|
Ông Trần Đắc Phu – Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế – phát biểu tại buổi làm việc |
(GD TP.HCM): – Chiều 6-7, đoàn công tác của Bộ Y tế đã có buổi làm việc với Sở Y tế TP.HCM về công tác phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết (SXH).
Tại đây, ông Nguyễn Trí Dũng – Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng TP.HCM – cho biết: SXH đang có chiều hướng gia tăng và lan rộng, tính đến ngày 1-10, toàn TP có 10.624 ca, tăng 80% so với cùng kỳ năm 2014 (5.908 ca). Trong đó có 5 ca tử vong (2 ca trẻ em ở Q.3, 3 ca người lớn ở Bình Tân, Bình Thạnh và Q.12). Tháng 9 vừa qua, trung bình mỗi tuần có trên 600 ca mắc, số ca mắc tập trung nhiều tại 8 quận, huyện trọng điểm: Q.8, Tân Bình, Tân Phú, Bình Chánh, Hóc Môn, Bình Tân, Gò Vấp và Thủ Đức. Tới thời điểm này có 239/324 phường, xã có ca mắc. “SXH đang ở mức cảnh báo, nhưng vẫn chưa vượt quá ngưỡng báo động dịch”, ông Dũng khẳng định.
Ông Nguyễn Hữu Hưng – Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM – cũng cho biết: Ngay từ đầu năm, Sở Y tế TP cũng đã nhận thấy được khả năng bùng phát của dịch nên không chủ quan. Sở thành lập 5 đoàn kiểm tra, giám sát công tác phòng chống dịch SXH. Đến nay đã kiểm tra xong 24/24 quận, huyện. Theo đó, phát hiện nhiều nơi đã “mạnh tay” với các trường hợp để dịch bệnh bùng phát bằng cách xử phạt theo Nghị định 176 của Chính phủ (phạt tiền – PV). Đồng thời, hàng tuần đều tổ chức chiến dịch loại bỏ vật phế thải tại các khu dân cư để loại trừ nguy cơ gây bệnh.
Qua báo cáo của Sở Y tế TP, ông Trần Đắc Phu – Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế – nhấn mạnh: Đến nay cả nước đã có trên 40 ngàn ca mắc SXH, trong đó có 28 trường hợp tử vong. Số ca mắc tập trung nhiều nhất ở các tỉnh Đông Nam bộ như TP.HCM, Đồng Nai… Mùa mưa vẫn còn kéo dài đến tháng 11 nên việc không để xảy ra dịch là không thể. Tuy nhiên, vấn đề bây giờ là các địa phương phải kiểm soát để dịch không tăng nữa, đặc biệt là giảm tử vong. Vì vậy, ngoài công tác tuyên truyền để người dân tham gia phòng chống dịch còn phải xử lý nghiêm các trường hợp không phối hợp với ngành y tế. Đồng thời, 3 bệnh viện Nhi đồng 1, 2 và Nhiệt đới TP nên tăng cường tập huấn cách chẩn đoán và điều trị bệnh SXH cho bệnh viện tuyến dưới để tránh tình trạng ùn ùn kéo lên tuyến trên gây quá tải, cũng như nguy cơ nhiễm chéo các bệnh khác…
Tin, ảnh: K.Anh


Bình luận (0)