Sự kiện giáo dụcVấn đề - Sự kiện

TP.HCM: Rất nhiều giáo viên chưa có máy vi tính

Tạp Chí Giáo Dục

Giáo viên và ban giám hiệu các trường THPT tại buổi hội thảo CNTT ở Trường THPT Võ Thị Sáu

Chiều 9-4, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã có buổi tiếp xúc và trao đổi thân mật với ông Craig Barrett Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Tập đoàn Intel. Tại đây, Chủ tịch Tập đoàn Intel hứa sẽ hỗ trợ Việt Nam trong việc đào tạo công nghệ thông tin (CNTT) và cung cấp 1.000.000 máy tính giá rẻ cho giáo viên. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao Tập đoàn Intel trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế toàn cầu nhưng vẫn đảm bảo triển khai dự án đầu tư của tập đoàn tại TP.HCM và dự án hỗ trợ cho Việt Nam trong đào tạo CNTT và cung cấp máy tính giá rẻ. Thủ tướng cũng đề nghị ông Craig Barrett tiếp tục chỉ đạo triển khai dự án đúng tiến độ. Thủ tướng nhấn mạnh, trong tiến trình phát triển đất nước, Việt Nam rất coi trọng phát triển công nghệ thông tin. Việt Nam đang xây dựng lộ trình để trở thành một quốc gia mạnh trên lĩnh vực CNTT và coi đây là một lợi thế để nâng cao khả năng cạnh tranh của nền kinh tế. Do vậy, Việt Nam mong muốn hợp tác chặt chẽ với Intel trong lĩnh vực này. Ông Craig Barrett bày tỏ ấn tượng trước sự phát triển của Việt Nam, nhất là những tiến bộ trong phát triển hạ tầng CNTT. Ông cho rằng, hệ thống giáo dục mạnh cộng với hạ tầng CNTT tốt sẽ nâng cao khả năng cạnh tranh nền kinh tế của mỗi quốc gia. Việt Nam đã và đang đi theo đúng hướng này, nhất là việc mới triển khai công nghệ truyền thông thế hệ thứ ba (3G) mở ra bước tiến trong lĩnh vực truyền thông không dây.
Tại TP.HCM, số lượng giáo viên lên đến gần 70.000 người, trong đó số giáo viên chưa có máy vi tính rất cao. Chiều 17-4, trao đổi với Giáo Dục TP.HCM, Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM, TS Huỳnh Công Minh cho biết: “Qua các phương tiện truyền thông đại chúng thông tin về việc ngài Craig Barrett Chủ tịch Tập đoàn Intel hứa sẽ hỗ trợ Việt Nam trong việc đào tạo CNTT và cung cấp 1.000.000 máy tính giá rẻ cho giáo viên, chúng tôi rất vui mừng. Hiện nay, Sở GD-ĐT đã có kế hoạch gặp đại diện Intel Việt Nam để tìm hiểu rõ hơn về dự án này. Chúng tôi cố gắng có những biện pháp phù hợp và khả thi để tất cả giáo viên của thành phố chưa có máy vi tính được tham gia dự án này, đặc biệt là các giáo viên vùng sâu vùng xa. Dự án này ngoài việc tạo điều kiện cho đội ngũ giáo viên thành phố tiếp cận nhanh chóng với việc vận dụng CNTT trong việc biên soạn bài giảng thì còn hỗ trợ không nhỏ nhiệm vụ thực hiện năm học – năm CNTT”. Được biết, Sở GD-ĐT đã có văn bản chỉ đạo các trường THPT và phòng GD-ĐT các quận huyện thống kê số giáo viên chưa có máy vi tính hay laptop. Hạn chót gửi số liệu về Sở là 20 và 23-4-2009.
T.T.Q 

Bình luận (0)