Năm 2026, TP.HCM xác định mục tiêu cao nhất là tạo chuyển biến thực chất, rõ nét, đo lường được trong quản trị, trong phát triển kinh tế, trong chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp. Chủ đề năm 2026 được xác định là “Hoàn thiện, nâng cao chất lượng tổ chức bộ máy – khai thông thể chế – đột phá hạ tầng – nâng cao hiệu quả phục vụ nhân dân”. Tất cả nhằm mục tiêu cao nhất là xây dựng TP.HCM văn minh – hiện đại – nghĩa tình – đáng sống…

Năm 2025 – nhiều thành tựu đáng trân trọng
Theo báo cáo của UBND TP.HCM, năm 2025 là năm có ý nghĩa đặc biệt, đánh dấu giai đoạn đầu tiên TP.HCM vận hành mô hình siêu đô thị sau sáp nhập, đồng thời là năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị – lịch sử quan trọng. Đây được xem là phép thử lớn đối với năng lực quản trị của TP mới. Trong bối cảnh đó, với sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Trung ương, sự lãnh đạo quyết liệt của Thành ủy cùng sự đồng hành của người dân và cộng đồng doanh nghiệp, TP.HCM đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.
Kinh tế TP tiếp tục giữ vai trò đầu tàu của cả nước, tăng trưởng 8,03%. Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt hơn 800.000 tỷ đồng, vượt xa dự toán, trong đó thu nội địa chiếm tỷ trọng chủ đạo với mức tăng trên 26%. Kinh tế số đóng góp khoảng 25% GRDP.

Hoạt động đầu tư và sản xuất kinh doanh khởi sắc rõ nét khi có gần 60.000 doanh nghiệp thành lập mới, tổng vốn đăng ký và bổ sung hơn 2 triệu tỷ đồng; thu hút vốn đầu tư nước ngoài đạt trên 8,1 tỷ USD, tăng hơn 20% so với năm trước.
Ở khu vực thương mại – dịch vụ, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt gần 2 triệu tỷ đồng, tăng 15,5%. Du lịch phục hồi mạnh mẽ, tổng doanh thu đạt 260.000 tỷ đồng, tăng hơn 36%, đón 8,5 triệu lượt khách quốc tế và khoảng 45 triệu lượt khách nội địa.
Xuất khẩu đạt khoảng 95,8 tỷ USD, duy trì đà tăng trong bối cảnh thương mại toàn cầu còn nhiều biến động. Lĩnh vực công nghiệp cũng ghi nhận sự cải thiện rõ rệt khi chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 8,9%.
Hệ thống tài chính – ngân hàng duy trì ổn định với tổng dư nợ tín dụng trên 5 triệu tỷ đồng, tăng hơn 13%, góp phần hỗ trợ sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng. Thị trường chứng khoán tiếp tục khởi sắc, vốn hóa thị trường đạt trên 7,2 triệu tỷ đồng, phản ánh niềm tin của nhà đầu tư đối với triển vọng kinh tế TP…
Đặc biệt, TP đạt kết quả nổi bật trong cải cách hành chính, với việc rà soát và cắt giảm 566 thủ tục, trong đó có 538 thủ tục liên quan đến sản xuất – kinh doanh. Thời gian giải quyết nhiều thủ tục được rút xuống còn 17 ngày. Mức hài lòng của người dân đạt 90,69%. Đây được xem là bước chuyển rất lớn, thể hiện quyết tâm của hệ thống chính trị, chuyển từ hành chính sang phục vụ…
Không chỉ có vậy, chính quyền TP cũng tích cực tháo gỡ các dự án khó khăn, vướng mắc. Đến cuối năm 2025, TP đã xử lý được 712/838 dự án, tương đương 85%. Với tinh thần “không để hồ sơ nằm chờ”, nhiều dự án, công trình lớn đã được tái khởi động…
Đánh giá về năm 2025, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được nói: “TP.HCM vừa đi qua năm 2025 với nhiều khó khăn, thách thức và thuận lợi đan xen. Kết quả, TP đã đạt nhiều thành tựu đáng trân trọng. Môi trường đầu tư tiếp tục được cải thiện, nhiều nhà đầu tư lớn trong và ngoài nước quan tâm, tìm đến TP, tiếp tục mở rộng quy mô đầu tư. Đời sống người dân nhìn chung phấn khởi; bộ mặt đô thị của TP được cải thiện. Một năm rất bình yên cho người dân, du khách trong và ngoài nước đến với TP…”.

