Tạp Chí Giáo Dục TP.Hồ Chí Minh
Sự kiện giáo dụcVấn đề - Sự kiện

TP.HCM sẵn sàng cho Cuộc thi Khoa học kỹ thuật quốc gia năm 2025

Tạp Chí Giáo Dục

TP.HCM sẵn sàng cho Cuộc thi Khoa học kỹ thuật quốc gia năm 2025 - Audio
00:00 / 00:00
An audio error has occurred, player will skip forward in 2 seconds.
  1. 1 TP.HCM sẵn sàng cho Cuộc thi Khoa học kỹ thuật quốc gia năm 2025 Audio

Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM Nguyễn Bảo Quốc – Phó Trưởng ban Chỉ đạo Cuộc thi Khoa học kỹ thuật quốc gia năm 2025 cho biết, TP.HCM đã huy động nhiều nguồn lực, nhân lực chuẩn bị cho đăng cai tổ chức Cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp quốc gia năm 2025. Hiện nay, mọi công tác chuẩn bị đã hoàn tất, sẵn sàng cho một sân chơi lớn của ngành giáo dục quốc gia.

Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM Nguyễn Bảo Quốc 

Huy động nhiều nguồn lực, nhân lực tổ chức cuộc thi

Phóng viên: Là địa phương đăng cai tổ chức Cuộc thi Khoa học kỹ thuật quốc gia năm 2025, công tác chuẩn bị của TP.HCM đã được triển khai thế nào, thưa ông?

Là địa phương đăng cai tổ chức cuộc thi, với vai trò tiên phong của ngành GD-ĐT TP trong đổi mới và hội nhập quốc tế, ngành GD-ĐT TP đã sớm tham mưu UBND TP ban hành kế hoạch tổ chức cuộc thi. Đồng thời phối hợp chặt chẽ với Bộ GD-ĐT, thực hiện nghiêm túc, khẩn trương các hướng dẫn của Bộ GD-ĐT về tổ chức cuộc thi.

Năm nay, cuộc thi với quy mô rất lớn khi quy tụ 74 đoàn dự thi từ 62 tỉnh, thành và một số cơ sở giáo dục đại học, tham gia với 212 dự án – số lượng dự án lớn hơn nhiều so với năm 2024 (150 dự án). Do đó, công tác tổ chức được TP.HCM chú trọng từ khâu tiếp đón, hậu cần, hướng dẫn bố trí nơi lưu trú; công tác phân luồng, điều tiết giao thông; đảm bảo an toàn, vệ sinh tại các địa điểm tổ chức trong suốt thời gian diễn ra cuộc thi; công tác an toàn thực phẩm…

Sở GD-ĐT TP phối hợp với Sở Y tế TP bố trí một tổ cấp cứu trực trong suốt thời gian diễn ra hội thi với khung giờ từ 6-18 giờ, bao gồm 1 xe và đội trực cấp cứu tại khu vực diễn ra cuộc thi.

Phối hợp với Công an TP xây dựng phương án tổ chức bảo đảm an toàn cho cuộc thi; đảm bảo an ninh, trật tự cuộc thi, an toàn giao thông và phòng chống cháy nổ tại địa điểm tổ chức cuộc thi. Bố trí 1 xe chữa cháy và lực lượng thường trực xử lí sự cố liên quan đến cuộc thi (nếu có).

Phối hợp với Sở Du lịch TP cung cấp danh sách các địa điểm tham quan, bản đồ du lịch, cẩm nang du lịch, cùng thông tin về các khách sạn, nhà hàng và các điểm bán hàng lưu niệm, đặc sản… để giới thiệu cho các đoàn tham dự.

Cô, trò thực hiện dự án của Trường THCS Vân Đồn – một trong những dự án của TP.HCM tham gia cuộc thi

Đồng thời tổ chức các hoạt động quảng bá hình ảnh về TP.HCM năng động, đổi mới, sáng tạo; quảng bá du lịch của TP.HCM tại địa điểm tổ chức và các tuyến đường quanh khu vực tổ chức cuộc thi. Đặc biệt là Sở Du lịch TP sẽ có văn bản đề nghị các cơ sở lưu trú, các địa điểm du lịch hỗ trợ ưu đãi về giá vé, dịch vụ và giá phòng nghỉ cho các đoàn tham gia cuộc thi.

Cạnh đó, Sở GD-ĐT đã huy động sự tham gia từ phía giáo viên, phòng GD-ĐT 21 quận, huyện, TP.Thủ Đức, xây dựng các tiểu ban hỗ trợ công tác tổ chức, tập huấn và phân công trách nhiệm cho từng thành viên, đảm bảo việc tổ chức được nhịp nhàng, thông suốt.

+ Trong lần đăng cai này, TP.HCM mang đến những nét gì mới cho cuộc thi, thưa ông?

– Trong khuôn khổ cuộc thi năm nay, các đoàn dự thi sẽ tham gia Hội nghị ứng dụng khoa học công nghệ trong GD-ĐT với chủ đề “Trí tuệ nhân tạo trong GD-ĐT” – một chủ đề rất mới và được kỳ vọng sẽ mang đến nhiều giải pháp hữu ích cho các địa phương, nhà trường, giáo viên trong việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong dạy và học.

