- 1 TP.HCM tăng tốc thi công Vành đai 3, kỳ vọng hoàn thành sớm hơn kế hoạch
Ngày 22-5, Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận (Bộ Giao thông Vận tải) cho biết, công trình cầu lớn nhất thuộc tuyến đường Vành đai 3 TP.HCM – đoạn Tân Vạn – Nhơn Trạch (giai đoạn 1) đang được thi công vượt tiến độ và dự kiến hoàn thành vào ngày 30-6-2025, sớm hơn khoảng ba tháng so với hợp đồng. Đây là bước tiến quan trọng nhằm sớm kết nối giao thông vùng Đông Nam bộ và giảm áp lực lên hệ thống giao thông nội đô TP.HCM.

Cầu Nhơn Trạch là hạng mục trọng điểm trong Dự án thành phần 1A, có chiều dài toàn tuyến 8,22km, khởi công từ ngày 24-9-2022. Công trình sử dụng nguồn vốn vay ODA từ Chính phủ Hàn Quốc thông qua Quỹ Hợp tác phát triển kinh tế (EDCF) và vốn đối ứng từ phía Việt Nam. Sau khi phát động phong trào thi đua “60 ngày đêm chào mừng ngày 30-4-2025 nhân kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước”, sản lượng toàn dự án đã tăng từ 87% lên 96%, giúp công trình đạt mục tiêu thông xe kỹ thuật đúng dịp lễ lớn, kết nối liên hoàn từ Đồng Nai qua cầu Nhơn Trạch đến đường cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây.
Tiếp nối đợt thi đua cao điểm này, ngày 16-5-2025, Ban QLDA Mỹ Thuận phát động chiến dịch “30 ngày đêm quyết tâm thi công hoàn thành Dự án thành phần 1A”. Dù tiến độ đang vượt hợp đồng, các nhà thầu Kumho E&C và liên danh Dongbu – VNCN E&C vẫn duy trì tinh thần khẩn trương, thi công 3 ca 4 kíp xuyên ngày đêm, tận dụng thời tiết thuận lợi cuối mùa khô để đẩy nhanh các hạng mục còn lại.
Ban QLDA Mỹ Thuận cho biết đã bố trí cán bộ trực 24/24 tại công trường, phối hợp chặt chẽ với đơn vị tư vấn giám sát để kịp thời xử lý các tình huống phát sinh. Đồng thời, nhiều hoạt động thăm hỏi, động viên người lao động cũng được tổ chức để tiếp sức cho các kỹ sư, công nhân đang ngày đêm bám trụ thi công.
Việc rút ngắn tiến độ thi công tuyến Vành đai 3 không chỉ thể hiện nỗ lực và tinh thần trách nhiệm của các đơn vị liên quan, mà còn tạo động lực phát triển mới cho vùng kinh tế trọng điểm phía Nam thông qua tăng khả năng kết nối, giảm tải giao thông đô thị và thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội.
Thủy Phạm
Bình luận (0)