Ngày 3-1, gần 1.000 học sinh Trường THCS Thới Hòa (TP.HCM) đã tham gia buổi tuyên truyền kết hợp ba nội dung: an toàn giao thông, phòng ngừa bạo lực học đường và phòng chống xâm hại trẻ em. Chương trình do Công an phường Thới Hòa phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường và Ban Giám hiệu nhà trường tổ chức, nằm trong chuỗi hoạt động hưởng ứng chiến dịch Xuân tình nguyện trên địa bàn TP.HCM.

Buổi tuyên truyền được tổ chức ngay những ngày đầu năm mới, trong bối cảnh nhiều vấn đề liên quan đến an toàn học đường, tai nạn giao thông và xâm hại trẻ em đang nhận được sự quan tâm đặc biệt của xã hội. Thông qua hình thức tuyên truyền trực quan, kết hợp trao đổi, thảo luận và thực hành kỹ năng, chương trình hướng đến mục tiêu trang bị cho học sinh kiến thức pháp luật, kỹ năng tự bảo vệ và ý thức trách nhiệm khi tham gia các hoạt động xã hội.
Theo thầy Phạm Văn Miếng, Hiệu trưởng Trường THCS Thới Hòa, việc lựa chọn ba chuyên đề để triển khai đồng thời không phải ngẫu nhiên mà xuất phát từ thực tế đời sống học đường hiện nay. “Đây là những vấn đề đang tác động trực tiếp đến học sinh. Nhà trường mong muốn thiết lập một “lá chắn” bảo vệ các em, bằng cách thắt chặt sự phối hợp giữa gia đình, nhà trường và xã hội, giúp nâng cao hiệu quả giáo dục thông qua các hoạt động ngoại khóa thiết thực”, thầy Miếng chia sẻ.
Trong phần tuyên truyền phòng ngừa bạo lực học đường, nhiều tình huống thực tế đã được đưa ra để học sinh cùng phân tích, thảo luận. Không khí trao đổi giữa các lớp, các khối diễn ra sôi nổi, với nhiều ý kiến xuất phát từ chính trải nghiệm của học sinh. Qua đó, các em bày tỏ mong muốn xây dựng môi trường học đường an toàn, thân thiện, tôn trọng và sẻ chia, hạn chế tối đa những mâu thuẫn có thể dẫn đến hành vi bạo lực.
Em Võ Thị Thanh Vân, Liên đội trưởng Trường THCS Thới Hòa, cho biết học sinh trong trường luôn được khuyến khích đề cao văn hóa ứng xử, đoàn kết và hỗ trợ lẫn nhau. Theo em, việc biết lắng nghe, cùng nhau tháo gỡ hiểu lầm là cách hiệu quả để ngăn chặn bạo lực học đường ngay từ sớm, thay vì để mâu thuẫn kéo dài và bùng phát thành những hành vi đáng tiếc.

Ở chuyên đề an toàn giao thông, học sinh được xem các hình ảnh, video minh họa về những tình huống vi phạm phổ biến và hậu quả của tai nạn giao thông. Nhiều em cho rằng cách tuyên truyền trực quan giúp dễ hình dung, từ đó nhận biết rõ các hành vi sai luật, nguy hiểm để chủ động phòng tránh. Đại diện nhà trường cho biết, ngay từ đầu năm học, Trường THCS Thới Hòa đã phát động phong trào xây dựng văn hóa giao thông học đường, yêu cầu học sinh và phụ huynh ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.
Phần tuyên truyền phòng chống xâm hại trẻ em nhận được sự quan tâm đặc biệt của học sinh, nhất là các nữ sinh. Tại đây, các em được phổ biến những kỹ năng cơ bản để nhận diện nguy cơ, xử lý tình huống và tự bảo vệ bản thân khi đối mặt với hành vi xâm hại. Phần hướng dẫn các động tác tự vệ cơ bản kết hợp thực hành đã tạo sự hứng thú, giúp học sinh dễ tiếp thu và ghi nhớ.
Một nữ sinh khối 9 chia sẻ, việc được hướng dẫn lý thuyết song song với thực hành giúp các em hiểu rõ hơn cách ứng phó trong các tình huống nguy hiểm, từ đó tự tin hơn trong việc bảo vệ bản thân. Nhiều phụ huynh tham dự chương trình cũng cho rằng những tiết học kỹ năng sống như vậy không chỉ cần thiết với học sinh mà còn có ý nghĩa đối với cha mẹ trong việc đồng hành, nhắc nhở con em phòng tránh rủi ro.
Theo Đại úy Phạm Văn Tú, Phó Trưởng Công an phường Thới Hòa, chương trình hướng đến mục tiêu bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng cần thiết cho học sinh, giúp các em biết cách bảo đảm an toàn cho bản thân và cộng đồng. Đồng thời, lực lượng công an mong muốn phụ huynh tiếp tục nêu gương trong chấp hành pháp luật, phối hợp chặt chẽ với nhà trường trong công tác giáo dục.
Đại diện đơn vị tổ chức, anh Lê Tấn Lộc, Bí thư Đoàn phường Thới Hòa cho biết, thời gian tới, Đoàn phường sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền tại khu dân cư, cơ quan, trường học nhằm nâng cao nhận thức cho người dân và học sinh. Từ nay đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Đoàn phường dự kiến phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể triển khai nhiều hoạt động chăm lo Tết cho học sinh và người dân có hoàn cảnh khó khăn, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia trong cộng đồng.
Thông qua những hoạt động thiết thực này, nhà trường và các tổ chức đoàn thể kỳ vọng sẽ góp phần xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh, để mỗi ngày đến trường thực sự là một ngày vui đối với học sinh.
Thủy Phạm

Bình luận (0)