Tạp Chí Giáo Dục TP.Hồ Chí Minh
Sự kiện giáo dụcVấn đề - Sự kiện

TP.HCM sẵn sàng đón nhận làn sóng đầu tư và tri thức về công nghệ cao

Tạp Chí Giáo Dục

TP.HCM sẵn sàng đón nhận làn sóng đầu tư và tri thức về công nghệ cao - Audio
00:00 / 00:00
An audio error has occurred, player will skip forward in 2 seconds.
  1. 1 TP.HCM sẵn sàng đón nhận làn sóng đầu tư và tri thức về công nghệ cao Audio

TP.HCM đã đi tiên phong, tr thành đim đến hp dn nht đi vi các nhà đu tư quc tế. TP cam kết s tiếp tc hoàn thin các chính sách và to điu kin đu tư, kinh doanh thun li nht, minh bch nht đ thu hút các nhà đu tư và nhân tài quc tế

Khách tham quan tìm hiểu về mô hình Fintech tại sự kiện French Tech Summit Việt Nam

To điu kin thun li đ chào đón nhà đu tư

Bà Lê Thị Minh Anh – Ban Phát triển Không gian sáng tạo, Trung tâm Đổi mới sáng tạo (ĐMST) quốc gia – cho hay, Việt Nam đã đạt được những bước tiến đáng kể trong lĩnh vực AI và công nghệ cao. Theo báo cáo đầu tư ĐMST và đầu tư vốn tư nhân Việt Nam 2025, Việt Nam là điểm đến lý tưởng cho đầu tư công nghệ và ĐMST. Với GDP tăng trưởng 7,1% năm 2024, dòng vốn FDI đạt 25 tỷ USD và kinh tế số chiếm 18,3% GDP, Việt Nam đang chuyển mình từ thị trường tiềm năng thành mắt xích chiến lược trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Đầu tư vào AI tăng gấp 8 lần, Agritech (công nghệ nông nghiệp) tăng gấp 9 lần. Cùng với sự bùng nổ của Greentech (công nghệ xanh) cho thấy sức hút của các lĩnh vực công nghệ thế hệ mới.

“Chính phủ đang thúc đẩy kinh tế số, kinh tế xanh và cải cách hành chính, tạo điều kiện cho nhà đầu tư với gần 500 tỷ USD vốn FDI từ Samsung, Intel, Lego…”, bà Minh Anh chia sẻ.

Tại TP.HCM, ông Nguyễn Văn Dũng – Phó Chủ tịch UBND TP – cho biết, với nhiều điều kiện thuận lợi về cơ chế, chính sách, quy mô kinh tế, hạ tầng công nghệ và nguồn nhân lực, TP.HCM xác định mục tiêu đến năm 2030 trở thành TP dịch vụ – công nghiệp hiện đại, đầu tàu về kinh tế số, xã hội số, trung tâm kinh tế, tài chính, thương mại, văn hóa, giáo dục, khoa học – công nghệ (KHCN) của Việt Nam, hội nhập quốc tế sâu rộng, có vị thế nổi trội trong khu vực Đông Nam Á.

TP hiện đang nghiên cứu và ứng dụng một cách toàn diện, đồng bộ các tiến bộ KHCN trong mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế – xã hội. Từ đầu tư vào phát triển hạ tầng số, phát triển các ngành công nghiệp chủ lực mới đến ưu tiên chuyển đổi số và ứng dụng các thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo (KNST) của TP.HCM hiện xếp thứ 110 trên 1.000 TP toàn cầu, đứng thứ 3 trong khu vực Đông Nam Á. TP không ngừng hoàn thiện thể chế và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; triển khai đồng bộ nhiều chiến lược và chương trình trọng điểm. Điển hình như đề án TP thông minh với 4 trụ cột: kho dữ liệu dùng chung, trung tâm điều hành đô thị thông minh, trung tâm mô phỏng dự báo kinh tế – xã hội và trung tâm an toàn thông tin. TP đặt mục tiêu lọt tốp 100 hệ sinh thái KNST năng động của thế giới, hình thành 5.000 doanh nghiệp khởi nghiệp ĐMST.

Để đạt được những mục tiêu nêu trên, bên cạnh nỗ lực tự thân, TP.HCM nói riêng và Việt Nam rất chú trọng hợp tác quốc tế về ĐMST. Việc này giúp TP chia sẻ, hỗ trợ, hợp tác về kinh nghiệm, công nghệ, đầu tư từ những quốc gia tiên phong. Từ đó, TP có thể học tập kinh nghiệm các nước trong việc xây dựng nền tảng pháp lý cởi mở, thể chế linh hoạt, cơ chế tài chính khuyến khích sáng tạo và mạng lưới hợp tác công – tư hiệu quả.

