Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

TP.HCM: Sẽ sạch “mạng nhện” trong 3 năm nữa

Tạp Chí Giáo Dục

Theo thông tin từ Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVNHCMC), từ nay đến năm 2020, TP sẽ cơ bản hoàn tất ngầm hóa lưới điện trung thế và hạ thế cho toàn khu vực nội thành. Dự kiến đến năm 2025, đơn vị cũng sẽ cơ bản hoàn tất ngầm hóa lưới điện trên phạm vi toàn TP.

Việc ngầm hóa lưới điện vừa góp phần cải thiện mỹ quan đường phố, vừa đảm bảo an toàn cho giao thông và sinh hoạt của người dân

Trong 5 năm: Ngầm hóa gần 700km lưới điện

Theo thống kê từ Cảnh sát PCCC TP.HCM, chỉ tính riêng từ đầu năm 2017 đến nay, trên cả nước đã xảy ra hơn 300 vụ cháy, nổ tại các trạm biến áp, cột điện, đường dây dẫn điện ngoài trời, gây ảnh hưởng tới hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp và sinh hoạt của người dân. Để ngăn ngừa tai nạn có liên quan đến mạng lưới điện, Cảnh sát PCCC phát đi thông báo nghiêm cấm các hành vi trồng cây hoặc để cây vi phạm khoảng cách an toàn đối với đường dây dẫn điện trên không và trạm điện; trộm cắp hoặc tháo gỡ dây néo, dây tiếp địa, trang thiết bị của lưới điện; trèo lên cột điện, vào trạm điện hoặc khu vực bảo vệ an toàn công trình điện khi không có nhiệm vụ; thả diều, vật bay gần công trình lưới điện cao áp; sử dụng công trình lưới điện cao áp vào những mục đích khác; lắp đặt ăng ten ti vi gần đường dây, trạm điện; để cây đổ vào đường dây điện khi chặt tỉa cây…

Có thể nói, từ tình hình thực tế cho thấy, nhiều tuyến đường trên địa bàn TP nay đã trở nên thông thoáng, sạch sẽ và an toàn phần nhiều là nhờ vào công trình ngầm hóa lưới điện theo chỉ đạo của UBND TP. Ngầm hóa lưới điện kết hợp với ngầm hóa dây thông tin là chủ trương được UBND phê duyệt, đồng thời giao cho EVNHCMC triển khai từ năm 2009 đến nay. Do đó, theo khuyến cáo của Cảnh sát PCCC, cùng với ý thức của người dân hy vọng tình hình an toàn mạng lưới điện ngày càng được cải thiện và chỉnh trang một cách hiệu quả nhờ kế hoạch ngầm hóa tiếp tục được thực hiện trong thời gian sắp tới.

Nhìn lại kết quả đã đạt được, góp phần đem lại diện mạo mới cho mỹ quan đường phố, riêng trong giai đoạn 2011-2015, với tổng vốn đầu tư hơn 2.000 tỷ đồng, EVNHCMC đã hoàn tất ngầm hóa 262km đường dây trung thế và 428km đường dây hạ thế trên 14 tuyến đường tại quận 1 và quận 3. Riêng trong năm 2016, công ty tiếp tục ngầm hóa 287km đường dây trung thế và 489km đường dây hạ thế  trên các địa bàn quận 1, quận 2, quận 3, quận 4, quận 5, quận 6, quận 10, quận 11, Tân Bình, Tân Phú, Phú Nhuận, Bình Thạnh và Gò Vấp. 

Đến năm 2020: Hoàn tất ngầm hóa lưới điện khu vực nội thành

Ghi nhận nỗ lực của EVNHCMC trong công tác ngầm hóa lưới điện của TP, ông Nguyễn Phương Đông (Phó Giám đốc Sở Công thương TP.HCM) khẳng định: “Chúng tôi ghi nhận và ủng hộ các dự án ngầm hóa lưới điện của EVNHCMC. Điều này sẽ góp phần cải tạo cảnh quan đô thị, đồng thời nâng cao chất lượng, ổn định lưới điện phục vụ đời sống của nhân dân. Chúng tôi cũng sẽ phối hợp, tạo mọi điều kiện thuận lợi để đơn vị hoàn thành đúng tiến độ và chất lượng như đã cam kết”.

Ông Phạm Quốc Bảo (Phó Tổng giám đốc EVNHCMC) cho biết, theo kế hoạch của EVNHCMC, trong giai đoạn 2016-2020, mức độ ngầm hóa lưới điện sẽ được đẩy mạnh hơn giai đoạn trước với dự kiến ngầm hóa 650km đường dây trung thế và 1.150km đường dây hạ thế cho toàn khu vực nội thành của TP. Tương đương mỗi năm TP có khoảng 100-150km lưới điện trung thế và 200-250km lưới điện hạ thế được ngầm hóa. Đặc biệt đến năm 2025, tại các quận và các trung tâm hành chính huyện, các khu đô thị mới, khu công nghiệp trên phạm vi toàn TP cũng sẽ được ngầm hóa lưới điện một cách đồng loạt. Đặc biệt, trong quá trình thực hiện ngầm hóa lưới điện sẽ kết hợp với ngầm hóa đường dây thông tin nhằm tránh tình trạng đào đường nhiều lần, ảnh hưởng đến giao thông và sinh hoạt của nhân dân nói chung. Tuy nhiên, nỗ lực thực hiện ngầm hóa lưới điện hiện vẫn còn gặp một số khó khăn như vỉa hè một số tuyến đường quá chật hẹp (không đủ mặt bằng bố trí lắp đặt thiết bị sau khi ngầm hóa), tình trạng thỏa thuận tuyến và cấp phép xây dựng còn phức tạp. Bên cạnh đó, tiến độ lắp đặt trạm biến áp, bố trí lại các trạm điện, các hộp phân phối dây mắc điện, hộp đấu nối dây thông tin còn bị chậm trễ do một số hộ dân không đồng ý cho lắp đặt trước vỉa hè của gia đình họ.

Được biết, bên cạnh việc chú trọng ngầm hóa lưới điện tại các tuyến đường, EVNHCMC cũng đã tiến hành ngầm hóa lưới điện trong các tuyến hẻm. Dự kiến trong năm nay đơn vị sẽ ngầm hóa lưới điện ở 8 tuyến hẻm. Tiêu biểu như hẻm 611 Điện Biên Phủ (Q.3) vừa qua đã được khởi công. Theo tính toán của EVNHCMC, 29 tuyến hẻm nữa cũng sẽ tiếp tục được ngầm hóa lưới điện vào năm tới. 

Ghi nhận nỗ lực của EVNHCMC trong công tác ngầm hóa lưới điện của TP, ông Nguyễn Phương Đông (Phó Giám đốc Sở Công thương TP.HCM) khẳng định: “Chúng tôi ghi nhận và ủng hộ các dự án ngầm hóa lưới điện của EVNHCMC. Điều này sẽ góp phần cải tạo cảnh quan đô thị, đồng thời nâng cao chất lượng, ổn định lưới điện phục vụ đời sống của nhân dân. Chúng tôi cũng sẽ phối hợp, tạo mọi điều kiện thuận lợi để đơn vị hoàn thành đúng tiến độ và chất lượng như đã cam kết”.

Bài, ảnh: Đinh Vũ

Bình luận (0)