Trong việc nâng cao vai trò, vị thế của TP.HCM đối với vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, tái cấu trúc nền kinh tế TP là một trong những giải pháp quan trọng hàng đầu. Chính TP phải vận động và phát triển tự thân mới có thể vững vàng hỗ trợ và là điểm tựa cho sự phát triển của các địa phương còn lại trong vùng.

TP.HCM cần phải phát triển mạnh hơn để làm “điểm tựa” cho các tỉnh, thành trong vùng phát triển theo. Ảnh: N.Trinh
PGS.TS Trương Thị Hiền – Chủ tịch Hội Nữ trí thức, nguyên Giám đốc Học viện Cán bộ TP.HCM – đã nhận định điều này tại Hội thảo khoa học “Vai trò của TP.HCM trong phát triển bền vững vùng kinh tế trọng điểm phía Nam” do Học viện Cán bộ TP.HCM tổ chức ngày 23-12.
Trong những năm qua, để thúc đẩy sự phát triển kinh tế chung của cả nước cũng như tạo mối liên kết và phối hợp trong phát triển kinh tế – xã hội giữa các vùng kinh tế, Đảng và Nhà nước đã triển khai thực hiện quy hoạch và xây dựng các vùng kinh tế trọng điểm quốc gia.
Quy hoạch tổng thể kinh tế – xã hội vùng kinh tế trọng điểm phía Nam được Thủ tướng Chính phủ ký quyết định phê duyệt vào năm 1998, bao gồm các tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Đồng Nai, Bình Dương và TP.HCM; đến 2003 mở rộng bổ sung Tây Ninh và đến 2005 thêm Tiền Giang. Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam nằm trong mục tiêu được xây dựng để trở thành một trong những vùng kinh tế phát triển nhanh, có tốc độ phát triển kinh tế cao hơn so với các vùng khác trong nước, đi đầu ở một số lĩnh vực quan trọng, tạo động lực cho quá trình phát triển của Nam bộ và góp phần thúc đẩy kinh tế cả nước. Sự liên kết này tạo ra những lợi thế đa dạng cho vùng nhưng cũng đặt ra một thử thách, áp lực lớn cho TP.HCM trong tiến trình phát triển và hội nhập kinh tế quốc tế.
Theo bà Hiền, những năm qua, TP.HCM đã khẳng định được tầm quan trọng, có vai trò và vị trí là hạt nhân của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Sự chi phối, ảnh hưởng của TP với sự phát triển chung của vùng đã tác động rõ nét đến tăng trưởng, phát triển toàn vùng. Trong quá trình hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế quốc tế, TP.HCM cần tiếp tục tái cấu trúc kinh tế để có cơ cấu kinh tế hợp lý, ưu việt, làm hình mẫu, động lực và điểm tựa cho những tỉnh, thành khác trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.
Việc tái cấu trúc kinh tế sẽ bao gồm cấu trúc lại các khâu của quá trình tái sản xuất mở rộng (đầu tư, sản xuất, lưu thông, phân phối, tiêu dùng); cấu trúc lại các thành phần kinh tế (khu vực Nhà nước, tư nhân, tập thể, khu vực có vốn nước ngoài, khu vực sở hữu hỗn hợp, đa sở hữu); cấu trúc lại các yếu tố sản xuất (lực lượng lao động, đất đai và tài nguyên khác, tư liệu sản xuất, khoa học và công nghệ, tri thức); cấu trúc lại các ngành, vùng kinh tế (dịch vụ, công nghiệp, nông nghiệp…).
TP.HCM và các địa phương trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam đã mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực. Tuy nhiên, theo PGS.TS Nguyễn Ngọc Hà – Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh – thì, vai trò của TP.HCM trong liên kết phát triển vùng thời gian qua còn bộc lộ nhiều bất cập. Do vậy, thời gian tới cần thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nhằm thúc đẩy sự phát triển của TP.HCM nói riêng và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam nói chung.
Trong tham luận, hai tác giả là PGS.TS Lê Thanh Sang và ThS. Đỗ Lý Hoài Tân (Viện Khoa học xã hội vùng Nam bộ) cũng nhấn mạnh, để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế vùng bền vững, cần gắn các hoạt động hợp tác, liên kết kinh tế giữa TP.HCM và các địa phương trong vùng với chiến lược phát triển chung; điều chỉnh chiến lược và cơ chế phát triển vùng vừa gọn vừa thống nhất về định hướng phát triển vùng trong bối cảnh mới.
Mê Tâm

Bình luận (0)