Sự kiện giáo dụcVấn đề - Sự kiện

TP.HCM tăng cường giải pháp ứng phó triều cường, giảm ngập tại các khu vực trũng thấp

Tạp Chí Giáo Dục

Thời gian qua, triều cường tại TP.HCM diễn biến phức tạp, ảnh hưởng nghiêm trọng đến giao thông và đời sống người dân. Sở Xây dựng TP.HCM đã đưa ra loạt giải pháp nhằm chủ động phòng chống và giảm thiểu thiệt hại.

Chiều 30-10, tại buổi họp báo kinh tế – xã hội TP.HCM, ông Hoàng Phúc Dũng, Phó Trưởng phòng Hạ tầng Kỹ thuật Sở Xây dựng TP.HCM, cho biết khu vực Nam bộ, đặc biệt là TP.HCM, đang trong giai đoạn cao điểm triều cường kéo dài từ tháng 8 đến tháng 12 âm lịch.

Triều cường dâng cao gây ngập nhiều tuyến đường tại TP.HCM

Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, sự kết hợp giữa gió mùa Đông Bắc và chu kỳ triều khiến mực nước biển dâng cao, gây ra đợt triều đạt đỉnh +1,82m, vượt báo động III (+1,6m), làm ngập nhiều khu vực trũng thấp.

Từ ngày 20 đến 25-10, hàng loạt tuyến đường tại TP.HCM bị ngập như Võ Văn Kiệt – Hồ Học Lãm, Phạm Văn Chiêu, Lê Đức Thọ, Phan Văn Hớn, Bình Quới – Thanh Đa, Trần Xuân Soạn, Huỳnh Tấn Phát, Phạm Hữu Lầu, Lê Văn Lương, Đào Sư Tích, Nguyễn Bình, Trịnh Quang Nghị, Phạm Thế Hiển…

Tại bán đảo Thanh Đa, nơi có địa hình thấp (nhiều khu vực chỉ từ +0,5m đến +1,4m), triều đạt đỉnh khiến nước tràn qua bờ bao, gây ngập sâu 40–100 cm, ảnh hưởng nặng đến sinh hoạt người dân, nhất là khu Cư xá Thanh Đa. Dự án chống sạt lở bán đảo Thanh Đa vẫn đang thi công nên còn nhiều điểm xung yếu. Chính quyền địa phương đang thống kê thiệt hại và khắc phục bước đầu.

Theo ông Dũng, TP.HCM đã hoàn thành và đưa vào vận hành nhiều cống kiểm soát triều như Bình Lợi – Bình Triệu – Rạch Lăng, Nhiêu Lộc – Thị Nghè, Rạch Nhảy – Ruột Ngựa, 5 cống kiểm soát triều khu vực Thủ Đức, cống Ba Thôn và Đá Hàn. Nhờ đó, tình trạng ngập đã giảm đáng kể trong đợt triều đạt đỉnh ngày 24-10.

Bên cạnh đó, thành phố tiếp tục triển khai Dự án Giải quyết ngập do triều có xét đến biến đổi khí hậu (giai đoạn 1) nhằm xử lý tình trạng ngập cho khu vực phía Nam (quận 7, 8, Nhà Bè và một phần Bình Chánh cũ).

Ngoài ra, các dự án chống sạt lở bán đảo Thanh Đa, cải tạo hệ thống thoát nước đường Trần Xuân Soạn (quận 7) cũng đang được đẩy nhanh tiến độ để giải quyết triệt để tình trạng ngập, cải thiện môi trường sống của người dân.

Người dân TP.HCM di chuyển khó khăn trong đợt triều cường cuối tháng 10

Một số dự án khác như chống ngập tại Gò Vấp, Thảo Điền – Quốc Hương và chợ Thủ Đức cũng đang được triển khai, hướng đến giảm ngập cho các điểm “nóng” trên địa bàn.

Trong thời gian tới, TP.HCM sẽ tăng cường duy tu, sửa chữa và cải tạo các vị trí cống hư hỏng, nạo vét lòng cống, hố ga và tổ chức lực lượng trực mưa, vớt rác tại các miệng thu nước để đảm bảo dòng chảy.
Hiện thành phố vận hành 388 van ngăn triều tại các cửa xả, 17 trạm bơm di động (công suất 168–2.000 m³/giờ), phối hợp cùng 10 trạm bơm và cống kiểm soát triều lớn như Bình Triệu, Bình Lợi, Thanh Đa, Nhiêu Lộc – Thị Nghè nhằm giảm ngập hiệu quả.

Sở Xây dựng cũng phối hợp chính quyền các địa phương lắp đặt thêm van ngăn triều tại các tuyến cống nhánh, tuyến hẻm, ngăn nước triều xâm nhập. Đồng thời, chỉ đạo các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ các dự án chống ngập trọng điểm để sớm phát huy hiệu quả tại các khu vực có nguy cơ cao.

Trong thời gian chờ các dự án hoàn thành, Sở Xây dựng khuyến cáo người dân chủ động theo dõi thông tin triều cường, thời tiết trên các phương tiện truyền thông để kịp thời ứng phó, hạn chế thiệt hại.
Các trung tâm hạ tầng kỹ thuật và Ban quản lý dự án tại địa phương được yêu cầu trực ứng cứu khi triều cao, mưa lớn, điều tiết giao thông và vận hành kịp thời hệ thống cống, trạm bơm nhằm giảm ngập, đặc biệt tại các điểm xung yếu.

Thủy Phạm

 

Bình luận (0)