Sáng 7-3, Lễ hội Việt Nam – Nhật Bản lần thứ 11 tại TP.HCM chính thức khai mạc tại Công viên 23/9 (phường Bến Thành). Với chủ đề “Cùng nắm chặt tay nhau, Trẻ em – Trái đất – Tương lai”, sự kiện tiếp tục là điểm hẹn giao lưu văn hóa quen thuộc giữa người dân hai nước, đồng thời thúc đẩy các hoạt động hợp tác trên nhiều lĩnh vực.


Lễ khai mạc có sự tham dự của nhiều lãnh đạo Trung ương, TP.HCM và đại biểu phía Nhật Bản. Về phía Việt Nam có nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; ông Nguyễn Minh Vũ – Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao; ông Võ Văn Minh – Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM; Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Trần Văn Bảy; ông Huỳnh Thanh Nhân – Phó Chủ tịch HĐND TP.HCM, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam – Nhật Bản TP.HCM; cùng lãnh đạo các sở, ngành, trong đó có Giám đốc Sở Ngoại vụ TP.HCM Phạm Dứt Điểm.
Đại biểu phía Nhật Bản tham dự sự kiện có ông Takebe Tsutomu – Cố vấn đặc biệt Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam – Nhật Bản, Trưởng ban danh dự Ban tổ chức Lễ hội Việt Nam – Nhật Bản phía Nhật Bản; bà Hashimoto Seiko – Thượng nghị sĩ, đồng Trưởng ban tổ chức lễ hội; ông Shimada Tomoaki – Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nhật Bản; cùng ông Ono Masuo – Tổng Lãnh sự Nhật Bản tại TP.HCM.


Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Võ Văn Minh – Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM cho biết sau hơn 10 năm tổ chức, Lễ hội Việt Nam – Nhật Bản đã trở thành một trong những sự kiện giao lưu quốc tế tiêu biểu của TP. Không chỉ dừng lại ở các hoạt động văn hóa, lễ hội còn mở rộng sang nhiều lĩnh vực như thương mại, du lịch, giao lưu nhân dân và hợp tác phát triển.
Theo ông Võ Văn Minh, bước sang năm thứ 11, lễ hội đánh dấu giai đoạn phát triển mới với nhiều kỳ vọng trong việc mở rộng hợp tác giữa Việt Nam và Nhật Bản. Sự kiện được kỳ vọng sẽ tiếp tục tạo điều kiện để người dân hai nước, đặc biệt là thế hệ trẻ, có thêm cơ hội gặp gỡ, chia sẻ và tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau.

Đại diện phía Nhật Bản, ông Takebe Tsutomu – Cố vấn đặc biệt Liên minh Nghị sĩ Hữu nghị Việt Nam – Nhật Bản, Trưởng ban Danh dự Ban tổ chức lễ hội cho rằng việc duy trì tổ chức lễ hội trong nhiều năm qua đã góp phần làm sâu sắc hơn mối quan hệ hợp tác giữa hai quốc gia. Theo ông, lễ hội không chỉ là dịp giới thiệu các giá trị văn hóa đặc trưng mà còn là cầu nối để thúc đẩy các hoạt động hợp tác về kinh tế, giáo dục và phát triển nguồn nhân lực.
Ông Takebe Tsutomu nhận định trong bối cảnh Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới, các hoạt động giao lưu như lễ hội sẽ góp phần tăng cường sự kết nối giữa con người hai nước, từ đó tạo thêm động lực cho những chương trình hợp tác trong tương lai.

Phát biểu tại chương trình, ông Nguyễn Minh Vũ – Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao nhấn mạnh lễ hội đã trở thành một hoạt động giao lưu có ý nghĩa trong quan hệ Việt Nam – Nhật Bản. Theo ông, các chương trình giao lưu văn hóa và kết nối cộng đồng được tổ chức tại lễ hội góp phần vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước, đồng thời tạo nền tảng cho việc mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực.
Ông Nguyễn Minh Vũ cho rằng việc tổ chức lễ hội vào thời điểm đầu năm 2026 càng làm nổi bật vai trò của sự kiện trong chuỗi hoạt động giao lưu giữa Việt Nam và Nhật Bản. Đây cũng là dịp để tiếp tục thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai quốc gia.

Trong khuôn khổ lễ hội, nhiều hoạt động phong phú được tổ chức tại TP.HCM như chương trình giao lưu văn hóa, biểu diễn nghệ thuật, quảng bá du lịch, giới thiệu ẩm thực và sản phẩm của doanh nghiệp hai nước. Các chương trình giao lưu dành cho thanh niên và cộng đồng cũng được tổ chức nhằm tăng cường sự kết nối giữa người dân Việt Nam và Nhật Bản.
Năm nay, khu vực giao lưu thương mại và văn hóa của lễ hội có hơn 300 gian hàng của các doanh nghiệp Việt Nam và Nhật Bản. Nhiều chương trình nghệ thuật với sự tham gia của các nghệ sĩ hai nước cũng được tổ chức, góp phần tạo nên không khí sôi động và thu hút đông đảo người dân, du khách tham gia.
Lễ hội Việt Nam – Nhật Bản lần thứ 11 diễn ra trong hai ngày 7 và 8-3, tiếp tục khẳng định vai trò là một trong những sự kiện giao lưu văn hóa quốc tế tiêu biểu tại TP.HCM, góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác và tình hữu nghị giữa Việt Nam và Nhật Bản.
Thủy Phạm

Bình luận (0)