Sự kiện giáo dụcVấn đề - Sự kiện

TP.HCM phối hợp với các địa phương xử lý “cát tặc”

Tạp Chí Giáo Dục

Trưc s lng hành ca “cát tc”, TP.HCM va có cuc hp khn vi các tnh Tin Giang, Long An, Bà Ra-Vũng Tàu, Bình Dương, Đng Nai…

Phó Ch tch UBND TP.HCM Hunh Cách Mng phát biu ti cuc hp. Ảnh: H.C

Tại cuộc họp, bà Nguyễn Thị Hiếu – Giám đốc Sở TN-MT tỉnh Tây Ninh – bức xúc: Nhu cầu cát của Bình Dương, Bình Phước… rất lớn. Trong khi hai địa phương này đang cấm khai thác cát nên tình hình khai thác lậu cát tại Tây Ninh có chiều hướng tăng.

Tại TP.HCM, ông Nguyễn Toàn Thắng – Giám đốc Sở TN-MT TP – cũng cho biết, nạn “cát tặc” lộng hành ở vùng biển Cần Giờ và một số tuyến sông giáp ranh với các tỉnh rất phức tạp. Thời gian qua, mặc dù đã bắt và xử lý hàng loạt vụ vi phạm nhưng vẫn chưa ngăn chặn được triệt để.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Huỳnh Cách Mạng tâm tư: “Lợi nhuận từ việc khai thác cát trái phép rất lớn nên các đối tượng vi phạm sẵn sàng chống trả lực lượng chức năng, đánh chìm phương tiện khi bị phát hiện, truy đuổi”.

Theo đó, để chấn chỉnh tình trạng khai thác cát trái phép, đại diện UBND tỉnh Đồng Nai cho rằng, ngoài việc ký kết quy chế phối hợp giữa các địa phương giáp ranh, cần có kế hoạch cụ thể trong việc triển khai thực hiện. Về phía Bộ TN-MT và Bộ GT-VT, cần ban hành quy định vùng quản lý sông ở các khu vực giáp ranh để phân định rõ trách nhiệm. Bộ Công an xem xét quy định xử lý hình sự đối với các trường hợp khai thác khoáng sản trái phép, vì hiện nay theo quy định của pháp luật, khi nào ảnh hưởng nghiệm trọng mới xử lý hình sự mà mức độ nghiêm trọng là rất khó xác định.

Đại diện Sở TN-MT tỉnh Bến Tre đề nghị, cần quản lý chặt chẽ các phương tiện khai thác cát như đăng ký về kinh doanh, đăng ký về phương tiện. Đồng thời, sửa đổi quy định tại Nghị định 33/2017/NĐ – CP ngày 3-4-2017 của Chính phủ (quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản) là đối với trường hợp khai thác cát 50 khối trở lên mới bị tịch thu phương tiện, vì trong thực tế rất khó thực hiện.

Cũng bức xúc về những kẻ hở của pháp luật, ông Võ Văn Hữu – Phó Trưởng phòng Phòng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường, Công an TP.HCM – cho rằng: “Luật Hình sự có thể truy tố khai thác cát trái phép với định lượng tăng dần 500 triệu đồng, hoặc thu lợi bất chính từ 100 triệu đồng. Rõ ràng tài nguyên khoáng sản cát là tài nguyên quốc gia, thu lợi bất chính 100 triệu đồng mới truy tố là bất hợp lý; kiến nghị Quốc hội sửa luật…”.

Từ các ý kiến này, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM cho biết  sẽ tổng hợp để có báo cáo gửi Chính phủ và các bộ. Đồng thời, đề nghị các tỉnh cùng TP.HCM tăng cường phối hợp kiểm tra và xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác kinh doanh, vận chuyển cát, sỏi. UBND các tỉnh, thành chỉ đạo lực lượng công an, Bộ đội Biên phòng phối hợp tuần tra, kiểm tra và bố trí các chốt trạm thường trực tại các tuyến sông liên tỉnh, các điểm nóng giữa khu vực giáp ranh, nơi hoạt động khai thác khoáng sản trái phép diễn ra dai dẳng, kéo dài.

Huy Cn

Bình luận (0)