Chiều 17-6, Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM đã tổ chức Hội nghị “Công bố phê duyệt tổ chức tham gia Đề án xây dựng cơ chế thúc đẩy để hình thành và phát triển trung tâm nghiên cứu đạt chuẩn quốc tế (Đề án CoE) và hướng dẫn, chia sẻ kinh nghiệm khi tham gia đề án”.
Sự kiện đánh dấu một bước tiến cụ thể trong việc triển khai Nghị quyết số 57 và Nghị quyết 98 để đưa TP.HCM phát triển nhanh và bền vững dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
Đây là đợt công bố đầu tiên tổ chức khoa học và công nghệ công lập đủ điều kiện được phê duyệt tham gia Đề án CoE – mô hình mới của TP.HCM cũng là mô hình đầu tiên của cả nước.

Theo đó, Trung tâm Nghiên cứu vật liệu cấu trúc nano và phân tử (INOMAR) thuộc Đại học Quốc gia TP.HCM là tổ chức khoa học công nghệ công lập đầu tiên được TP.HCM phê duyệt tham gia đề án.
Đồng thời, nhận khoản tài trợ 85 tỷ đồng từ TP.HCM để thực hiện mục tiêu xây dựng trung tâm nghiên cứu và đổi mới sáng tạo đạt chuẩn quốc tế trong lĩnh vực vật liệu xốp tiên tiến.
Ông Lâm Đình Thắng – Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM cho biết, đây là bước đi đầu tiên trong việc thí điểm mô hình trung tâm nghiên cứu theo cơ chế đặc thù, dựa trên Nghị quyết 98 của Quốc hội và chiến lược phát triển vùng Đông Nam bộ.
Trong đợt tuyển chọn đầu tiên, Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM đã nhận 10 hồ sơ từ 8 tổ chức. Sau quá trình thẩm định, INOMAR được lựa chọn là đơn vị tiên phong tham gia đề án.
Ông Thắng nhấn mạnh, việc INOMAR được phê duyệt không chỉ là thành công của riêng một đơn vị mà còn là bước đi quan trọng trong chiến lược phát triển các trung tâm nghiên cứu đẳng cấp quốc tế tại Việt Nam.
Chúc mừng INOMAR là tổ chức đầu tiên tham gia Đề án CoE, bà Trần Thị Diệu Thúy – Phó Chủ tịch UBND TP.HCM kỳ vọng đơn vị sẽ thực sự trở thành cánh chim đầu đàn trong mạng lưới nghiên cứu – đổi mới sáng tạo của TP trong các lĩnh vực trọng điểm; là nơi quy tụ những ý tưởng đột phá, công trình mang dấu ấn quốc tế, những sản phẩm khoa học mang lại giá trị thực tiễn cao.
Đây cũng là thành quả thiết thực sau thời gian nỗ lực thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù về thu hút, giữ chân người tài. Điều này cũng minh chứng cho quyết tâm của TP trong tạo lập những hạt nhân khoa học – công nghệ tầm vóc quốc tế, có khả năng giải quyết các bài toán lớn, góp phần đưa nơi đây trở thành trung tâm nghiên cứu, đổi mới sáng tạo hàng đầu trong khu vực Đông Nam Á. Mục tiêu đến năm 2045, TP.HCM có ít nhất 5 tổ chức khoa học công nghệ đạt trình độ khu vực và thế giới.
Bà Thúy cho rằng, TP.HCM đang bước vào giai đoạn phát triển mới, nơi khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số không còn là lĩnh vực phụ trợ mà đã trở thành động lực trung tâm của quá trình phát triển nhanh và bền vững.
Để phát huy tối đa vai trò của khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, và chuyển đổi số trong thời gian tới, bà Thúy đề nghị các sở, ban, ngành và đơn vị nghiên cứu tập trung thực hiện một số định hướng trọng tâm.
Cụ thể như phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo có định hướng trọng tâm, trọng điểm; hình thành và vận hành mô hình “trục tam giác chiến lược” hay mô hình “3 nhà” (Viện-trường-doanh nghiệp); đẩy mạnh chuyển đổi số trong bộ máy chính quyền và các lĩnh vực dịch vụ công; phát triển nguồn nhân lực khoa học, công nghệ chất lượng cao.
Hồ Trinh
Bình luận (0)