Tạp Chí Giáo Dục TP.Hồ Chí Minh
Sự kiện giáo dụcTin tức

TP.HCM nói gì về tình trạng sữa giả?

Tạp Chí Giáo Dục

TP.HCM nói gì về tình trạng sữa giả? - Audio
00:00 / 00:00
An audio error has occurred, player will skip forward in 2 seconds.
  1. 1 TP.HCM nói gì về tình trạng sữa giả? Audio

Giữa lúc dư luận hoang mang vì hàng loạt vụ sữa giả bị phát hiện tại nhiều địa phương, TP.HCM khẳng định chưa ghi nhận trường hợp nào tương tự. Tuy nhiên, các lực lượng chức năng vẫn đang căng mình kiểm tra, truy quét thực phẩm không rõ nguồn gốc, hàng hóa nhập lậu và các điểm nóng gian lận thương mại.

Ông Nguyễn Quang Huy – Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường thuộc Sở Công thương TP.HCM – thông tin về công tác giám sát, kiểm tra liên quan đến hàng giả, nhất là mặt hàng sữa

Chiều 24-4, tại buổi họp báo kinh tế – xã hội trên địa bàn TP.HCM tổ chức, ông Nguyễn Quang Huy – Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) thuộc Sở Công thương TP.HCM – đã thông tin về công tác giám sát, kiểm tra liên quan đến hàng giả, nhất là mặt hàng sữa.

Ông Huy cho biết, thời gian qua, thông tin về hàng trăm loại sữa giả bị phát hiện ở một số địa phương đã làm dấy lên sự lo lắng trong cộng đồng, đặc biệt là các bậc phụ huynh có con nhỏ và người tiêu dùng quan tâm đến sức khỏe. Trước tình hình đó, TP.HCM đã sớm vào cuộc với tinh thần quyết liệt.

“Tính đến thời điểm hiện tại, các đội QLTT trên địa bàn TP.HCM chưa phát hiện vụ việc nào có dấu hiệu sản xuất hoặc buôn bán sữa giả”, ông Huy khẳng định. Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh, chi cục đã chủ động chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp chặt chẽ với công an, y tế và chính quyền địa phương để tăng cường kiểm tra đột xuất tại các điểm tập kết hàng hóa, kho lạnh, tuyến phân phối và kênh bán hàng trực tuyến – những nơi tiềm ẩn nhiều nguy cơ gian lận thương mại.

Theo ông Huy, việc kiểm tra và xử lý vi phạm liên quan đến thực phẩm, đặc biệt là mặt hàng sữa, luôn được xác định là nhiệm vụ trọng tâm của lực lượng QLTT. Từ năm 2024 đến quý I-2025, lực lượng này đã kiểm tra và xử lý 590 vụ vi phạm liên quan đến thực phẩm, tạm giữ hơn 332.000 đơn vị sản phẩm không hóa đơn chứng từ, không rõ nguồn gốc, với tổng trị giá trên 12,1 tỷ đồng. Tổng số tiền xử phạt lên đến hơn 11,2 tỷ đồng.

Riêng với mặt hàng sữa, đã có 7 vụ bị kiểm tra, trong đó tạm giữ 2.654 hộp sữa các loại và 40kg bột sữa, trị giá trên 188 triệu đồng. Các hành vi vi phạm chủ yếu gồm: kinh doanh hàng nhập lậu, hàng không rõ nguồn gốc và hàng quá hạn sử dụng. Số hàng hóa này đều đã bị buộc tiêu hủy.

Ngoài ra, lực lượng QLTT còn phát hiện nhiều vụ vi phạm nghiêm trọng khác: Đội QLTT số 3: Phát hiện gần 50 tấn nội tạng động vật đông lạnh không rõ nguồn gốc tại TP.Thủ Đức, trị giá khoảng 4,5 tỷ đồng, đã xử phạt 315 triệu đồng và tiêu hủy toàn bộ; Đội QLTT số 19: Phát hiện gần 7 tấn đường tinh luyện nhập lậu tại huyện Củ Chi; Đội QLTT số 12: Xử lý 18.200 chai bia nhập lậu ở quận 12; Đội QLTT số 18: Phát hiện 1 tấn khô bò không rõ xuất xứ; Đội QLTT số 6: Đặc biệt nghiêm trọng, đã chuyển 4 vụ việc có dấu hiệu tội phạm kinh doanh hàng giả là thực phẩm (đào đóng hộp) cho cơ quan cảnh sát điều tra.

TP.HCM tuy chưa có trường hợp sữa giả nào bị phát hiện, nhưng các động thái siết chặt kiểm soát cho thấy nguy cơ vẫn luôn hiện diện. Cơ quan chức năng kêu gọi người tiêu dùng cảnh giác, lựa chọn hàng hóa rõ nguồn gốc, và kịp thời phản ánh khi phát hiện dấu hiệu bất thường trong kinh doanh thực phẩm.

Thương Nguyên

Bình luận (0)