dung vướng mắc.
Ngoài ra, sau khi sáp nhập tỉnh Bình Dương và tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, TP.HCM có tổng cộng 838 công trình, dự án, khu đất tồn đọng, vướng mắc. Hiện nay, UBND TP và các ban ngành đang khẩn trương rà soát, tháo gỡ các dự án.
Liên quan đến công tác chuẩn bị khai trương Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại TP.HCM, ông Trương Minh Huy Vũ – Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM – cho biết, UBND TP đã phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành Trung ương trong công tác xây dựng dự thảo 8 nghị định về Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam, trong đó đặc biệt là dự thảo nghị định về thành lập Trung tâm Tài chính Quốc tế do Bộ Tài chính chủ trì.
Đồng thời, thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, TP.HCM đã phối hợp với TP.Đà Nẵng để soạn thảo quy chế hoạt động của Trung tâm Tài chính Quốc tế và xây dựng quy trình, thủ tục đăng ký thành viên Trung tâm Tài chính Quốc tế.
Về trụ sở làm việc, TP.HCM chia thành 3 giai đoạn, trong đó giai đoạn 1 bố trí tại tầng 6 Tòa nhà 123 Trương Định. Công tác trang bị cơ sở vật chất ban đầu đang thực hiện, đảm bảo kịp đưa vào hoạt động ngày 19-12-2025.
Giai đoạn 2, trụ sở các cơ quan sẽ đặt tại Tòa nhà số 8 Nguyễn Huệ. Hiện tòa nhà này đang được thực hiện sửa chữa, cải tạo với 4 tầng và 1 tầng hầm, dự kiến hoàn thành trước Tết Nguyên đán năm 2026. Giai đoạn 3 xây dựng Trung tâm Tài chính Quốc tế hoàn thiện tại khu vực Thủ Thiêm.
Đối với công tác quy hoạch, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng viễn thông, TP đã chỉ đạo và các đơn đơn vị của TP đang tập trung/khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ phục vụ cho hoạt động của Trung tâm Tài chính Quốc tế như: Rà soát công tác quy hoạch khu vực Thủ Thiêm; đầu tư hệ thống mạng internet tốc độ cao phủ kín khu vực Trung tâm Tài chính Quốc tế; Trung tâm dữ liệu của thành phố tốc độ cao phủ kín khu vực Trung tâm Tài chính Quốc tế; Trung tâm dữ liệu TP (hiện có 16 trung tâm, trong đó nhiều trung tâm đạt tiêu chuẩn quốc tế) hiện có khả năng kết nối, đáp ứng nhu cầu lưu trữ, dự phòng, xử lý và bảo vệ kết nối đáp ứng nhu cầu lưu trữ, xử lý dữ liệu; xây dựng Trang thông tin điện tử Trung tâm Tài chính Quốc tế; Cổng đăng ký thành viên Trung tâm Tài chính Quốc tế.
Để đảm bảo hiệu quả, TP.HCM kiến nghị Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương hỗ trợ nhân sự có kinh nghiệm để hỗ trợ TP vận hành cơ quan giám sát trong thời gian đầu hoạt động.
Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh, việc tháo gỡ khó khăn cho các dự án tồn đọng theo kết luận của Bộ Chính trị có nhiều tác dụng tích cực như chống lãng phí, đưa vào nền kinh tế nguồn tài chính và đất đai lớn để thúc đẩy kinh tế tăng trưởng. Nghị quyết Trung ương xem đây là giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế đất nước.
Phó Thủ tướng cho biết, theo Kết luận số 77 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 170 của Quốc hội và triển khai ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị về rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng trên phạm vi cả nước thì cần tháo gỡ 2.161 dự án. Đến thời điểm hiện nay, theo báo cáo của 5 địa phương đã tháo gỡ 1.759 dự án đạt 81%, các dự án còn lại Chính phủ đang chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ tháo gỡ, giải quyết trong năm 2025.
Việc tháo gỡ vướng mắc 1.759 dự án đã đưa vào nền kinh tế khoảng 220,400 ngàn tỷ đồng và 6.100ha đất, góp phần giảm lãng phí rất lớn về nguồn lực tài chính và đất đai.
Phó Thủ tướng cho biết, sắp tới, Chính phủ sẽ trình Quốc hội ban hành nghị quyết về các giải pháp tháo gỡ vướng mắc, khó khăn các dự án của doanh nghiệp. TP.HCM cần tham gia đề xuất các giải pháp thực tiễn để đưa vào nghị quyết.
Đối với công tác chuẩn bị khai trương Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại TP.HCM, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình hoan nghênh TP.HCM đã chủ động phối hợp với các bộ, ngành Trung ương xây dựng các nghị định và quy chế vận hành Trung tâm Tài chính Quốc tế cũng như việc chuẩn bị trụ sở, hạ tầng kỹ thuật khá hoàn chỉnh.
Phó Thủ tướng cũng đánh giá cao TP.HCM đã thu hút sự quan tâm của hơn 50 đối tác tiềm năng và 20 nhà đầu tư đối với Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại TP.HCM.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được cảm ơn sự quan tâm của Chính phủ đã tổ chức buổi làm việc để lắng nghe, tháo gỡ các vướng mắc kịp thời, từ đó giúp TP.HCM khơi thông nguồn lực, thúc đẩy phát triển kinh tế của TP.
Ông Được khẳng định, TP.HCM sẽ tham gia tích cực và có trách nhiệm trong việc đề xuất cụ thể các giải pháp tháo gỡ vướng mắc của các dự án trong nghị quyết của Quốc hội và Chính phủ trong thời gian tới.
Hồ Trinh

Bình luận (0)