Sự kiện giáo dụcTin tức

TP.HCM sẽ trở thành siêu đô thị công nghiệp – thương mại – dịch vụ

Tạp Chí Giáo Dục

Ngày 23-9, Sở Công thương TP.HCM đã tổ chức Hội thảo tổng kết Diễn đàn phát triển Công thương TP.HCM với chủ đề “Hiến kế – Hành động – Hội nhập quốc tế”.

Tham dự có Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được; Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Đặng Minh Thông, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP.HCM Phạm Thành Kiên; Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường cùng lãnh đạo các bộ ngành, hiệp hội, nhà khoa học, nhà nghiên cứu, chuyên gia, các doanh nghiệp trên địa bàn TP.HCM.

Diễn đàn hướng tới mục tiêu xây dựng TP.HCM trở thành siêu đô thị công nghiệp – thương mại – dịch vụ, có sức cạnh tranh quốc tế.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường phát biểu tại hội thảo

Phát biểu tại hội thảo, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường cho rằng, việc sáp nhập hành chính với Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu đã mở ra bước ngoặt lịch sử, đưa TP.HCM bước vào thời kỳ phát triển mới với kỳ vọng trở thành siêu đô thị công nghiệp – thương mại – dịch vụ có sức cạnh tranh quốc tế. Tuy nhiên, TP cũng đối diện nhiều thách thức như quy hoạch thiếu đồng bộ, hạ tầng chưa hoàn thiện, liên kết vùng hạn chế và tác động biến đổi khí hậu.

Trong bối cảnh đó, chính quyền TP trân trọng ghi nhận hơn 150 ý kiến, hiến kế từ chuyên gia, doanh nghiệp, hiệp hội và người dân. Đặc biệt, 31 hiến kế tiêu biểu được Hội đồng bình chọn, tập trung vào việc tháo gỡ điểm nghẽn, khai thác không gian phát triển mới và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế cho TP.

“Sau hội thảo, TP sẽ chỉ đạo Sở Công thương TP phối hợp với các đơn vị liên quan nhanh chóng hệ thống, tham mưu cụ thể để hiện thực hóa các hiến kế thành hành động”, ông Cường nhấn mạnh.

Ông Cường cho rằng với sự chung sức đồng lòng của cả hệ thống chính trị, doanh nghiệp và nhân dân, mục tiêu đưa TP.HCM trở thành trung tâm kinh tế, tài chính, công nghệ và dịch vụ hàng đầu Đông Nam Á sẽ sớm thành hiện thực.

Tại hội thảo, các chuyên gia cũng cho rằng với vị thế đầu tàu đầy áp lực, TP.HCM cũng mang trong mình động lực phát triển lớn. Vấn đề hiện nay, Việt Nam chưa có tọa độ cạnh tranh toàn cầu thật sự mạnh, hội nhập sâu, chưa có tọa độ cạnh tranh nào đúng nghĩa. Có một số địa phương vươn lên như Hải Phòng, Hà Nội nhưng TP.HCM tới đây sẽ là tọa độ mới.

Ông Đinh Hồng Kỳ – Phó Chủ tịch HUBA cho rằng TP.HCM sau sáp nhập không chỉ lớn về không gian và dân số mà còn là đô thị với quy mô kinh tế hàng đầu cả nước, mang trên mình tiềm năng lớn và kỳ vọng của người dân cả nước.

TP.HCM mới quan trọng nhất là sở hữu một hệ sinh thái cảng – công nghiệp – logistics nối liền từ trung tâm dịch vụ đô thị đến khu công nghiệp trọng điểm miền Đông Nam bộ và cửa ngõ biển sâu quốc tế. Đây sẽ là tiền đề để tái thiết kế chuỗi cung ứng theo chuẩn mực toàn cầu, thay vì chỉ cải tiến cục bộ từng khâu vận chuyển hay thông quan.

Ông Kỳ cho rằng TP cần quan tâm đến 3 trụ cột phát triển cho chuỗi cung ứng mới, trong đó có logistics “siêu kết nối”, bao gồm vành đai 3 – 4 liên vùng, cao tốc, cùng việc mở rộng – chuẩn hóa kết nối cảng Cát Lái và Cái Mép – Thị Vải, cùng mạng lưới ICD Bình Dương/Đồng Nai, cùng với đường sắt/metro liên vùng và đường chuyên dụng logistics giúp chuyển dịch hàng rời, hàng lạnh, và e-commerce fulfillment (các hoạt động hậu cần cho quá trình vận hành kinh doanh cho các doanh nghiệp).

Bên cạnh đó, TP cần quan tâm quy hoạch và tích hợp hạ tầng, trong đó có việc xác định bản đồ kết nối tới cảng và sân bay; thiết lập hành lang logistics xanh; chuẩn hóa ICD, đường sắt hàng hóa. Cùng với đó là việc hoàn chỉnh mạng lưới ICD, quy hoạch khu phức hợp logistics hàng không ở Long Thành.

Nhiều ý kiến tại hội thảo cũng cho rằng TP.HCM cần hướng tới chuyển đổi xanh và chuyển đổi số, đúng hướng với chính quyền đã vạch ra…

Cũng tại hội thảo, Ban tổ chức công bố và vinh danh top 10 hiến kế tiêu biểu. Toàn bộ các hiến kế nổi bật trong diễn đàn sẽ được tổng hợp và chuyển tới lãnh đạo UBND TP.HCM góp phần vào việc tham mưu các giải pháp đột phá trong giai đoạn phát triển mới của TP.

Hồ Trinh

Bình luận (0)