Bên cạnh những kết quả đạt được trong năm 2025, Chủ tịch TP cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, tồn tại cần sớm khắc phục. Đáng nói nhất là tình trạng giải ngân đầu tư công còn chậm. Nếu làm tốt công tác này, tốc độ tăng trưởng của TP.HCM năm 2025 sẽ không dừng lại ở mức 8,03%…
Động lực tăng trưởng = 3 truyền thống + 3 mới
Chính quyền TP.HCM xác định, năm 2026 phải là năm tạo đà tăng tốc, phấn đấu đạt mức tăng trưởng trên 10%. Theo đó, UBND TP đã đề ra 10 nhóm giải pháp trọng tâm để thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM nhiệm kỳ 2025-2030.
Theo Chủ tịch Được, công tác năm 2026 sẽ theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, việc quan trọng làm trước. Cụ thể, TP tiếp tục củng cố ba động lực tăng trưởng truyền thống (gồm: sản xuất; tiêu dùng và xuất khẩu), đồng thời tập trung phát triển ba động lực mới là trung tâm tài chính quốc tế; hệ thống cảng biển – logistics; khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo gắn với chuyển đổi xanh và chuyển đổi số…
Một nhiệm vụ quan trọng khác là quy hoạch lại không gian phát triển TP theo định hướng “3 vùng – 1 đặc khu – 3 hành lang – 5 trụ cột”, triển khai bằng cơ chế xã hội hóa và phấn đấu hoàn thành trong năm 2026.
Trong đầu tư phát triển, đẩy nhanh đầu tư công, coi giải phóng mặt bằng là nhiệm vụ trung tâm, then chốt. TP đặt mục tiêu trong quý I-2026 xử lý dứt điểm các dự án tồn đọng, đặc biệt là các nội dung liên quan khu đô thị Thủ Thiêm nhằm phát triển khu vực này xứng tầm trung tâm mới của TP. Đồng thời tập trung triển khai 77 công trình, dự án trọng điểm để thay đổi diện mạo đô thị, giải quyết ngập, ùn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường; trong đó có các dự án lớn như quốc lộ 22, quốc lộ 13, quốc lộ 1A, trục Võ Văn Kiệt nối dài, Vành đai 4… Bởi nếu triển khai hiệu quả, đầu tư công sẽ vượt kế hoạch, đóng góp lớn cho tăng trưởng.
Ở lĩnh vực xã hội, TP tiếp tục chú trọng giáo dục, y tế, văn hóa, an sinh xã hội; đầu tư trường lớp ở các địa bàn cấp thiết để kịp năm học mới 2026-2027. Bên cạnh đó, tăng cường quốc phòng – an ninh, thực hiện mục tiêu xây dựng “TP không ma túy” vào năm 2029…
Nói về nhiệm vụ trọng tâm của năm 2026, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang cho biết, Ban Thường vụ Thành ủy sẽ chỉ đạo xây dựng sơ đồ Gantt và kế hoạch chi tiết để tập trung xây dựng, khởi công các công trình lớn trong năm 2026. Các dự án bao gồm: Trung tâm Chính trị – Hành chính TP.HCM; Trung tâm Hội nghị biểu diễn; Tượng đài Thống Nhất; Trung tâm Tài chính quốc tế; cầu Thủ Thiêm 4 và tuyến đường sắt Thủ Thiêm – Long Thành.
“Điều này cũng thể hiện mong muốn của Đảng bộ TP trong việc phấn đấu đưa TP.HCM trở thành trung tâm kinh tế của cả nước, cực tăng trưởng mới, TP khoa học, đổi mới, sáng tạo và nhiều mục tiêu lớn lao khác…”, Bí thư Trần Lưu Quang nhấn mạnh.
Cũng theo Bí thư Quang, năm 2026, TP.HCM sẽ tập trung triển khai hiệu quả Nghị quyết số 260/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết 98/2023/QH15 về cơ chế đặc thù cho TP.HCM, nhằm tận dụng tối đa các cơ hội phát triển chưa từng có, tạo bước đột phá mạnh mẽ trong giai đoạn mới…
Hòa Triều

Bình luận (0)