Sự kiện giáo dụcTin tức

TP.HCM tăng vốn đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng cho dự án mở rộng đường Nguyễn Duy Trinh

Tạp Chí Giáo Dục

Sáng 29-9, tại kỳ họp thứ 4 HĐND TP.HCM, các đại biểu đã thông qua nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Duy Trinh.

Tuyến đường Nguyễn Duy Trinh hiện hữu, thường xuyên quá tải phương tiện

Theo đó, tổng vốn đầu tư tăng từ 832,2 tỷ đồng lên 1.859,1 tỷ đồng, tức tăng thêm hơn 1.000 tỷ đồng. Dự án cũng được nâng cấp từ nhóm B lên nhóm A.

Theo nghị quyết, chủ đầu tư được điều chỉnh từ Khu Quản lý giao thông đô thị số 2 sang Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông. Địa điểm thực hiện cập nhật thành phường Long Trường, TP.HCM. Thời gian triển khai cũng được gia hạn từ giai đoạn 2017-2021 sang 2017-2028.

Tiến độ cụ thể: quý II/ III-2025 sẽ lập, trình quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư; quý III/ IV-2025 tiến hành khảo sát, thẩm định và phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi; quý I-II-2026 thực hiện khảo sát, duyệt thiết kế; song song với đó là công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trong năm 2026; từ quý III-2026 bắt đầu lựa chọn nhà thầu và khởi công xây dựng, kéo dài đến cuối năm 2027. Năm 2028 sẽ tiến hành nghiệm thu và quyết toán.

Đường Nguyễn Duy Trinh dài khoảng 10km, nối từ đường Nguyễn Thị Định (phường Bình Trưng Tây cũ, cách nút giao An Phú khoảng 250m) đến ngã ba Nguyễn Xiển – Long Thuận (phường Trường Thạnh cũ). Hiện tuyến đường chỉ rộng 6-7m, không có dải phân cách, nhưng lại là trục chính dẫn vào cảng Phú Hữu, thường xuyên có xe tải trọng lớn lưu thông. Đây cũng là điểm nóng về ùn tắc và mất an toàn giao thông nhiều năm qua.

Các nội dung khác của dự án nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Duy Trinh (đoạn từ Vành đai 2 đến đường vào Khu công nghiệp Phú Hữu) vẫn giữ nguyên như Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 9-12-2015.

HĐND TP.HCM yêu cầu UBND TP cùng các đơn vị liên quan bảo đảm tiến độ, chất lượng công trình; bố trí đủ nguồn vốn ngân sách; đồng thời phối hợp rà soát hạ tầng kỹ thuật, xử lý hệ thống thoát nước, đánh giá tác động môi trường, bồi thường và tái định cư một cách đồng bộ, minh bạch nhằm tạo sự đồng thuận của người dân.

Thủy Phạm

Bình luận (0)