Khoa học - Công nghệSản phẩm công nghệ

TP.HCM thử nghiệm ứng dụng thiết bị bay không người lái vào hoạt động giao hàng

Tạp Chí Giáo Dục

Sáng 5-1, Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM phối hợp với các đơn vị liên quan khởi động “Chương trình thử nghiệm ứng dụng thiết bị bay không người lái vào hoạt động giao hàng tại TP.HCM”.

Đến dự buổi thử nghiệm có Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Đặng Minh Thông; Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường…

Lãnh đạo TP.HCM cùng đại biểu thực hiện nghi thức thí điểm thiết bị bay không người lái

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phạm Huỳnh Quang Hiếu – Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM – cho hay, buổi thử nghiệm thể hiện quyết tâm của sở trong việc mạnh dạn thử nghiệm, đánh giá và từng bước làm chủ các công nghệ mới, trên cơ sở bảo đảm chặt chẽ các yêu cầu về an toàn, an ninh – quốc phòng và trật tự xã hội.

Chương trình được triển khai trên cơ sở phép bay do Cục Tác chiến (Bộ Tổng tham mưu – Bộ Quốc phòng) cấp, có hiệu lực trong năm 2026, tuân thủ đầy đủ quy định về quản lý hoạt động bay, an toàn hàng không và an ninh quốc gia. Đây cũng là tiền đề quan trọng để hoạt động thử nghiệm được triển khai một cách bài bản, có kiểm soát và đúng quy định.

Thông qua chương trình thử nghiệm thiết bị bay không người lái giao hàng, các đơn vị sẽ đánh giá toàn diện về khả năng ứng dụng thiết bị bay không người lái trong hoạt động bưu chính, logistics đô thị và phân phối hàng hóa chặng ngắn.

Cùng với đó, các đơn vị đánh giá mức độ an toàn, ổn định và hiệu quả vận hành; khả năng phối hợp giữa cơ quan quản lý Nhà nước và doanh nghiệp trong tổ chức vận hành thực tế; đề xuất chính sách, tiêu chuẩn kỹ thuật phục vụ việc mở rộng ứng dụng trong thời gian tới.

Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Đặng Minh Thông tìm hiểu về sản phẩm tại buổi lễ

Theo ông Hiếu, chương trình thành công sẽ tạo tiền đề quan trọng cho việc mở rộng ứng dụng trong tương lai. TP kỳ vọng tiến hành bay khoảng cách xa hơn từ Cần Giờ sang Vũng Tàu, giúp rút ngắn thời gian giao hàng trong nội đô trong quý 1/2026.

TP.HCM định hướng thúc đẩy ứng dụng thiết bị bay không người lái vào dịch vụ giao nhận hàng hóa đô thị, lĩnh vực được đánh giá nhiều tiềm năng, góp phần phát triển logistics và bưu chính thông minh phục vụ thương mại điện tử, đô thị thông minh và các dịch vụ công nghệ cao. Về dài hạn, chương trình thử nghiệm tạo điều kiện để doanh nghiệp trong nước làm chủ công nghệ, nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo, từng bước hình thành các mô hình logistics thông minh gắn với phát triển đô thị.

Cũng tại buổi thử nghiệm, ông Nguyễn Kỳ Phùng – Trưởng ban quản lý Khu Công nghệ cao TP.HCM, đánh giá việc đưa thiết bị bay không người lái vào lĩnh vực logistics đô thị là một bài toán khó về cả công nghệ lẫn an toàn không phận. Những bước thử nghiệm là cần thiết để từ đó có được dữ liệu thực tế hoàn thiện chính sách và cũng là cơ sở triển khai các bước tiếp theo.

Ông Phùng nhận định, kinh tế tầm thấp dự báo sẽ mang lại hàng tỷ USD và hàng trăm nghìn việc làm cho Việt Nam trong thập kỷ tới. Với sự hình thành và phát triển của các doanh nghiệp tại Khu Công nghệ cao, TP.HCM sẽ có vai trò tiên phong, sớm trở thành một trung tâm sản xuất và ứng dụng thiết bị bay không người lái hàng đầu khu vực.

Hồ Trinh

Bình luận (0)