Trước thực trạng hàng giả, hàng nhái tràn lan và ngày càng tinh vi, đặc biệt trong các lĩnh vực ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người dân như thuốc chữa bệnh, sữa và thực phẩm bảo vệ sức khỏe, lãnh đạo TP.HCM đã phát động một đợt tổng kiểm tra quy mô lớn nhằm chấn chỉnh thị trường và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
Ngày 13-5, Chủ tịch UBND TP.HCM ban hành văn bản khẩn, yêu cầu sự vào cuộc đồng bộ của nhiều sở, ban, ngành và chính quyền các cấp. Mục tiêu là “siết chặt vòng vây”, truy quét tận gốc các tổ chức, cá nhân sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, không rõ nguồn gốc trong lĩnh vực y tế và thực phẩm.
Theo chỉ đạo, Sở Y tế TP.HCM giữ vai trò chủ trì kiểm tra các cơ sở kinh doanh thuốc, đảm bảo kiểm soát chặt chẽ chất lượng và nguồn gốc các loại thuốc lưu hành trên địa bàn. Đơn vị này chịu trách nhiệm triển khai các đợt cao điểm kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo đúng chức năng và thẩm quyền.

Tương tự, Sở An toàn thực phẩm được giao nhiệm vụ rà soát, thanh kiểm tra mặt hàng sữa và thực phẩm bảo vệ sức khỏe. Công tác này bao gồm kiểm soát nguồn cung, xuất xứ, chất lượng và việc tuân thủ quy định trong kinh doanh các sản phẩm thuộc nhóm thực phẩm chức năng.
Sở Công thương sẽ đảm trách kiểm tra trên diện rộng tất cả các kênh phân phối – từ đại lý, cửa hàng truyền thống đến các nền tảng thương mại điện tử. Mục tiêu là phát hiện, ngăn chặn và xử lý hàng nhái, hàng giả đang len lỏi trên thị trường, đồng thời chấn chỉnh tình trạng gian lận thương mại đối với nhóm hàng thiết yếu.
Ngoài ra, TP.HCM cũng đặt trọng tâm vào việc xử lý tình trạng quảng cáo sai sự thật, thổi phồng công dụng các loại thuốc và thực phẩm chức năng. Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức rà soát, yêu cầu gỡ bỏ các nội dung vi phạm trên báo chí, mạng xã hội và các nền tảng trực tuyến.
Công an TP.HCM được giao nhiệm vụ tăng tốc điều tra các vụ việc đã phát hiện, đồng thời chủ động nắm tình hình thực tế, kịp thời phát hiện và ngăn chặn hoạt động của các đối tượng vi phạm.
Ở cấp cơ sở, UBND các quận, huyện và TP.Thủ Đức cũng được yêu cầu triển khai kiểm tra, giám sát nghiêm ngặt trên địa bàn mình phụ trách. Khi phát hiện sản phẩm giả, nhái, các địa phương phải tổ chức thu hồi ngay để kịp thời ngăn chặn hậu quả.
Tất cả các cơ quan, đơn vị thực hiện nhiệm vụ theo đúng chức năng và thẩm quyền, đồng thời có trách nhiệm gửi báo cáo kết quả kiểm tra về Sở Y tế (đối với thuốc) và Sở An toàn thực phẩm (đối với sữa và thực phẩm bảo vệ sức khỏe) để tổng hợp, báo cáo UBND TP.HCM.
Thủy Phạm
Bình luận (0)