Sự kiện giáo dụcVấn đề - Sự kiện

TP.HCM: Phụ huynh chung tay, trường học chuyển mình “thay da đổi thịt”

Tạp Chí Giáo Dục

Dù không phải là trường tiên tiến, hội nhập song học sinh Trường THCS Chu Văn An (quận 11) lại được thụ hưởng một môi trường giáo dục hiện đại, đáng mơ ước. 100% lớp học của trường được trang bị ti vi tương tác, máy lạnh. .. Đặc biệt, từ năm học này, toàn trường có 3 lớp 6 học theo mô hình lớp học thông minh, trường học có thêm phòng học STEM, phòng ăn, ngủ bán trú. Các khu vệ sinh nhà trường đều được phân ngăn, sạch sẽ, tương đương tiêu chuẩn 3 sao.

Phụ huynh cùng tham gia tiết học tại lớp học số với con

Điều đáng nói, thành quả này lại đến từ chính sự chung tay, góp sức của phụ huynh học sinh nhà trường, mạnh thường quân và sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, đã mang đến diện mạo mới cho ngôi trường. Sự chung tay này đã không chỉ mang đến môi trường giáo dục tốt cho học sinh mà còn từng bước nâng cao chất lượng giáo dục của trường.

Trong bối cảnh đầu năm học mới với những phản ánh về lạm thu thì hơn bao giờ hết phụ huynh cần hiểu đúng về vận động tài trợ giáo dục để đồng hành với nhà trường.

Chuyển mình mạnh mẽ với lớp học thông minh

Không vở ghi, không đọc chép, tiết học ngữ văn, lớp 6/1, Trường THCS Chu Văn An diễn ra hoàn toàn trên không gian số. 40 học sinh trong lớp được trang bị mỗi em 1 laptop, kết nối với ti vi thông minh trên bảng và bàn thông minh để giáo viên quản lý học sinh, thiết kế giờ học.

Phụ huynh trải nghiệm trực tiếp lớp học số

Với bài học về nói nghe, thầy Lương Văn Phi- giáo viên ngữ văn, chủ nhiệm lớp 6/1 đưa ra những từ khóa quan trọng và cho học sinh thảo luận nhóm. Qua thiết bị thông minh, học sinh mỗi nhóm được thảo luận cùng nhau trên nền tảng, tương tác trực tiếp vào bài giảng của giáo viên đã mang đến không khí lớp học đầy sinh động, mới mẻ.

“Được học với máy tính em thấy giờ học rất vui, nhiều trò chơi và tương tác. Chúng em cũng được thầy hướng dẫn sử dụng thiết bị thông minh, phục vụ tốt nhất việc học”- Tú Anh- học sinh lớp 6/1 chia sẻ.

Theo thầy Lương Văn Phi, khi thiết kế tiết học trong lớp học thông minh đã giúp các giờ học trở nên trực quan, qua đó thực hiện Chương trình GDPT 2018 một cách hiệu quả nhất. Với việc dạy về văn bản đọc hiểu, giáo viên sẽ đưa ra những từ khóa quan trọng. Học sinh sẽ lên trực tiếp các trang học tập mà giáo viên định hướng để tìm hiểu thêm các tài liệu, từ đó các em dễ dàng tiếp thu bài học, mở rộng thêm kiến thức. Giáo viên cũng nhẹ nhàng hơn trong việc dạy.

“Thay vì trước đây thảo luận nhóm thì học sinh sẽ phải họp lại, ghi lên trên giấy sáu đó từng nhóm thuyết trình thì với lớp học thông minh, việc làm việc nhóm học sinh sẽ được trực tiếp tương tác với giáo viên nên rất hiệu quả. Mỗi tuần vào buổi chiều thứ 6, học sinh sẽ được giáo viên chuyên trách lớp học Google hướng dẫn các em về kỹ năng sử dụng thiết bị một cách hiệu quả. Bên cạnh đó, giáo viên khi dạy lớp học Google cũng được tập huấn để đảm bảo việc ứng dụng lớp học hiệu quả nhất”- thầy Phi chia sẻ.

Lớp học thông minh lớp 6/1 chính thức được Trường THCS Chu Văn An đưa vào giảng dạy trong năm học này, bên cạnh 2 lớp học thông minh khác của khối 6. Đây là công trình tài trợ của phụ huynh học sinh trong lớp cùng sự nỗ lực của nhà trường để thực hiện hiệu quả đổi mới giáo dục, chuyển đổi số giáo dục và đề án trường học thông minh, lớp học thông minh của TP.HCM.

Trực tiếp tham dự tiết học của con, anh Trần Đức Mẫn- phụ huynh học sinh lớp 6/1 thấy”vui hơn cả con” khi đóng góp của mỗi phụ huynh đã mang đến cho con một môi trường giáo dục hiện đại, đưa mỗi tiết học của con đều là niềm vui…

Anh kể, khi nhà trường thông tin công trình tài trợ là lớp học thông minh, phụ huynh trong lớp đã cùng nhau bàn bạc, thống nhất đây là công trình cần thiết trong bối cảnh công nghệ hiện nay, nhưng ngân sách nhà nước thì không thể “gồng gánh” được mà cần sự chung tay hỗ trợ của phụ huynh. Chính vì vậy phụ huynh rất đồng thuận, trên tinh thần chia sẻ chứ không cào bằng, ai có nhiều góp nhiều, ai có ít góp ít.

