Tình hình dịch bệnh tại TP.HCM trong nửa đầu năm 2025 đang diễn biến phức tạp, với số ca mắc sốt xuất huyết, tay chân miệng và Covid-19 đều tăng cao so với cùng kỳ năm trước. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) đánh giá, đây là giai đoạn cần cảnh giác và triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch.

Chiều 24-7, tại buổi họp báo kinh tế – xã hội TP.HCM, ông Nguyễn Hồng Tâm – Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM cho biết, số ca bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn đã ghi nhận 15.546 ca tính từ ngày 1-1 đến 15-7-2025. So với cùng kỳ năm 2024, con số này tăng đến 157,9% (15.546 ca so với 6.029 ca). Đáng chú ý, dịch có xu hướng gia tăng từ đầu tháng 6 đến nay, và đã có 10 trường hợp tử vong, trong đó TP.HCM cũ ghi nhận 6 ca, Bình Dương cũ 3 ca và Bà Rịa – Vũng Tàu cũ 1 ca.
Tương tự, số ca tay chân miệng cũng đang ở mức cao với 15.724 ca được ghi nhận (bao gồm nội trú và ngoại trú), tăng 43,3% so với cùng kỳ năm ngoái (10.972 ca). Theo ông Tâm, bệnh bùng phát từ tháng 4 đến cuối tháng 5, sau đó có xu hướng giảm dần và hiện chưa ghi nhận trường hợp tử vong.
Đối với Covid-19, TP.HCM ghi nhận 577 ca từ đầu năm đến giữa tháng 7-2025, tăng 15,2% so với cùng kỳ 2024 (577 ca so với 501 ca). Đáng lưu ý, từ cuối tháng 5 đến giữa tháng 6, có dấu hiệu gia tăng số ca mắc hàng tuần, trùng với thời điểm xuất hiện biến thể mới NB.1.8.1. Tuy nhiên, số ca đã giảm mạnh trong những tuần gần đây.
Trước tình hình đó, ngành y tế TP.HCM xác định hai mục tiêu then chốt: hạn chế số ca mắc mới và giảm thiểu tử vong do sốt xuất huyết. Theo chỉ đạo của Sở Y tế, HCDC đã phối hợp cùng trung tâm y tế quận, huyện và các trạm y tế phường, xã, đặc khu để triển khai chiến dịch diệt lăng quăng, tổng vệ sinh môi trường, thu gom vật dụng chứa nước tại các điểm nguy cơ – đặc biệt là những khu vực không có người quản lý. Phương châm được đề ra là “không có lăng quăng, không có sốt xuất huyết”.
Song song đó, công tác điều trị cũng được chú trọng. Tất cả nhân viên y tế tại các đơn vị đã được tập huấn lại để nhận diện sớm các dấu hiệu cảnh báo, dấu hiệu nặng nhằm xử trí kịp thời. TP.HCM cũng tăng cường tổ chức hội chẩn nội viện giữa các chuyên khoa, cũng như hội chẩn với Tổ chuyên gia điều trị sốt xuất huyết của Sở Y tế, đặc biệt với những ca bệnh nặng hoặc có yếu tố nguy cơ phối hợp.
Ngoài ra, công tác chuyển viện được kiểm soát chặt chẽ hơn với yêu cầu bảo đảm an toàn cho người bệnh, cung cấp đầy đủ và chính xác thông tin cho cơ sở tiếp nhận. Các quy trình này đang được rà soát và củng cố nhằm giảm thiểu rủi ro trong quá trình điều trị.
Sở Y tế kêu gọi toàn ngành, các đơn vị và từng cán bộ, nhân viên y tế cùng với người dân nâng cao nhận thức phòng bệnh, đẩy mạnh truyền thông, phát hiện sớm và xử trí kịp thời các ca bệnh. Mục tiêu là kiểm soát hiệu quả dịch sốt xuất huyết và các bệnh truyền nhiễm khác trong bối cảnh thời tiết và môi trường có nhiều biến động khó lường.
Thủy Phạm

Bình luận (0)