TP.HCM dự kiến sẽ có 19 tòa án nhân dân (TAND) khu vực được thành lập sau khi sáp nhập hành chính với hai tỉnh lân cận là Bà Rịa – Vũng Tàu và Bình Dương. Đây là nội dung được nêu trong dự thảo nghị quyết vừa được TAND Tối cao công bố, nằm trong lộ trình cải cách tư pháp và sắp xếp lại hệ thống TAND trên cả nước.

Theo dự thảo, việc tổ chức lại các TAND địa phương theo mô hình khu vực nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả xét xử, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người dân trong việc tiếp cận công lý. Việc thành lập các TAND khu vực sẽ thay thế cho các tòa án cấp quận, huyện như hiện nay, kế thừa đầy đủ chức năng và quyền hạn của các đơn vị bị giải thể.
Nếu được thông qua, nghị quyết sẽ có hiệu lực từ ngày 1-7-2025 và là một phần trong kế hoạch thành lập 355 TAND khu vực trên toàn quốc, trải đều tại 34 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Tại TP.HCM sau khi mở rộng địa giới, toàn địa bàn sẽ được chia thành 19 TAND khu vực. Các đơn vị này sẽ đảm nhiệm xét xử trên phạm vi rộng hơn, bao gồm cả khu vực trung tâm thành phố, các đô thị vệ tinh và vùng nông thôn thuộc địa bàn ba tỉnh, thành sáp nhập. Trụ sở từng TAND khu vực sẽ do Chánh án TAND Tối cao quyết định sau khi thống nhất với Viện trưởng Viện KSND Tối cao, bảo đảm đúng tiêu chí “gần dân, sát dân”.
Cụ thể:
Các TAND khu vực 1 đến 10 sẽ phụ trách địa bàn TP.HCM hiện nay, như khu vực trung tâm (Sài Gòn, Bến Thành, Tân Định…), TP.Thủ Đức, Nhà Bè, Cần Giờ, quận 7…
Các TAND khu vực 11 đến 14 sẽ phụ trách toàn bộ địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
Các TAND khu vực 15 đến 19 sẽ đảm trách các khu vực thuộc tỉnh Bình Dương như Thủ Dầu Một, Thuận An, Dĩ An, Tân Uyên, Bến Cát, Dầu Tiếng, Bàu Bàng, Phú Giáo…
Việc phân chia này được thực hiện dựa trên ranh giới hành chính cấp xã, đảm bảo tính liên kết địa lý và đáp ứng yêu cầu thực tiễn của công tác xét xử. Hệ thống mới kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động tư pháp, giảm tải cho các tòa án địa phương và rút ngắn thời gian giải quyết các vụ án.
Thủy Phạm
Bình luận (0)