Sự kiện giáo dụcTin tức

TP.HCM phát hiện 16.500 người mắc lao mới/năm

Tạp Chí Giáo Dục

Đó là số liệu được cung cấp tại Hội nghị “Sơ kết 2 năm thực hiện chiến lược quốc gia phòng chống lao đến năm 2020, tầm nhìn 2030 tại TP.HCM” do Sở Y tế TP.HCM phối hợp cùng Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch tổ chức.

Tại hội nghị, TS.BS Nguyễn Hữu Lân – Giám đốc Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch – cho biết, số liệu thống kê từ Tổ chức Y tế thế giới (WHO), năm 2017, toàn cầu có khoảng 7 tỷ người thì có đến 8,7 triệu bệnh nhân lao, 2,3 tỷ người trong vùng nguy cơ nhiễm lao. Việt Nam là quốc gia đứng thứ 16/30 quốc gia có số người mắc bệnh lao cao nhất thế giới, đồng thời xếp thứ 13/30 quốc gia có gánh nặng lao kháng thuốc cao nhất. Sau 2 năm thực hiện chiến lược quốc gia phòng chống lao (giai đoạn 2015-2020, tầm nhìn 2030), mỗi năm TP.HCM phát hiện 16.500 người mắc lao mới. Trong đó số người mắc từ nơi khác đến TP sinh sống chiếm khoảng 20%, số người mắc trong độ tuổi thanh niên, sinh viên lên đến 35%. Tuy nhiên con số này chỉ đạt khoảng 80% con số thực tế mắc lao trong cộng đồng, vẫn còn 20% người mắc lao chưa được phát hiện.

“Để loại bỏ bệnh lao vào năm 2050, ngoài sự vào cuộc từ Trung ương đến địa phương, các cơ quan tổ chức thì đòi hỏi phải có một phác đồ điều trị mới tác động đồng thời lên 2 thành phần của chu kỳ sống vi khuẩn lao: Vô hiệu hóa ổ lây nhiễm tiềm ẩn bằng cách ngăn chặn sự bùng phát ở những nhóm nguy cơ cao; chấm dứt truyền bệnh bằng cách điều trị các trường hợp bệnh lao. Đồng thời, các phương pháp phát hiện chủ động sáng tạo, đa diện và tích cực có khả năng tạo ra tác động dân số đáng kể vào dịch tể bệnh lao. Duy trì can thiệp đủ 5 năm có thể giảm tỷ lệ mắc lao mới 45% và tỷ lệ tử vong do lao đến 75%”, BS Lân nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Hữu Hưng – Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM – khẳng định: Công tác phòng chống lao cần có sự chung tay của cả cộng đồng. Vấn đề là phải làm sao tiếp cận và phát hiện được 20% số người mắc chưa được phát hiện để kịp thời điều trị tránh sự lây lan trong xã hội, đặc biệt tầm soát sớm đối với người trẻ đang có xu hướng mắc lao ngày càng tăng. Để làm tốt công tác này, các quận, huyện cần thay đổi cách làm, chủ động hơn trong việc đến từng nhà người dân để xét nghiệm, phát hiện lao. Đồng thời tăng cường phối hợp công – tư trong điều trị bệnh lao, nhất là hỗ trợ các phương tiện điều trị bệnh lao cho phòng khám đa khoa tư nhân để người bệnh được điều trị một cách tới nơi tới chốn, hạn chế tình trạng bỏ điều trị, gây nên lao kháng thuốc.

T.Thương

Bình luận (0)