“Chúng tôi cũng mong muốn tăng cường hợp tác với các quốc gia để phát triển Trung tâm KNST TP.HCM và các mô hình tương tự để giúp kết nối hiệu quả giữa nghiên cứu KHCN và thương mại hóa; đẩy mạnh liên kết giữa các viện, trường và doanh nghiệp hai bên”, ông Dũng bày tỏ.

Theo ông Dũng, Việt Nam và TP.HCM đã sẵn sàng đón nhận làn sóng đầu tư và tri thức về công nghệ cao để trở thành mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng các ngành công nghiệp thâm dụng trí thức, giá trị cao, ngày càng hội nhập sâu rộng vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Tháo g rào cn cho Fintech

Mặc dù chính quyền TP.HCM cũng như Việt Nam có những chính sách hỗ trợ đầu tư công nghệ nhưng vẫn còn những rào cản gây khó khăn cho doanh nghiệp, nhất là ở lĩnh vực công nghệ tài chính (Fintech).

Ông Jack Nguyễn – Giám đốc Quỹ đầu tư BlockBase – cho rằng, TP.HCM có hệ sinh thái khởi nghiệp lớn nhất nước nhưng thiếu sandbox riêng cho Fintech, chủ yếu phải “mượn hạ tầng ngân hàng”. Hiện nay, tại Việt Nam, nhiều chính sách, nghị định hỗ trợ như: Quyết định 455 về phê duyệt kế hoạch triển khai Regulatory Sandbox cho Fintech giai đoạn 2024-2025; Chuẩn bị mở cổng đăng ký thử nghiệm chính thức vào năm 2025 – Fintech có thể được thí điểm không cần giấy phép đầy đủ; Dự thảo Luật Giao dịch điện tử sửa đổi… Tuy nhiên, các chính sách áp dụng còn chậm. Sandbox vẫn đang ở giai đoạn chuẩn bị khung pháp lý, do đó startup cần chuẩn bị sẵn sàng nhưng không nên kỳ vọng “vào được sandbox là thành công”.

“Những rào cản thực tế của startup Việt Nam là không hiểu hoặc né tránh pháp lý, nhiều startup không chuẩn bị giấy tờ, không giao tiếp với cơ quan Nhà nước. Một số startup thiếu tầm nhìn quốc tế hóa sản phẩm, mô hình không có khả năng sinh lời rõ ràng”, ông Jack Nguyễn phân tích.

Ông Đàm Thanh Hiệp – CEO Công ty cổ phần New World Fintech – cho biết, nhà đầu tư hiện nay phải đối mặt với lượng dữ liệu ngày càng khổng lồ, tốc độ biến động thị trường nhanh chóng và sự gia tăng cạnh tranh từ các nhà đầu tư sử dụng công nghệ cao. Trong bối cảnh đó, nhu cầu về các công cụ phân tích, dự báo và tự động hóa giao dịch ngày càng trở nên cấp thiết. Khi TP.HCM xây dựng trung tâm tài chính, các cơ chế pháp lý sẽ cởi mở hơn; Nhà nước đồng hành, bảo trợ các doanh nghiệp công nghệ để có nhiều mô hình đầu tư tài chính mới, thúc đẩy sự phát triển…

Ông Nguyễn Bá Diệp – đồng sáng lập Tập đoàn Công nghệ Tài chính MoMo – khẳng định, công nghệ nói chung và Fintech nói riêng đã và đang thay đổi mạnh mẽ hành vi người dùng Việt. Trong đó, tỷ lệ người trưởng thành có tài khoản thanh toán đã tăng từ 31% trong giai đoạn 2015-2017 lên hơn 87% vào cuối năm 2023. Bên cạnh đó, giao dịch thanh toán không tiền mặt tăng trưởng mạnh mẽ, tăng 56,8% về khối lượng trong 11 tháng đầu năm 2024. Ngoài ra, giao dịch qua di động (mobile banking/payment) tăng trưởng trung bình 103,3%/năm về khối lượng trong giai đoạn 2021-2023. Thanh toán bằng mã QR code cũng tăng trưởng vượt 170% cả về khối lượng và giá trị.

“Một trong những tác động lớn nhất của Fintech là giải quyết bài toán lớn về phổ cập tài chính. Chúng ta phải làm sao để giải quyết bài toán này để mọi người đều có kiến thức về Fintech, từ đó mới đưa lĩnh vực này phát triển mạnh mẽ”, ông Diệp góp ý.

Sông Hu

Bình luận (0)