“Nhà đầu tư (NĐT) khi triển khai dự án tại TP cũng là một bộ phận quan trọng của nền kinh tế TP. Theo đó, TP sẽ có trách nhiệm bảo vệ các lợi ích chính đáng của NĐT và sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp (DN) cảm thấy yên tâm nhất khi đầu tư vào TP”, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong nhấn mạnh tại Hội nghị xúc tiến đầu tư vào TP.HCM năm 2019 do UBND TP tổ chức ngày 8-5.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân trao đổi với các nhà đầu tư bên lề hội nghị. Ảnh: N.Tr
Tham dự còn có đồng chí Nguyễn Thiện Nhân – Bí thư Thành ủy TP.HCM và nhiều đại biểu khác.
210 dự án chờ NĐT
Tại hội nghị xúc tiến đầu tư lần này, TP.HCM đã giới thiệu, mời gọi đầu tư vào 210 dự án (DA), với tổng vốn là 1.183.610 tỷ đồng. Trong đó có 85 DA hạ tầng giao thông; 36 DA cơ sở hạ tầng; 2 DA nông nghiệp; 9 DA thương mại – dịch vụ; 29 DA chỉnh trang đô thị; 14 DA GD; 6 DA y tế; 15 DA văn hóa – thể thao và 14 DA du lịch – giải trí.
Theo đó, có 4 hình thức lựa chọn NĐT thực hiện DA. Đó là lựa chọn NĐT DA có sử dụng đất theo thủ tục quyết định chủ trương đầu tư; Giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất; Lựa chọn NĐT DA đầu tư có sử dụng đất theo hình thức đấu thầu; Lựa chọn NĐT theo hình thức đối tác công tư (PPP).
Bày tỏ niềm vui vì chính quyền TP.HCM đã ủng hộ các NĐT, giúp tạo ra môi trường kinh doanh thuận lợi, ông Linson Lim – Chủ tịch Tập đoàn Keppel Land – hy vọng các cấp chính quyền TP sẽ tiếp tục hỗ trợ các DN nước ngoài giảm thiểu rủi ro đầu tư và hoạt động thông qua sự rõ ràng của các chính sách, minh bạch hóa các quy trình phê duyệt DA. Những cải thiện này cho phép các DN đưa ra quyết định đầu tư với sự tự tin, hoạt động hiệu quả hơn và đóng góp thiết thực hơn cho sự phát triển của TP.
“TP.HCM có một lực lượng lao động trẻ, cần cù và được đào tạo bài bản. Đây chính là chìa khóa thu hút các NĐT nước ngoài. Chúng tôi cam kết tăng cường hơn nữa sự hiện diện của Keppel Land tại Việt Nam, tập trung vào TP.HCM – địa phương mà tôi tin rằng sẽ tiếp tục là đầu tàu kinh tế của cả nước”, ông Linson Lim cho biết.
Bà Nguyễn Thị Nga – Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn BRG – cũng tin tưởng TP sẽ có nhiều NĐT có năng lực thật sự để giao thực hiện những DA trọng điểm, cùng hợp tác xây dựng TP.HCM trở thành TP hùng mạnh của châu Á. Bà Nga mong TP.HCM sẽ tiếp tục có những chính sách cởi mở, những cam kết mạnh mẽ đối với các NĐT cả trong và ngoài nước, nhằm đẩy mạnh hơn nữa tốc độ phát triển.
Trong danh mục 210 DA mời gọi đầu tư lần này, Hiệp hội Bất động sản TP.HCM và các DN bất động sản quan tâm và mong muốn được tham gia đầu tư vào nhiều DA. Ông Lê Hoàng Châu – Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP – chia sẻ, đối với các DA hạ tầng giao thông, hạ tầng đô thị, nhất là chỉnh trang đô thị, gian nan nhất đó là công tác giải phóng mặt bằng. Do đó hiệp hội kiến nghị Chính phủ sớm ban hành nghị định về dùng tài sản công, trong đó có quỹ đất để thanh toán cho NĐT thực hiện DA theo hình thức hợp đồng xây dựng – chuyển giao (BT); Kiến nghị UBND TP chỉ đạo các đơn vị chủ trì DA khẩn trương rà soát, hoàn thiện, đảm bảo tính khả thi của các DA mời gọi đầu tư, nhất là các DA chỉnh trang đô thị.
Đến TP.HCM, DN có nhiều cơ hội phát triển
Trước ý kiến các đại biểu nêu ra, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong khẳng định: “TP cam kết sẽ làm hết sức mình để bảo đảm môi trường chính trị – xã hội ổn định, bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của các NĐT cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho các DN hoạt động ổn định, lâu dài và hiệu quả tại TP.HCM. Một môi trường đầu tư tốt đối với các NĐT không chỉ dừng lại ở các chính sách ưu đãi, khuyến khích, mà quan trọng hơn đó là sự đồng hành và hỗ trợ kịp thời của chính quyền”.
Ông Phong nhìn nhận, NĐT khi triển khai DA tại TP cũng là một bộ phận quan trọng của nền kinh tế TP. Chỉ cần mỗi NĐT tham gia một DA thì TP có thêm một động lực mới để hoàn thành sớm các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ 10, cũng như các DA thuộc 7 chương trình đột phá của TP.
Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh, TP cần nhiều NĐT để tạo ra sản xuất công nghệ cao phục vụ cho nhu cầu cả nước, quốc tế, để phát triển các dịch vụ liên quan đến ứng dụng trí tuệ nhân tạo phục vụ cho sản xuất sinh hoạt con người. DN khi đến TP.HCM sẽ có nhiều cơ hội bởi TP có lực lượng khách hàng lớn tiêu thụ sản phẩm lớn với hơn 9,5 triệu dân, thu nhập đầu người là hơn 6.000 USD – gấp gần 2,5 lần thu nhập bình quân cả nước. Trong vòng 100km từ TP, DN sẽ gặp các nhà sản xuất, cư dân của 8 tỉnh tiếp giáp TP.HCM tạo nên vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. TP còn là địa phương cung cấp đủ lao động, chi phí lao động khoảng 2 USD/giờ, phù hợp tỷ lệ quốc tế. Đặc biệt, TP còn có 59 trường ĐH, CĐ với 600 ngàn sinh viên; 150 ngàn người tốt nghiệp ĐH, CĐ mỗi năm; có hơn 535 đơn vị, trung tâm nghiên cứu khoa học, ứng dụng khoa học công nghệ.
Khẳng định TP.HCM sẽ đi đầu về kinh tế tri thức và kinh tế xã hội, ông Nhân cho biết, TP đang suy nghĩ để có một cơ chế mới chuẩn bị đất cho NĐT, xây dựng thêm các khu công nghiệp và đang tập trung xây dựng, đẩy nhanh hạ tầng viễn thông; khẩn trương xây dựng hạ tầng số hóa tài nguyên. TP cũng đang triển khai xây dựng khu đô thị sáng tạo phía Đông TP; đang khởi động chương trình nghiên cứu trí tuệ nhân tạo; nghiên cứu đẩy nhanh thực hiện đô thị thông minh với y tế, GD, giao thông, du lịch, an ninh thông minh… Đặc biệt, TP hết sức quan tâm xây dựng TP là địa phương đáng sống, trong đó có xây dựng mảng xanh, hệ thống chiếu sáng – Đây chính là đặc trưng của đô thị.
Nguyễn Trinh

Bình luận (0)