Các đoàn dự thi sẽ được tham gia chương trình Welcome to TDTU tour and Discover your Journey, tham quan bảo tàng, di tích lịch sử, văn hóa, các công trình tiêu biểu của thành phố; tham gia vào các hoạt động giao lưu văn hóa, giới thiệu truyền thống và bản sắc của TP.HCM. Đặc biệt, học sinh sẽ được tham chương trình giao lưu các nhà khoa học trẻ, Startup công nghệ hoặc tham quan các công ty, doanh nghiệp công nghệ, hội trại khoa học…

Cơ hội để TP.HCM thúc đẩy phong trào đổi mới sáng tạo, nghiên cứu khoa học

+ TP.HCM kỳ vọng gì trong lần đăng cai tổ chức Cuộc thi khoa học kỹ thuật quốc gia năm nay?

– Cuộc thi Khoa học kỹ thuật là một sân chơi lớn cho học sinh phổ thông có đam mê về nghiên cứu khoa học, cũng như thúc đẩy phong trào nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo cho học sinh. Qua 13 năm được Bộ GD-ĐT tổ chức, có thể thấy cuộc thi đã thúc đẩy mạnh mẽ phong trào nghiên cứu khoa học ở trường phổ thông, đưa việc học đi đôi với hành, gắn kiến thức bài học với giải quyết các vấn đề thực tiễn cuộc sống.

Với riêng TP.HCM, vài năm trở lại đây khi thực hiện Chương trình GDPT 2018, Sở GD-ĐT TP đã triển khai nhiều giải pháp đổi mới tổ chức cuộc thi ở cấp trường, cấp TP, tạo điều kiện thúc đẩy phong trào nghiên cứu khoa học trong nhà trường, qua đó đã đưa phong trào nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo ở từng nhà trường ngày càng đi vào thực chất, hỗ trợ cho việc đổi mới phương pháp giảng dạy, kiểm tra đánh giá ở nhiều bộ môn theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh, góp phần thực hiện hiệu quả Chương trình GDPT 2018.

Do vậy, với lần đăng cai tổ chức cuộc thi năm nay, TP.HCM xác định đây sẽ là cơ hội để ngành giáo dục TP được giao lưu, học tập, chia sẻ kinh nghiệm về đổi mới giáo dục với các địa phương, thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa phong trào nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo trong mỗi nhà trường của TP.

Cuộc thi khoa học kỹ thuật quốc gia năm 2025 diễn ra tại TP.HCM từ ngày 19 đến 21-3, với 212 dự án dự thi đến từ 74 đơn vị của 62 sở GD-ĐT và 12 đơn vị phổ thông thuộc các trường đại học, viện nghiên cứu… Tổng số 401 học sinh tham gia (358 học sinh THPT, 43 học sinh THCS). Từ kết quả cuộc thi, Bộ GD-ĐT sẽ lựa chọn dự án tham gia Hội thi Khoa học kỹ thuật quốc tế dành cho học sinh trung học, dự kiến tổ chức vào tháng 5-2025 tại Hoa Kỳ.

Năm 2024, dự án của học sinh Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (TP.HCM) đã xuất sắc đoạt giải nhì trong Hội thi Khoa học kỹ thuật quốc tế – ghi dấu ấn đầu tiên của đoàn Việt Nam sau 12 năm tham gia sân chơi quốc tế này.

Qua mỗi đề tài được góp mặt trong cuộc thi sẽ là một bài học kinh nghiệm, một hướng tiếp cận mới của học sinh với các vấn đề của cuộc sống, qua đó sẽ giúp giáo viên có thêm những định hướng để gợi mở, hỗ trợ học sinh các ý tưởng nghiên cứu khoa học, đổi mới phương pháp giảng dạy làm sao đưa kiến thức bài học đến gần hơn nữa với thực tiễn đời sống, giải quyết các vấn đề của thực tiễn đời sống…

Lần đăng cai năm nay với TP.HCM còn mang nhiều ý nghĩa khi hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-2025), do đó hội thi cũng là cơ hội để quảng bá hình ảnh, con người, văn hóa và thành tựu về phát triển kinh tế – xã hội của TP.HCM, góp phần nâng cao uy tín và vị thế ngành GD-ĐT TP.

+ Năm 2024, dự án của học sinh TP.HCM đã lập nên kỳ tích trong cuộc thi quốc tế. Ông đánh giá thế nào về các đề tài của TP.HCM góp mặt trong cuộc thi năm nay?

– Từ Cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp TP, năm nay Sở GD-ĐT TP đã chọn, cử 12 đề tài đạt giải nhất tham gia Cuộc thi Khoa học kỹ thuật quốc gia. Các đề tài trải đều ở nhiều lĩnh vực như khoa học xã hội hành vi; y sinh; hóa học; vi sinh; môi trường; khoa học vật liệu; hệ thống nhúng; phần mềm hệ thống; robot và máy thông minh.

Các đề tài được tuyển chọn đến từ trường chuyên, trường có truyền thống nghiên cứu khoa học, trường tư thục, trường THCS…, thể hiện được những ý tưởng mới của học sinh trong vận dụng kiến thức từ ghế nhà trường để giải quyết các vấn đề cuộc sống xung quanh các em; thể hiện được tinh thần nghiên cứu, làm khoa học trách nhiệm thực sự của học sinh.

TP.HCM hy vọng, với tinh thần làm khoa học một cách trách nhiệm, say mê, sáng tạo của học sinh cũng như phong trào nghiên cứu khoa học của học sinh TP, TP sẽ tiếp tục đạt được kết quả cao trong cuộc thi năm nay để không chỉ mang vinh quanh về cho chính bản thân học sinh mà còn cho nhà trường, cho TP.

+ Xin cảm ơn ông!

Yến Hoa (thực hiện)

Bình luận (0)