Sự kiện giáo dụcTin tức

TP.HCM: Thêm 31 trường đạt chuẩn quốc gia, nâng tỷ lệ toàn thành phố lên gần 26%

Tạp Chí Giáo Dục

Ngày 31-3, Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM Nguyễn Văn Hiếu đã có quyết định công nhận trường đạt chuẩn quốc gia đối với 31 cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố. Các trường được công nhận đợt này từ mầm non đến THPT, hầu hết tập trung ở khu vực 1 TP.HCM và khu vực 3 Bà Rịa – Vũng Tàu.

Trường THCS Lê Văn Hưu, xã Nhà Bè đạt chuẩn quốc gia

Trong số 31 trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia có 10 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 và 21 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1, gồm 15 trường mầm non, 9 trường tiểu học, 6 trường THCS và 1 trường THPT. Cụ thể:

Việc được công nhận đạt chuẩn quốc gia không chỉ phản ánh sự phát triển toàn diện về đội ngũ, cơ sở vật chất, công tác quản lý và chất lượng dạy học mà còn thể hiện rõ định hướng đúng đắn của mỗi cơ sở giáo dục trong giai đoạn đổi mới giáo dục và chuyển đổi số, sự quan tâm, chỉ đạo của chính quyền địa phương, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của từng cơ sở giáo dục, của địa phương và thành phố.

Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM Nguyễn Văn Hiếu đề nghị Chủ tịch UBND các phường, xã chỉ đạo các cơ sở giáo dục được công nhận đạt chuẩn quốc gia tiếp tục phát huy thành tích đã đạt được, phối hợp với các ngành, các cấp, các đoàn thể trực thuộc không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; đồng thời xây dựng những cơ sở giáo dục khác đạt tiêu chuẩn quy định và phù hợp với quy hoạch, kế hoạch phát triển của ngành GD-ĐT.

Gần 26% trường đạt chuẩn quốc gia

Hiện nay, nay sau sáp nhập, TP.HCM có 922 trường đạt chuẩn quốc gia, tỷ lệ 25,66%. Trước áp lực quy mô học sinh lớn sau sáp nhập lên đến hơn 2,6 triệu học sinh, tỷ lệ trên được xem là nỗ lực rất lớn của TP.HCM trong việc vừa song song đảm bảo chỗ học cho con em nhân dân trên địa bàn thành phố, vừa duy trì và nâng cao mô hình trường chuẩn quốc gia.

Lãnh đạo Sở GD-ĐT TP.HCM cho hay, mục tiêu của thành phố không chỉ tăng cường đầu tư về trường lớp đảm bảo mục tiêu 300 phòng học/10.000 dân trong độ tuổi đến trường (từ 3 đến dưới 18 tuổi) theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố, mà còn tăng cường xây dựng trường chuẩn quốc gia theo Chiến lược phát triển giáo dục quốc gia đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2045, nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh thành phố, đảm bảo công bằng và bình đẳng trong tiếp cận giáo dục.

Yến Hoa

Bình luận (0)