“Cùng với nhà trường, phụ huynh nào cũng mong muốn tạo được điều kiện học tập tốt nhất cho con. Quan trọng nhất là nhà trường công khai, minh bạch, giúp phụ huynh thấy được rằng chi phí phụ huynh đóng góp, ủng hộ đó con em mình được thụ hưởng xứng đáng. Với công trình lớp học thông minh, tôi thấy con có sự thay đổi rất lớn, về nhà con sử dụng thiết bị công nghệ một cách có định hướng phục vụ việc học và hứng thú trong việc học ở trường”- anh Mẫn phấn khởi.

Giáo viên mạnh dạn đổi mới với lớp học số

Phụ huynh, giáo viên cùng chung tay “khoác áo mới cho trường”

Ngày cuối tuần, thầy Huỳnh Thái Bảo cùng đông đảo giáo viên Trường THCS Chu Văn An lại vào trường để sơn lại trường. Số sơn này đều do phụ huynh của trường hỗ trợ.

Thầy Bảo phấn khởi khi chỉ vài ngày nữa thôi ngôi trường sẽ được khoác áo mới: “Để học sinh có môi trường giáo dục sạch đẹp, hiện đại, lành mạnh thì cần đến cả nhà trường và phụ huynh cùng chung tay, góp sức. Phụ huynh góp sơn thì giáo viên bỏ sức sơn trường. Trường sạch đẹp thì việc dạy học sẽ ngày càng hiệu quả…”.

Năm học 2024-2025, Trường THCS Chu Văn An có 1.211 học sinh, toàn trường có 29 lớp học với 21 phòng học. Hiện nay 100% lớp học của trường đều được trang bị ti vi tương tác, máy lạnh; phòng máy vi tính phục vụ học tin học. Ngoài 3 lớp học thông minh ở khối lớp 6, năm học này trường có thêm phòng học STEM, phòng ăn, ngủ bán trú. Nhà xe học sinh được xây dựng. Hệ thống nhà vệ sinh được làm mới, trường được sơn lại.

Cùng với sự hỗ trợ của phụ huynh, giáo viên chung tay sơn lại trường

Để trường có diện mạo, áo mới như trên, cô Nguyễn Thị Tuyết Nga- Hiệu trưởng Trường THCS Chu Văn An phấn khởi cho biết đến từ sự chung tay, góp sức của phụ huynh học sinh, mạnh thường quân. Riêng kinh phí tài trợ giáo dục mà nhà trường tiếp nhận trong năm học này lên đến 2,8 tỷ đồng, giúp trường cuốn chiếu trang bị 100% máy lạnh cho các lớp học, 3 lớp học thông minh, phòng học STEM và sơn toàn bộ trường.

Để công khai, minh bạch và giúp phụ huynh thấy được tính hiệu quả của mỗi công trình, Trường THCS Chu Văn An đã tổ chức buổi lễ tiếp nhận với sự tham gia của phụ huynh, mạnh thường quân. Tại đây, phụ huynh và mạnh thường quân được trực tiếp trải nghiệm, biết được rằng con em mình được thụ hưởng công trình như thế nào.

Theo cô Nga, nhà trường không thực hiện thu quỹ trường, quỹ lớp mà thực hiện đúng theo Thông tư 55 và Thông tư 16 của Bộ GD-ĐT. Việc vận động công trình giáo dục được vận dụng thông tư 16 của Bộ GD-ĐT, công khai rõ ràng dự toán.

Với mỗi công trình tài trợ đều được nhà trường đánh giá xây dựng dựa trên tình hình thực tế, nhu cầu giảng dạy, thực hiện tốt các đề án của Chính phủ, Bộ GD-ĐT, UBND TP và Sở GD-ĐT về chuyển đổi số, giáo dục thông minh, STEM… Từ đó có lộ trình, công khai, minh bạch với phụ huynh. Trong hè, nhà trường đã xây dựng kế hoạch tài trợ giáo dục và gửi các đơn vị chức năng là phòng GD-ĐT phê duyệt. Quận ủy, phòng giáo dục, ban đại diện cha mẹ học sinh cùng giám sát quá trình thực hiện

“Việc ủng hộ của phụ huynh hoàn toàn trên tinh thần tự nguyện. Bên cạnh sự chung tay góp sức của phụ huynh, nhà trường vận động các mạnh thường quân cùng hỗ trợ. Giáo viên nhà trường cùng góp sức để hoàn thiện. Từ sự chung tay của phụ huynh đã cho thấy sự chuyển mình, thay da đổi thịt của trường rõ rệt qua từng ngày, từng tiết học, từng năm học, giúp các em học sinh có môi trường học tập sạch đẹp, khang trang, chất lượng giáo dục nhà trường ngày càng được nâng cao”- cô Nga chia sẻ.

Yến Hoa

Bình luận (0)