Sự kiện giáo dụcTin tức

TP.HCM ra mắt 12 đội dự tuyển học sinh giỏi quốc gia, với lực lượng 480 học sinh

Tạp Chí Giáo Dục

Sáng 7-10, Sở GD-ĐT TP.HCM đã tổ chức lễ ra mắt đội dự tuyển kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm học 2025-2026. Năm nay, lần đầu tiên TP.HCM xuất quân với lực lượng hùng hậu lên đến 480 học sinh ở 12 đội dự tuyển (40 học sinh/đội tuyển).

Năm nay mỗi đội dự tuyển của TP.HCM có tới 40 học sinh   

Ông Phạm Quang Tâm – Phó phòng Giáo dục Phổ thông, Sở GD-ĐT TP.HCM thông tin, đội tuyển học sinh giỏi TP.HCM tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm học 2025-2026 gồm 12 đội dự tuyển ở các bộ môn: toán, vật lý, hóa học, sinh học, lịch sử, địa lý, ngữ văn, tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Trung, tiếng Nhật, tin học. Tổng số 480 học sinh, 40 học sinh/đội tuyển.

Ngoài 4 trường THPT chuyên là Lê Hồng Phong, Trần Đại Nghĩa, Hùng Vương, Lê Quý Đôn, các trường có lớp chuyên tiếp tục là đầu tàu trong đào tạo học sinh giỏi, đào tạo mũi nhọn, năm nay các đội dự tuyển học sinh giỏi quốc gia của TP.HCM còn có sự xuất hiện của nhiều trường THPT ở cả 3 khu vực, cho thấy phong trào học tập nâng cao ở cơ sở, khả năng của học sinh thành phố, sự nỗ lực của thầy và trò, sự quan tâm sâu sắc của lãnh đạo.

Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM Nguyễn Văn Hiếu phấn khởi động viên học sinh trong lễ ra mắt

Cụ thể, tại khu vực 1 TP.HCM cũ có các trường: THPT Trưng Vương, Lương Thế Vinh, Lê Quý Đôn, Nguyễn Thị Minh Khai, Marie Curie, Trung học Thực hành Sài Gòn, Hùng Vương, Trung học Thực hành ĐH Sư Phạm TP.HCM, THPT Trần Khai Nguyên, Mạc Đĩnh Chi, Ngô Quyền, Nguyễn Hiền, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Võ Trường Toản, Gia Định, Trần Văn Giàu, Hoàng Hoa Thám, Trần Hưng Đạo, Phú Nhuận, Trần Phú, Nguyễn Thượng Hiền, Nguyễn Hữu Huân, Nguyễn Hữu Cầu, Bình Tân.

Năm nay lần đầu tiên TP.HCM có lực lượng hùng hậu lên đến 480 học sinh tham gia kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia

Tại khu vực 2 có THPT chuyên Hùng Vương; Khu vực 3 có THPT chuyên Lê Quý Đôn và THPT Châu Thành.

Tham dự và động viên học sinh tại lễ ra mắt, ông Nguyễn Văn Hiếu – Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM phấn khởi, năm nay là năm đầu tiên TP.HCM có đội tuyển hùng hậu về số lượng và chất lượng tại 12 bộ môn tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia.

Ông cho biết con số 40 học sinh/đội tuyển là đang được TP.HCM đề nghị với Bộ GD-ĐT, theo nguyên tắc giữ nguyên số học sinh/đội tuyển của mỗi địa phương trước sáp nhập (trước sáp nhập TP.HCM là 20 học sinh/đội tuyển; Bà Rịa – Vũng Tàu và Bình Dương mỗi địa phương 10 học sinh/đội tuyển).

Năm nay, nhiều trường THPT thường đã có sự bứt phát khi xuất sắc có học sinh đứng trong đội dự tuyển học sinh giỏi quốc gia

Theo ông, học sinh các đội dự tuyển sẽ có 10 tuần ôn tập, định hướng, từ nay đến cuối tháng 12. Sở GD-ĐT sẽ tính toán từng đơn vị, học sinh nào có thể ở lại khu vực ký túc xá trong thời gian ôn tập tập trung tại khu vực 1. Việc sắp xếp ăn, ở trong thời gian ôn tập bồi dưỡng là rất quan trọng vì địa bàn xa xôi thì học sinh ở khu vực 2, 3 không thể đi về hàng ngày được.

Trong thời gian ôn tập, Sở GD-ĐT sẽ làm việc với hiệu trưởng các trường THPT chuyên, định hướng tổ chức ôn tập, giúp học sinh có thời gian bồi dưỡng với giáo viên bộ môn. Ngoài ra, giáo viên trường chuyên có thể mời thêm chuyên gia, nhà khoa học cùng làm việc.

Ông đề nghị hiệu trưởng các trường THPT có học sinh trong đội tuyển dự kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, cần ưu tiên tuyệt đối trong thời gian các em tham gia đội tuyển. Các môn học học sinh cần học trong thời gian ôn tập thì cần sắp xếp có thể cho các em đăng ký học trực tuyến với lớp học trực tiếp tại trường. Tinh thần để các em lựa chọn, quyết định thời gian học, có thể học trực tuyến cùng các tiết học trực tiếp với bạn bè ở lớp hoặc là tự học, hoặc là sau khi kết thúc kỳ thi học sinh giỏi mới tham gia học tập, củng cố.

Đặc biệt, ông đề nghị ban tổ chức nghiên cứu có 1 tuần lễ để học sinh tập trung tại Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (Bà Rịa – Vũng Tàu cũ) – nơi này có ký túc xá rộng rãi và không gian để học sinh học tập, giải lao trước khi bước vào kỳ thi lớn.

“Với các em tham gia trong đội dự tuyển đây là cơ hội để các em được giao lưu, học hỏi lẫn nhau, có cơ hội để được học tập với những thầy cô giỏi, từ đó có thêm những định hướng phát triển bản thân ở tương lai. Việc học tập trong đội tuyển không phải kết quả cuối cùng chỉ dừng lại ở kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia mà đây chỉ là sự khởi đầu để mỗi em có thêm cơ hội để định hướng cho bản thân và nâng cao năng lực học tập… Sau sáp nhập, học sinh dù ở TP.HCM cũ hay Bình Dương, Bà Rịa – Vũng Tàu cũ thì hiện nay đều là học sinh của TP.HCM, không phân biệt, thầy tin tưởng các em sẽ phấn đấu nỗ lực để mang vinh quang về cho bản thân, gia đình, nhà trường và thành phố” – ông Nguyễn Văn Hiếu nhắn nhủ.

Yến Hoa

Bình luận (0)