Tạp Chí Giáo Dục TP.Hồ Chí Minh
Sự kiện giáo dụcTin tức

TP.HCM rộn ràng những ngày đầu vận hành chính quyền hai cấp, người dân thích thú check-in với tên phường mới

Tạp Chí Giáo Dục

Từ ngày 1-7, TP.HCM chính thức vận hành chính quyền địa phương hai cấp, nhiều tuyến đường, trụ sở hành chính trên địa bàn thành phố được trang hoàng rực rỡ. Cờ Tổ quốc tung bay, băng rôn khẩu hiệu nổi bật, tạo nên không khí náo nhiệt, tươi mới. Tại các phường, xã vừa được sắp xếp lại, không ít người dân đã tranh thủ check-in cùng bảng tên phường mới như cách ghi dấu một cột mốc đáng nhớ.

Người dân chụp ảnh lưu niệm với bảng tên “Phường Sài Gòn” trong những ngày đầu vận hành chính quyền hai cấp  

Từ sớm, trụ sở UBND phường Sài Gòn (quận 1) – địa điểm trước đây là trụ sở UBND quận 1 cũ tại số 45-47 Lê Duẩn – đã đông người đến làm thủ tục hành chính. Ngoài việc giải quyết giấy tờ, nhiều người tranh thủ dừng lại chụp ảnh lưu niệm với bảng tên “Phường Sài Gòn” vừa được lắp đặt.

Bạn Nguyễn Gia Bảo (22 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) chia sẻ: “Tôi thấy đây là dấu mốc lớn của TP.HCM và cả nước. Hôm qua thấy mọi người đăng ảnh bảng tên phường mới nên hôm nay tôi cũng tranh thủ ghé chụp một tấm, như lưu lại một chút lịch sử”.

Trụ sở UBND phường Sài Gòn (quận 1) đông đúc người dân đến làm thủ tục hành chính

Không riêng gì giới trẻ, người dân lớn tuổi cũng có cảm xúc đặc biệt trong ngày đầu đổi mới. Chị Hải Yến, cư dân sống tại phường Sài Gòn, xúc động nói: “Tên phường nghe vừa thân quen vừa tự hào. Chúng tôi thấy vui vì đang sống trong một khu vực có tên gọi gợi nhớ quá khứ, đồng thời hướng đến tương lai”.

Phường Sài Gòn được thành lập trên cơ sở sáp nhập toàn bộ địa bàn phường Bến Nghé, một phần phường Đa Kao (gồm các khu phố 5, 6, 8 và một phần khu phố 4, 10), cùng khu phố 1 của phường Nguyễn Thái Bình. Ranh giới phường được bao quanh bởi các tuyến đường Hoàng Sa, Nguyễn Đình Chiểu, Hai Bà Trưng, Nguyễn Thị Minh Khai, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Võ Văn Kiệt, Tôn Đức Thắng và kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè, với tổng diện tích hơn 3km², dân số hơn 47.000 người.

Một bạn trẻ tranh thủ check-in trước bảng tên phường mới sau khi hoàn tất thủ tục hành chính

Bên cạnh phường Sài Gòn, nhiều phường mới với những tên gọi đậm tính biểu tượng như Gia Định, Chợ Lớn, Định Quán… cũng nhận được sự quan tâm lớn từ người dân. Tại các khu vực này, cảnh người dân đứng chụp hình, trò chuyện rôm rả bên những bảng tên phường mới là điều không khó bắt gặp.

Việc hợp nhất, sắp xếp lại địa giới hành chính để hình thành chính quyền địa phương hai cấp được kỳ vọng sẽ nâng cao hiệu quả quản lý, phục vụ người dân tốt hơn. Đến thời điểm hiện tại, TP.HCM có tổng cộng 168 đơn vị hành chính cấp xã (gồm phường, xã, thị trấn) đi vào hoạt động theo mô hình mới.

Không khí rộn ràng tại các tuyến đường trung tâm TP.HCM với cờ hoa rực rỡ chào mừng bộ máy mới

Không chỉ là thay đổi bộ máy, chính quyền hai cấp còn mang đến cảm giác gần gũi và thân thiện hơn với người dân. Những hình ảnh sinh động trong ngày đầu vận hành, từ cảnh người dân hào hứng đến làm giấy tờ, check-in bảng tên phường mới, cho đến không khí rộn ràng tại các trụ sở hành chính cho thấy sự kỳ vọng lớn lao vào giai đoạn phát triển mới của TP.HCM.

Thủy Phạm

Bình luận (0)