- 1 TP.HCM: Tập trung xử lý các tồn đọng để tăng trưởng 2 con số
Để đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số, những tháng tiếp theo của năm 2025, TP.HCM tập trung xử lý nhanh các thủ tục hành chính để kêu gọi đầu tư các dự án có quy mô lớn, mở ra các không gian phát triển mới; đẩy nhanh giải ngân đầu tư công, xử lý nhà thầu năng lực kém. Thông tin này được đưa ra tại phiên họp kinh tế – xã hội định kỳ quý 1-2025 do UBND TP.HCM tổ chức mới đây…

GRDP tăng 7,51%
Tại phiên họp, bà Lê Thị Huỳnh Mai – Giám đốc Sở Tài chính TP.HCM – cho biết, GRDP của TP quý I năm 2025 tăng 7,51% so với cùng kỳ, là mức tăng cao nhất so với cùng kỳ kể từ năm 2020 đến nay.
“Với mức tăng trưởng này, TP sẽ tiếp tục đẩy mạnh đầu tư toàn xã hội, huy động mọi nguồn lực cho phát triển. TP chú trọng kinh tế tư nhân, coi kinh tế tư nhân là một trong những động lực quan trọng nhất cho tăng trưởng, tăng năng suất lao động và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế”, bà Mai chia sẻ.
Ông Nguyễn Khắc Hoàng – Chi cục trưởng Chi cục Thống kê TP.HCM – đánh giá, TP.HCM có sự khởi đầu quý I năm 2025 tốt hơn các TP trong cả nước vì Hà Nội chỉ tăng 7,35%, còn Cần Thơ tăng 7,15%, các tỉnh trong vùng Đông Nam bộ cũng tăng trưởng thấp.
Theo ông Hoàng, kết quả này đến từ sự tăng trưởng của ngành công nghiệp, xây dựng và dịch vụ. Riêng ngành xây dựng tăng trưởng cao nhất nhưng chưa bứt phá. Ngành công nghiệp tăng 7%, chưa như kỳ vọng do giá nguyên vật liệu đầu vào cao, hợp đồng xây dựng mới chưa nhiều.
“Đối với ngành dịch vụ là động lực tăng trưởng chính của nền kinh tế TP.HCM. Với tỷ lệ 8,72%, đây là mức tăng trưởng ngành dịch vụ cao nhất 7 năm qua, tập trung các lĩnh vực vận tải, du lịch, bất động sản”, ông Hoàng đánh giá.
Ông Nguyễn Văn Nên – Bí thư Thành ủy TP.HCM – nhấn mạnh, GRDP của TP quý I năm 2025 tăng 7,51% là kết quả rất đáng mừng. Đây là tiền đề để TP thực hiện các nhiệm vụ tiếp theo. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được phải nhìn thấy hạn chế, tồn tại, yếu kém và những cái chưa làm được thì mới đủ làm hành trang bước tiếp. Khi nhìn thấy hạn chế yếu kém thì phải có kế hoạch khắc phục càng sớm càng tốt, từ đó rút ra bài học kịp thời cho quý II và thời gian còn lại.
Phải có biện pháp phù hợp để thực hiện tăng trưởng 2 con số
Theo ông Nên, trong quý II, TP tập trung triển khai các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Thành ủy, chỉ đạo kết luận của các cơ quan cấp trên, từng nội dung kết luận của các đoàn giám sát và triển khai cụ thể bằng đề án, kế hoạch cụ thể, trách nhiệm với thời gian cụ thể chứ không nói chung chung.
Bên cạnh đó, TP tiếp tục triển khai và bổ sung các nội dung, kịch bản kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết 57, trên cơ sở tiếp tục củng cố vững chắc Trung tâm chuyển đổi số, Trung tâm cách mạng 4.0, sớm đưa Trung tâm đổi mới sáng tạo vào vận hành.
TP cũng tiếp tục triển khai Nghị quyết 98; triển khai đầy đủ kết luận 123 của Bộ Chính trị, Nghị quyết 192 của Quốc hội, Công điện 137 của Thủ tướng về thúc đẩy tăng trưởng kinh tế; rà soát nhiệm vụ giải pháp để đề ra biện pháp phù hợp nhằm thực hiện tăng trưởng 2 con số. Tập trung và khẩn trương các công việc chuẩn bị những điều kiện cần thiết để phục vụ cho việc thành lập trung tâm tài chính quốc tế tại TP.HCM.
“Một nhiệm vụ quan trọng cần tập trung trong quý II là chuẩn bị chu đáo cho đại lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, đúng theo tinh thần của Ban chỉ đạo Trung ương và Ban chỉ đạo TP giao cho các tiểu ban”, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh. |
Theo ông Nên, TP tiếp tục thực hiện hiệu quả việc sắp xếp hệ thống chính trị tinh gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả theo bước tiếp theo. Đây là chủ trương lớn mang tính cách mạng đột phá sâu sắc, cần thực hiện khẩn trương kịp thời những chỉ đạo, phải quán triệt kịp thời thấu đáo, làm tốt công tác tư tưởng cho cán bộ trong hệ thống và nhân dân.
“Trong quá trình thực hiện, chúng ta cần quan tâm động viên và có chính sách hỗ trợ kịp thời đến đội ngũ cán bộ công chức, nhất là cán bộ không chuyên trách, người lao động bị ảnh hưởng. Thời gian rất gấp nhưng phải đi theo đúng quy trình, chủ động chuẩn bị các phương án”, ông Nên nhấn mạnh.
Ông Nguyễn Văn Được – Chủ tịch UBND TP.HCM – cho hay, nhiệm vụ đặt ra trong năm 2025 là hết sức nặng nề. Trong bối cảnh tình hình thế giới có nhiều khó khăn, thách thức và thuận lợi, thời cơ đan xen tác động đến tình hình phát triển kinh tế – xã hội cả nước nói chung, TP.HCM nói riêng.
Để thực hiện các mục tiêu, TP cần chú trọng nhiều nội dung trong thời gian tới. Trong đó, mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đặc biệt là người đứng đầu phải có quyết tâm chính trị cao nhất, tư duy năng động, chủ động, sáng tạo, tự lực tự cường, thích ứng linh hoạt; biến cơ chế xin – cho thành phục vụ; phải chuyển sang tư duy phục vụ; nhân dân và doanh nghiệp là trung tâm, là chủ thể phải phục vụ; xem doanh nghiệp là nguồn lực, là động lực cho sự phát triển.
Ngoài ra, ông Được cũng đề cập đến mục tiêu tăng trưởng 2 con số. Trong đó, TP tập trung xử lý nhanh các thủ tục về xây dựng, đầu tư, đất đai, bồi thường giải phóng mặt bằng để kêu gọi đầu tư các dự án có quy mô lớn, mở ra các không gian phát triển mới. Về đầu tư công, các ban và quận, huyện hoàn thành dự án đầu tư, để triển khai giải ngân; đồng thời, phải theo dõi kiểm tra, đôn đốc, xử lý nhà thầu năng lực kém.
“Với rất nhiều công việc, nhiệm vụ trong thời gian tới, tôi đề nghị các sở ngành tập trung kịp thời khắc phục những hạn chế, yếu kém đã, đang và sẽ được nhận diện. Quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, hoạt động quyết liệt, hiệu lực, hiệu quả hơn nữa, phấn đấu từng ngành, từng cấp, từng đơn vị, từng địa phương, từng cá nhân mỗi cán bộ, công chức, viên chức hoàn thành tốt nhất mọi nhiệm vụ được giao”, ông Được nhấn mạnh.
Hậu Giang
Bình luận (0)